Giao mùa: nhiều bệnh

07:12, 14/12/2012

Thời điểm giao mùa, nhiều bệnh “lặt vặt” như viêm nhiễm đường hô hấp, khớp, huyết áp,... hay xảy ra với trẻ nhỏ và cả người lớn. Trong khi đó, dù đã qua “đỉnh”, nhưng số ca mắc bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết (TCM, SXH) tại các địa bàn vẫn còn cao.

Thời điểm giao mùa, nhiều bệnh “lặt vặt” như viêm nhiễm đường hô hấp, khớp, huyết áp,... hay xảy ra với trẻ nhỏ và cả người lớn. Trong khi đó, dù đã qua “đỉnh”, nhưng số ca mắc bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết (TCM, SXH) tại các địa bàn vẫn còn cao.

Giao mùa, trẻ nhỏ, người già sức đề kháng yếu, hay mắc các bệnh “lặt vặt”, nên gia đình cần quan tâm để đảm bảo sức khỏe.


Chuyển mùa, lo bệnh

9 giờ sáng (13/12) tại phòng điều trị Trạm Y tế Tân Hội (TP Vĩnh Long), bà Nguyễn Thị Ba (ấp Tân Bình, xã Tân Hội) dẫn cháu nội Hồ Minh Đức vào khám. “Hôm qua cho cháu ăn, sáng nay cháu ói ra hết. Làm như nó ăn không tiêu, lại thêm ho và nghẹt mũi nữa”– bà Ba khai tình hình sức khỏe của cháu mình. Sau khi thăm khám và kê toa cho thuốc, y sĩ cho biết cháu Đức “viêm mũi họng và rối loạn tiêu hóa”.

Cũng tại phòng khám trên, không lâu sau ca khám này, một bà có tuổi lại bồng cháu vào. “Không biết sao nữa, ngủ đêm sáng ngày thức dậy, thấy cháu nó dụi dụi tay vào mắt, một hồi thì mắt đỏ lên thế này...” – bà ngoại cháu Phạm Hữu Phú (ấp Tân Bình) cũng khai bệnh tình của cháu. “Cháu bị viêm kết mạc mắt”- y sĩ đa khoa Nguyễn Thái Bình cho biết, sau khi khám và ra toa.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Hồng- trưởng trạm, đa số trẻ mắc bệnh vào thời điểm giao mùa là cảm cúm, mắt đỏ, bệnh hô hấp như viêm mũi họng, viêm phế quản,... Ở người lớn, các bệnh viêm khớp, huyết áp cũng hay ra sức… hành hạ trong thời điểm này. Với người độ tuổi 40- 50 thì hết 50-60% người bị huyết áp, tỷ lệ người mắc bệnh này chiếm khá cao. Cũng theo bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Hồng, hiện bệnh TCM trên địa bàn có tăng, tháng 11 có 7 ca mắc. Tình hình ở một số địa bàn khác cũng tương tự.

Tại Khoa Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long– bác sĩ trưởng khoa Tô Văn Quảng– cho biết trong thời điểm giao mùa, ngoài trẻ em, ngay cả ở người lớn, các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp là thường gặp nhất. Riêng bệnh SXH, dù giảm cao điểm mùa mưa nhưng vẫn còn đông. Từ đầu năm đến nay, khoa thống kê có 382 trường hợp SXH.

Ở khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Văn Năm, phó khoa– cho hay, diễn biến bệnh TCM, SXH vẫn rất đáng quan tâm. Thống kê của khoa từ đầu năm đến hiện tại, đã ghi nhận điều trị tại khoa gần 1.000 ca mắc bệnh TCM ở các cấp độ, trong đó hầu hết là độ IIA; còn SXH cũng hơn 750 ca điều trị. Riêng bệnh nhân đến khám mỗi ngày có 40-50 ca, cao điểm 60 ca TCM, và cỡ chục ca SXH. Bác sĩ Phan Văn Năm cũng nói xu hướng các bệnh thường gặp ở trẻ vào mùa cuối năm này cũng là bệnh về đường hô hấp, tiêu chảy,...

Nâng cao ý thức phòng, trị

Theo ngành y tế tỉnh, dù đã qua mùa “đỉnh” các bệnh truyền nhiễm, nhưng những biện pháp phòng chống, chẩn đoán phát hiện sớm, điều trị kịp thời vẫn luôn là khuyến cáo hàng đầu với người dân trong cộng đồng. Thống kê đến cuối tháng 11/2012 của Trung tâm Y tế dự phòng Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có hơn 3.000 ca mắc bệnh TCM. Tỷ lệ mắc bệnh SXH chiếm ít hơn. Hai bệnh này dù qua “đỉnh điểm” trong năm, nhưng vẫn còn tỷ lệ mắc cao và đều khắp trên các địa bàn.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Văn Năm nhận định, hiện Vĩnh Long đã xuất hiện virus EV71– chủng virus mới gây thể bệnh nặng với bệnh TCM. Tuy nhiên, với kỹ thuật chẩn đoán, điều trị bệnh lý này tiến bộ hơn với phác đồ của Bộ Y tế, tỷ lệ lành bệnh này cũng được cải thiện đáng kể. Tuy phần lớn các ca mắc TCM ở độ IIB, nhưng việc theo dõi bệnh phải luôn sâu sát để phát hiện và điều trị kịp thời khi bệnh chuyển độ nặng.

Ở khâu điều trị bệnh TCM, theo bác sĩ Phan Văn Năm, khi thấy trẻ có dấu hiệu sốt loét miệng, nổi bóng nước thì người nhà phải đưa đi khám ngay. Nên theo dõi trẻ suốt để kiểm soát dấu hiệu bệnh chuyển độ nặng: sốt cao liên tục, chới với giật mình, yếu chi, thở bất thường,... để kịp thời nhập viện điều trị. Với bệnh SXH, nên đưa trẻ đi khám ngay sau khi thấy có dấu hiệu sốt. Và từ ngày thứ 3 trở đi, nếu trẻ sốt cao, lừ đừ, vật vã, vã mồ hôi, tay chân mát lạnh, đau bụng ói mửa, chảy máu cam máu mũi,... thì cấp thiết đưa trẻ khám chẩn đoán, nhập viện.

Theo bác sĩ Tô Văn Quảng, với bệnh về đường hô hấp, người dân nên cẩn trọng bảo vệ sức khỏe mình, như ra đường phải đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc chỗ đông người, ăn uống hợp lý, hợp vệ sinh và đảm đủ dinh dưỡng để tăng sức đề kháng,...

Với bệnh viêm nhiễm đường hô hấp, tiêu chảy, theo bác sĩ Phan Văn Năm, chế độ ăn uống (hợp vệ sinh, ăn chín uống chín), giữ nóng/lạnh cho trẻ vừa phải, hạn chế tiếp xúc đông người, chủng ngừa theo chương trình hoặc độ tuổi,... cũng như việc tránh để trẻ suy dinh dưỡng, cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn,... sẽ giúp phòng ngừa hiệu quả các bệnh này và giảm phát triển bệnh khi trẻ mắc.

Bài, ảnh: MINH THÁI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh