Khoảng 2 tháng nay tôi bị ngứa ở cổ tay, kẽ ngón tay và vùng bẹn, sưng đỏ khi gãi và nỗi các nốt nhỏ li ti, có bóng nước, có khi chảy nước. Xin bác sĩ cho biết tôi mắc bệnh gì và cách chữa trị ra sao?
Khoảng 2 tháng nay tôi bị ngứa ở cổ tay, kẽ ngón tay và vùng bẹn, sưng đỏ khi gãi và nỗi các nốt nhỏ li ti, có bóng nước, có khi chảy nước. Xin bác sĩ cho biết tôi mắc bệnh gì và cách chữa trị ra sao?
Nguyễn Thị Thanh Mai
(Bình Tân)
Trả lời:
Theo mô tả thì bạn bị ghẻ ngứa điển hình, bệnh gây ra do bị lây nhiễm ký sinh trùng ngoài da là con cái ghẻ. Ký sinh trùng này lây truyền trực tiếp qua da do tiếp xúc gần như ngủ chung giường, sử dụng chung bàn học… Nếu để lâu không điều trị, bệnh sẽ lan rộng nhiều vị trí và gây nhiễm trùng thứ phát do gãi bị trầy xước.
Bệnh điều trị tương đối đơn giản bằng các loại thuốc bôi ngoài da như lưu huỳnh ở dạng thuốc mỡ, dung dịch benzyl benzoat (biệt dược ascabiol), dietyl phthalate dùng dạng thuốc mỡ, gammaexaclorocyclohexan và crtamiton 10% có thêm tác dụng chống ngứa.
Trước khi bôi thuốc, phải tắm rửa sạch sẽ, cọ xà phòng vào chỗ ngứa và dội nước thật sạch, sau đó lau khô. Bôi thuốc trong vòng 2 tuần, nghỉ 2 tuần rồi bôi lại trong 2 tuần để diệt hết mầm bệnh. Sau khi bôi thuốc các nốt đỏ sẽ lặn dần, sau khoảng 1 tháng các vết thâm sẽ biến mất, nếu cần thiết bạn đến khám ở khoa da liễu Bệnh viện Đa khoa hoặc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội để các bác sĩ khám và có hướng điều trị thích hợp.
BS Phan Gia Hoàng
(Trung tâm TT- GDSK Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin