Khám chữa bệnh hướng đến hiện đại

01:03, 29/03/2013

Làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long ngày 20/3/2013 tại BCĐ Tây Nam Bộ (TP Cần Thơ), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thống nhất chủ trương cho tỉnh đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Vĩnh Long quy mô 9 tầng, hoàn thành vào năm 2015.


Bệnh tật ngày càng đa dạng và phức tạp: một trong những nguyên nhân dẫn đến quá tải tại bệnh viện. Trong ảnh: Bệnh nhi được theo dõi, điều trị tại BVĐK tỉnh Vĩnh Long.

Làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long ngày 20/3/2013 tại BCĐ Tây Nam Bộ (TP Cần Thơ), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thống nhất chủ trương cho tỉnh đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Vĩnh Long quy mô 9 tầng, hoàn thành vào năm 2015.

Đây là một trong nhiều công trình trọng điểm đã được lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long kiến nghị tại buổi làm việc, mà theo nhận định các bộ, ngành Trung ương, của BCĐ Tây Nam Bộ, là “rất thiết thực, cấp bách”. Và “nếu sớm được xem xét hỗ trợ” sẽ góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Tuyến cơ sở tốt, tuyến tỉnh quá tải

Tại BVĐK tỉnh Vĩnh Long, số giường bệnh theo chỉ tiêu trên giao là 600, trong khi hiện thực kê đến 823 giường bệnh. Công suất sử dụng giường bệnh thống kê cuối năm 2012 là 122,7%. Dù, bình quân số ngày điều trị nội trú của bệnh nhân đã nằm trong giới hạn của Bộ Y tế.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thành Nhôm- Giám đốc BVĐK tỉnh Vĩnh Long, cho biết: Đưa vào hoạt động từ năm 2003, đến nay bệnh viện đã có một số hạng mục công trình xuống cấp, khoa phòng chật hẹp, hạn chế công năng hoạt động, nhất là khu điều trị bệnh nhân, cốt nền thấp dễ bị ngập úng vào mùa mưa và triều cường, nguy cơ dẫn đến nhiễm khuẩn bệnh viện...

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm, yêu cầu công tác khám chữa bệnh ngày càng cao, trong khi phòng ốc chật hẹp, không đủ phương tiện phục vụ, thường xuyên phải cơi nới, lồng ghép, không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Bộ Y tế... nên đã ít nhiều ảnh hưởng đến công tác khám và điều trị bệnh.

Bác sĩ Trần Văn Út- Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, cho biết: Hiện tại Vĩnh Long mới đạt tỷ lệ 18 giường bệnh/10.000 dân; 5,2 bác sĩ/10.000 dân. Hai chỉ tiêu này đều thấp hơn so bình quân cả nước (hiện cả nước đạt tỷ lệ 24,7 giường bệnh/10.000 dân, khoảng 7 bác sĩ/10.000 dân).

Tuy nhiên, bác sĩ Trần Văn Út cũng nhìn nhận kết quả đáng khích lệ của hệ thống y tế cơ sở thời gian qua với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị. Hiện tại 100% trạm y tế xã – phường triển khai đầy đủ các chương trình mục tiêu quốc gia và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; 98% ấp – khóm có nhân viên y tế hoạt động, 100% trạm y tế có bác sĩ. Các chỉ số này, ngành y tế tỉnh vẫn tiếp tục duy trì và phát triển lên hàng năm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng, y tế cơ sở của tỉnh Vĩnh Long đã đạt được những bước tiến đáng kể thời gian qua. Tuy nhiên, tỷ lệ giường bệnh và tỷ lệ bác sĩ trên một vạn dân, như thế là quá thấp. Thứ trưởng cũng cho rằng, bệnh viện hiện có tình trạng thiếu trang thiết bị y tế, cơ sở hạ tầng xuống cấp, chật hẹp, nguồn nhân lực còn hạn chế,...

Yêu cầu cấp bách

Người dân tham gia bảo hiểm y tế đông, nhu cầu khám chữa bệnh bảo vệ sức khỏe càng cao, mô hình bệnh tật ngày càng đa dạng phức tạp,... là những nguyên nhân – theo bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm – dẫn đến quá tải tại bệnh viện. “Thực hiện nhiều giải pháp, chúng tôi cố gắng và đã giảm đi đáng kể quá tải tuyến bệnh viện tỉnh, so vài năm qua”.

Trong nhiều hội nghị, lãnh đạo BVĐK Vĩnh Long đã nói về sự xuống cấp, quá tải tuyến khám điều trị cuối này của tỉnh. Đề cập việc hiện đại hóa cơ sở vật chất từ kiến nghị xây dựng bệnh viện tỉnh Vĩnh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho là “hết sức cần thiết”.

Bộ Y tế đang đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ nhằm giảm quá tải bệnh viện tuyến Trung ương, nâng cao hiệu suất sử dụng giường bệnh của bệnh viện tuyến tỉnh, cộng với nhiều dịch vụ y tế kỹ thuật vượt tuyến được phép thực hiện tại tuyến tỉnh,... thì việc đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở điều trị này của tỉnh là một yêu cầu cần thiết.

Năm 2009, tỉnh Vĩnh Long đã thông qua chủ trương này. Quy mô thiết kế dự án gồm phần xây dựng mới và phần cải tạo, nâng cấp với tổng đầu tư toàn dự án 1.562 tỷ đồng, thực hiện từ 2013- 2015. Buổi làm việc với tỉnh mới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thống nhất chủ trương này, giao tỉnh và các bộ ngành liên quan tiếp tục các bước cần thiết để sớm triển khai thực hiện.

Hiện BVĐK tỉnh Vĩnh Long đã có thiết kế tổng thể dự án. Theo bệnh viện, trong khoảng 3 tháng (từ tháng 4/2013) sẽ có báo cáo chi tiết dự án này. Dự án gồm phần xây dựng mới khu 9 tầng và phần cải tạo sửa chữa, đầu tư trang thiết bị y tế,... từ các nguồn vốn trung ương, vốn đối ứng địa phương và phần vốn ODA.

Theo quy hoạch, BV mới sẽ có quy mô 800 giường bệnh (thuộc khu 9 tầng), đã bao gồm 200 giường được cải tạo lại. BV mới sẽ có thêm bộ phận y học hạt nhân; các khoa: ung bướu, phục hồi chức năng, cán bộ,…

Tương lai sẽ có BVĐK hiện đại, đây có thể nói là tin vui cho ngành y tế Vĩnh Long nói chung, góp phần phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân tốt hơn. Hơn ai hết, ngay bây giờ cần sự vào cuộc của các sở, ban ngành, chính quyền địa phương để dự án sớm được triển khai...

 

Ngày 25/3/2013, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Y tế tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về các đề án giảm quá tải bệnh viện, luân phiên y bác sĩ, công tác đào tạo... nhiều giải pháp được bộ đưa ra để giảm quá tải bệnh viện.
 
Cụ thể từ nay đến 2015, các ngành chức năng sẽ chú trọng giảm quá tải các chuyên khoa sâu thuộc một số bệnh viện tuyến trung ương và bệnh viện tuyến cuối của TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội từ khoảng 120% xuống dưới 100% công suất giường bệnh; phấn đấu đến 2020 không còn quá tải bệnh viện; nâng công suất sử dụng giường bệnh tuyến tỉnh, huyện lên 60% vào năm 2015, 80% vào năm 2020... Bộ Y tế cũng quyết tâm đầu tư mới, nâng cấp các bệnh viện để tăng 7.150 giường bệnh đến năm 2015.

Bài, ảnh: MINH THÁI

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh