
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ngày 6/4, công bố đánh giá về tình hình cúm A (H7N9), theo đó tổng số đã có 18 ca mắc cúm A (H7N9) được khẳng định tại Trung Quốc.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ngày 6/4, công bố đánh giá về tình hình cúm A (H7N9), theo đó tổng số đã có 18 ca mắc cúm A (H7N9) được khẳng định tại Trung Quốc.
Đã có 18 trường hợp nhiễm cúm A (H7N9) tại Trung Quốc (Ảnh: AFP)
Theo WHO, ngày 6/4, Chính phủ Trung Quốc đã thông báo với WHO thêm hai trường hợp được xác nhận mắc cúm A (H7N9), nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 18 trường hợp.
Hai trường hợp mắc cúm được báo cáo là ở Thượng Hải. Bệnh nhân đầu tiên là nam giới 74 tuổi, bị bệnh vào ngày 28/3 và hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Người còn lại là một nam giới, 66 tuổi, bị bệnh ngày 29/3 và trường hợp của ông được xem là không nghiêm trọng.
Đến nay, trong tổng số 18 trường hợp mắc cúm A (H7N9) được xác nhận ở Trung Quốc thì đã có 6 ca tử vong (ghi nhận 4 ca ở Thượng Hải, 2 ca ở tỉnh Triết Giang), còn lại 10 trường hợp nghiêm trọng và 2 trường hợp nhẹ.
Hơn 530 người khác đang tiếp tục được theo dõi vì đã tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Tất cả những người đã tiếp xúc gần với những bệnh nhân nhiễm cúm H7N9 đều được theo dõi chặt chẽ và chỉ một người trong số đó có những triệu chứng bệnh nhưng đã được xác định nguyên nhân không phải là nhiễm cúm gia cầm.
Chính phủ Trung Quốc đang tích cực điều tra tình trạng bệnh dịch này và tăng mức độ giám sát. Nước này đẩy mạnh việc tìm kiếm và theo dõi những người đã tiếp xúc gần với các bệnh nhân mắc cúm H7N9, kiểm soát các trường hợp nhiễm cúm trong bệnh viện cũng như thắt chặt việc giám sát dịch bệnh và nghiên cứu dịch tễ học.
Cho tới thời điểm hiện tại, chưa có loại vắc-xin nào phòng chống vi-rút cúm gia cầm H7N9. Một số kết quả sơ bộ do trung tâm WHO tại Trung Quốc cung cấp cho thấy vi-rút này nhạy cảm với các chất ức chế neuraminidase (oseltamivir và zanamivir).
Hiện chưa có bằng chứng chứng tỏ chủng cúm gia cầm H7N9 lây truyền từ người sang người./.
Theo ĐCSVN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin