Nhiều bệnh truyền nhiễm đã... “nghịch mùa”

10:03, 27/03/2013

Theo nhận định của các y bác sĩ điều trị và hệ thống y tế dự phòng, bệnh tay chân miệng không đi theo mùa hay đạt đỉnh dịch nữa, mà xuất hiện hầu như quanh năm.


Vẫn phải theo dõi sát sao diễn biến của bệnh “tay chân miệng” để điều trị kịp thời, tránh chuyển sang độ nặng.

Theo nhận định của các y bác sĩ điều trị và hệ thống y tế dự phòng, bệnh tay chân miệng không đi theo mùa hay đạt đỉnh dịch nữa, mà xuất hiện hầu như quanh năm.

Tổng hợp của Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, từ đầu tháng 1/2013 đến ngày 20/3, khoa đã tiếp nhận điều trị 240 ca tiêu chảy cấp, 321 ca tay chân miệng và 94 ca sốt xuất huyết.

Cũng thống kê của khoa trong tháng 1 và 2 năm nay, số bệnh nhi đến khám bệnh chiếm khá cao với 532 ca tiêu chảy cấp, 1.525 ca tay chân miệng, 22 ca sốt xuất huyết.

Trong hơn 300 ca bệnh tay chân miệng điều trị nội trú tại bệnh viện tỉnh, chủ yếu là bệnh ở độ II A (độ trung bình– PV) với 261 ca mắc, còn lại 20 ca độ I, 17 ca độ II B và 23 ca bệnh độ III (độ nặng).

Chiều ngày 20/3, chị Nguyễn Thị Ni (xã Bình Hòa Phước- Long Hồ) đưa con gái Trần Ngọc Châu, 40 tháng tuổi, sang bệnh viện tỉnh.

Chị Ni cho biết bác sĩ thăm khám, thử máu và cho thuốc uống. Quan sát thấy bé vẫn hiếu động vui đùa, dù “triệu chứng lúc đầu nhà tôi đưa cháu qua đây là bị nóng sốt, nhức đầu, ói; khám và nghi bị tay chân miệng, nên bác sĩ nói để ở lại theo dõi tốt hơn”- theo chị Ni.

Cũng nhập viện chiều 20/3/2013, nằm sát giường với bé Châu là bé Bùi Gia Đỉnh, 22 tháng tuổi (xã Xuân Hiệp- Trà Ôn). “Cháu có vẻ hơi mệt mỏi, hay khóc, lâu lâu lại sốt và quanh bàn chân đã xuất hiện lấm tấm vết đỏ. Khoảng 5- 6 ngày trước, nhà nghi ngờ cháu bị tay chân miệng rồi, sau đó đi điều trị bác sĩ tư, sau đó lại chuyển lên đây”- lời chị Dung, mẹ cháu Đỉnh.


Một ca nhập viện chiều 20/3 nghi mắc “tay chân miệng” đang được theo dõi tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Phan Văn Năm- Phó Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trẻ mắc tay chân miệng nhập viện thời gian qua hầu hết độ II A trở lên. Tuy nhiên công tác theo dõi, điều trị cần thường xuyên liên tục để kịp thời ứng phó, hạn chế trường hợp chuyển bệnh từ độ I, II A sang độ nặng hơn là II B và độ III.

Thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Long, đến ngày 26/3 trên toàn tỉnh ghi nhận có 841 ca mắc bệnh tay chân miệng. Có tuần, mỗi ngày có từ vài ca đến chục ca mắc bệnh mới.

Ngoài Bình Tân (18 ca), Bình Minh (32 ca), Trà Ôn (55 ca), còn lại hầu hết các huyện, thành phố còn lại đều có từ 100 ca đến gần 200 ca mắc, nhiều nhất là Long Hồ. Cũng tình hình bệnh truyền nhiễm trong tháng 2/2013, chỉ riêng tiêu chảy đã có 870 ca mắc.

Ngành y tế khuyến cáo các phụ huynh chăm sóc, giữ vệ sinh sạch sẽ cho trẻ nhỏ, tuân thủ các chỉ dẫn và khuyến cáo y tế để phòng ngừa tốt nhất các bệnh truyền nhiễm, hạn chế lây lan trong cộng đồng. Nếu trẻ có dấu hiệu phát bệnh các bệnh vừa nêu trên, người nhà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, theo dõi, điều trị kịp thời...

Bài, ảnh: MINH THÁI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh