Số liệu trên được bác sĩ Huỳnh Hữu Nghĩa- Phó Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, Trưởng BQL Dự án “Nhượng quyền xã hội dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) tại các trạm y tế xã, phường” và Dự án “Tăng cường năng lực của các cơ sở cung cấp dịch vụ nhà nước và ngoài công lập trong lĩnh vực CSSKSS” (gọi tắt dự án “Tình chị em”) nêu tại hội nghị tổng kết dự án sáng qua
Số liệu trên được bác sĩ Huỳnh Hữu Nghĩa- Phó Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, Trưởng BQL Dự án “Nhượng quyền xã hội dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) tại các trạm y tế xã, phường” và Dự án “Tăng cường năng lực của các cơ sở cung cấp dịch vụ nhà nước và ngoài công lập trong lĩnh vực CSSKSS” (gọi tắt dự án “Tình chị em”) nêu tại hội nghị tổng kết dự án sáng qua (12/12/2012).
Một cơ sở y tế có triển khai dự án “Tình chị em”. |
Sau 3 năm triển khai dự án trên địa bàn, 49 xã- phường, 1 phòng khám tại trung tâm y tế và 10 cơ sở y tế tư nhân có mô hình “Tình chị em”. Trong đó có 10 cơ sở y tế được dự án mở rộng trong năm 2012.
Tỉnh Vĩnh Long là 1 trong 3 địa phương trên cả nước được các Tổ chức AP (Hoa Kỳ) và EU (Liên minh Châu Âu) đồng tài trợ triển khai dự án, dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức MSI Việt Nam.
Đại diện lãnh đạo Sở Y tế, đơn vị hỗ trợ kỹ thuật dự án khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án. |
Đầu tư của dự án trong 3 năm đối với các cơ sở y tế trên đã giúp nâng cao năng lực cho giảng viên nguồn, cán bộ các trạm y tế, giúp hoạt động của trạm y tế chuyển biến tích cực về cung cấp dịch vụ nói chung và CSSKSS, kế hoạch hóa gia đình nói riêng. Dự án cũng giúp giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ trẻ em, mang thai ngoài ý muốn, thay đổi nhận thức người dân về CSSKSS,... góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu y tế quốc gia CSSKSS năm 2012 với tỉnh...
Dự lễ tổng kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Thanh, nhấn mạnh: Dự án kết thúc nhưng Sở Y tế và các ngành chức năng cần nghiên cứu để có kế hoạch duy trì kết quả đạt được, mở rộng phạm vi ra nhiều cơ sở. Các cơ sở y tế với năng lực và trách nhiệm làm sao giữ được thương hiệu “Tình chị em” trên địa bàn tỉnh trong CSSKSS, tạo lòng tin với đối tượng tham gia .
Tin, ảnh: MINH THÁI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin