Khám chữa bệnh bằng y dược cổ truyền, Đông- Tây y kết hợp tại Bệnh viện Y dược cổ truyền TP Vĩnh Long những năm qua được đội ngũ chuyên môn nhận định ngày càng khởi sắc. Công tác này đã và đang tạo niềm tin nơi người dân, thông qua hoạt động chuyên môn, y đức, thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện...
Y sĩ Bệnh viện Y dược cổ truyền TP Vĩnh Long đang châm cứu cho bệnh nhân bị thoái hóa cột sống, đau thần kinh tọa.
Khám chữa bệnh bằng y dược cổ truyền, Đông- Tây y kết hợp tại Bệnh viện Y dược cổ truyền TP Vĩnh Long những năm qua được đội ngũ chuyên môn nhận định ngày càng khởi sắc. Công tác này đã và đang tạo niềm tin nơi người dân, thông qua hoạt động chuyên môn, y đức, thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện...
Niềm tin... ngoại tuyến
Ông Phạm Đức Cường (55 tuổi, ngụ xã Đồng Phú- Long Hồ), hiện đã sang bệnh viện điều trị được 4 ngày. “Lúc nhập viện, tôi “tả tơi” hết chú à. Các bác sĩ chẩn đoán tôi bị bệnh thoái hóa cột sống và đau thần kinh tọa”- ông Cường kể lại.
“Qua điều trị, châm cứu, chiếu đèn, thuốc thang kết hợp Đông- Tây y,... 3 ngày sau tôi đứng ngồi, đi lại bình thường. Bác sĩ, y sĩ ở đây nhiệt tình, mình cũng phấn khởi lắm”- ông Cường nói tiếp. Ông Cường là một trong rất nhiều bệnh nhân có tuổi đang điều trị nội trú tại Khoa Nội – Bệnh viện Y dược cổ truyền TP Vĩnh Long.
Ngoài 6 năm liền đạt danh hiệu Bệnh viện xuất sắc toàn diện do Bộ Y tế công nhận, Bệnh viện Y dược cổ truyền TP Vĩnh Long năm 2010 còn được chứng nhận là đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ 2007- 2010.
|
Trong chục phút quan sát tại khu chờ lấy số thứ tự vào khám ở Bệnh viện Y dược cổ truyền TP Vĩnh Long, chúng tôi hóng hớt được mấy mẫu chuyện. Đây là 2 trong nhiều người đến khám và điều trị bệnh tại đây. Trong phạm vi tỉnh, đây cũng là “điểm đến” của rất nhiều bệnh nhân đến khám bệnh và muốn được điều trị bằng Đông- Tây y kết hợp.
Theo bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Văn Hải– Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền TP Vĩnh Long, trong công tác khám chữa bệnh, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị không phân biệt địa phương, không hạn chế diện bệnh, vì vậy thu hút nhiều bệnh nhân trong và ngoài tỉnh.
Số lượng người đến khám chữa bệnh tại bệnh viện ngày càng tăng, đặc biệt là đối tượng ngoài bảo hiểm y tế. Cũng trong năm qua, tổng số lượt khám bệnh bảo hiểm y tế đạt 123.393 lượt người (năm 2011: 107.706 lượt người).
Để có được kết quả trên, trong thực hiện nhiệm vụ, thì y đức, thái độ phục vụ của đội ngũ này ở các bệnh viện, cơ sở khám điều trị bệnh, có thể nói là “mấu chốt” để “ghi điểm”, tạo lòng tin để người dân đến khám chữa bệnh. “Đó cũng là quan điểm triệt để, quan trọng của bệnh viện”, theo bác sĩ Huỳnh Văn Hải.
Theo thống kê của bệnh viện năm 2012, tổng số lượt đến khám bệnh là 138.014 lượt người, đạt 246,45%. Trong đó, mảng y học dân tộc với các chỉ số về: khám bệnh, châm cứu, xung điện, thuốc thang, điều trị kết hợp Đông- Tây y, vật lý trị liệu,... hầu hết từ hơn 130% đến gần 197% kế hoạch. Điều này phản ánh, khám chữa bệnh y học cổ truyền được một bộ phận lớn người dân quan tâm, tin tưởng.
Theo thống kê, lượng bệnh nhân ngoài TP Vĩnh Long điều trị nội trú tại bệnh viện năm qua chiếm 32,59%, trong đó bệnh nhân ngoài tỉnh chiếm 5,8%. Từ 2009 đến 2012, tỷ lệ bệnh nhân ngoài TP Vĩnh Long đến điều trị nội trú từ 30,46% đến 36,45%; trong đó ngoài tỉnh chiếm 5,8% đến 7,63%.
Bác sĩ chuyên khoa I y học cổ truyền Trương Hoàng Minh– Phó Khoa Nội, Bệnh viện Y dược cổ truyền TP Vĩnh Long– kể chi tiết thú vị về một gia đình 15 người quê Cà Mau, trong cuối năm 2012 đã có 6 người lần lượt... đến đây khám bệnh. “Chủ yếu họ đến khám điều trị về cơ xương khớp. Họ nghe bạn bè người thân kể về bệnh viện nên một người đến khám điều trị bệnh, rồi lần lượt nhiều người trong một nhà đến khám điều trị”.
Chú trọng Đông- Tây y
Đông y vẫn luôn được xác nhận và tin tưởng do ít tác dụng phụ, mặc dù phải lâu dài mới có kết quả. “Chúng tôi xác định được, điều trị bằng y học cổ truyền đang ngày càng tạo được niềm tin trong nhân dân. Hiện ngoài người dân trong địa bàn thành phố, địa bàn các huyện trong tỉnh, còn có đông đảo người dân các tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang,... cũng chọn bệnh viện để khám điều trị bệnh”- bác sĩ Huỳnh Văn Hải cho biết.
Cũng theo bác sĩ Huỳnh Văn Hải, bệnh viện luôn tích lũy, xây dựng và thực hiện triệt để phương châm “đến tiếp đón niềm nở, ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chu đáo”. Ngoài cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt 12 điều y đức ngành, trong quy tắc ứng xử giao tiếp tại cơ sở này còn được tăng cường thêm 3 điều biết: “biết giải thích, biết cười, biết xin lỗi”.
Bác sĩ Huỳnh Văn Hải cho rằng, việc cải thiện thái độ phục vụ được bệnh viện xác định luôn là một trong những vấn đề then chốt nhằm tạo niềm tin cao nơi người dân đến khám chữa bệnh.
Rất nhiều người có tuổi trong và ngoài địa bàn thành phố, ngoài tỉnh đến khám điều trị bệnh tại bệnh viện.
Trong nhiều hội nghị, họp mặt, khi nói chuyện với ngành y tế tỉnh nhà, lương y, bác sĩ chuyên khoa II, Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Hồng Trung, nguyên Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, đã nhiều lần đề cập và nhấn mạnh vai trò quan trọng của y học cổ truyền dân tộc và công tác điều trị kết hợp Đông- Tây y. Ở góc độ kết hợp, đó là cách tạo sự hài hòa trong chẩn đoán và điều trị bệnh hiệu quả cho bệnh nhân.
Cũng mới đây, nhân họp mặt kỷ niệm 58 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm 2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Thanh lưu ý ngành y tế tỉnh nói chung cần chú trọng kết hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả trong điều trị bằng y học cổ truyền, Đông- Tây y kết hợp...
Bởi theo nhiều y- bác sĩ, kết hợp tốt Đông- Tây y cũng là góp phần duy trì và phát triển các phương pháp, bài thuốc điều trị mà y học cổ truyền, Đông y luôn giữ vai trò không thể phủ nhận trong khám điều trị bệnh.
Theo báo cáo của Sở Y tế Vĩnh Long, trong năm qua tổng số lượt khám bệnh y học cổ truyền tại Bệnh viện Y dược cổ truyền TP Vĩnh Long và bệnh viện đa khoa các tuyến tỉnh, huyện đạt 556.888/508.880 lượt người, đạt hơn 109% kế hoạch.
Hiện bệnh viện tỉnh, huyện đều có hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền dân tộc. Tại tất cả các trạm y tế xã- phường đều có tổ Đông y với nhiều hoạt động thiết thực. Sở Y tế cho biết đã xin chủ trương thành lập khoa Y học cổ truyền tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện.
|
Bài, ảnh: MINH THÁI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin