Ngày 4-4, ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, để chủ động phòng, chống dịch cúm A (H7N9) lây lan từ gia cầm sang người, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch hành động phòng, chống cúm A (H7N9) tại Việt Nam; thành lập các đoàn kiểm tra, gồm: lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo các vụ, cục kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại một số tỉnh biên giới.
Ngày 4-4, ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, để chủ động phòng, chống dịch cúm A (H7N9) lây lan từ gia cầm sang người, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch hành động phòng, chống cúm A (H7N9) tại Việt Nam; thành lập các đoàn kiểm tra, gồm: lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo các vụ, cục kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại một số tỉnh biên giới.
Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cũng nhấn mạnh người dân cần đặc biệt lưu ý không nên sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Người dân khi phát hiện có gia cầm ốm, chết phải báo kịp thời cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn. Đối với trường hợp có các biểu hiện cúm như ho, đau ngực, khó thở cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.
Cũng trong ngày hôm qua, GS, TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khẳng định, hiện nay vẫn chưa có bằng chứng về việc chủng vi-rút cúm H7N9 lây truyền từ người sang người. Tuy nhiên, người dân vẫn phải hết sức thận trọng với biến chủng cúm mới nguy hiểm này.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin