Các quan chức y tế Campuchia ngày 26.2 xác nhận một người đàn ông ở nước này vừa qua đời do virus cúm gia cầm H5N1. Đây là ca tử vong do cúm gia cầm thứ 8 tại Campuchia và là ca thứ 9 trên thế giới trong hai tháng qua.
Các quan chức y tế Campuchia ngày 26.2 xác nhận một người đàn ông ở nước này vừa qua đời do virus cúm gia cầm H5N1. Đây là ca tử vong do cúm gia cầm thứ 8 tại Campuchia và là ca thứ 9 trên thế giới trong hai tháng qua.
Buôn bán gia cầm tại một chợ Campuchia. |
Ông Ly Sovann - Vụ phó Vụ Giám sát dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Campuchia - cho biết: “Chúng tôi thực sự lo lắng về tình hình dịch bệnh cúm gia cầm hiện nay vì chỉ trong 2 tháng, chúng tôi đã có 9 ca nhiễm dịch này, trong đó có đến 8 người tử vong”.
“Theo điều tra, chúng tôi phát hiện được các nạn nhân nhiễm dịch đều do ăn gia cầm nhiễm bệnh, không phải bị lây nhiễm từ người sang người” - ông Ly khẳng định. Phần lớn các ca nhiễm cúm gia cầm này đều sinh sống ở khu vực phía nam Campuchia.
Ông Ly cho hay: “Hiện tượng gia cầm chết hàng loạt xảy ra nhiều song người dân không hề báo cáo cho chính quyền. Tại các ngôi làng chúng tôi đến kiểm tra, hầu như tất cả gia cầm đều đã chết”.
Hiện Bộ Y tế Campuchia đang đẩy mạnh công tác giám sát dịch cúm gia cầm, nhằm phát hiện sớm và triệt tiêu ổ dịch, đồng thời kêu gọi người dân báo với chính quyền địa phương khi phát hiện gia cầm chết. Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bunheng kêu gọi: “Tôi yêu cầu mọi người không ăn thịt gia cầm bị bệnh hoặc chết. Gia cầm phải được nấu chín thì mới an toàn khi ăn”.
Campuchia phát hiện virus cúm gia cầm ở người, lần đầu tiên vào tháng 1.2004 và đến nay, tại nước này, đã có 30 người nhiễm bệnh, trong đó có 27 người tử vong. Tuy nhiên, chủng loại virus H5N1 ở Campuchia chưa tìm thấy tại các nước trong khu vực.
Theo LĐO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin