Gai gót chân không cần phải phẫu thuật

01:01, 25/01/2013

Mẹ tôi năm nay 53 tuổi, bị gai gót chân, mặc dù vẫn uống thuốc theo toa định kỳ hàng tháng nhưng không thấy giảm đau. Không biết trường hợp của mẹ tôi có thể phẫu thuật được không? Nếu được thì bao lâu mới có thể phục hồi và bệnh có tái phát lại không?

Mẹ tôi năm nay 53 tuổi, bị gai gót chân, mặc dù vẫn uống thuốc theo toa định kỳ hàng tháng nhưng không thấy giảm đau. Không biết trường hợp của mẹ tôi có thể phẫu thuật được không? Nếu được thì bao lâu mới có thể phục hồi và bệnh có tái phát lại không?

Trần Minh Tuấn (Mang Thít)

Trả lời:

Gai gót chân là một biểu hiện thường gặp sau tuổi 50, hiện tượng này thực chất là do xương gót bị thoái hóa. Do thường xuyên phải chịu sức nặng của cơ thể, đặc biệt khi mang, xách nặng, xương gót thường tự phát triển thêm một vành đai xương để tăng khả năng chịu lực. Khi chụp nghiêng khớp cổ chân, thường thấy gai ở gót chân.

Bản thân gai gót có thể không gây đau nhưng thường kích thích các bộ phận xung quanh gót, đặc biệt là gân của gót và gây ra đau. Đại đa số các trường hợp gai gót đều không cần phải phẫu thuật.

Việc điều trị là cần điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt, giảm cân, không mang xách nặng, không đứng lâu một tư thế, không đi chân không hoặc dép xẹp (điều này khiến trọng lực dồn hết vào gót chân, làm chân đau hơn). Bác sĩ sẽ cho dùng thuốc kháng viêm, giảm đau khi cần thiết. Nếu thấy không bớt, bạn nên đưa mẹ đến bệnh viện để các bác sĩ khám và cho hướng điều trị thích hợp.

BS Phan Gia Hoàng

(Trung tâm TT– GDSK Vĩnh Long)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh