Nâng chất điều trị, hướng đến BHYT toàn dân

10:11, 23/11/2012

Tại hội nghị tổng kết, đánh giá 3 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT); định hướng sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT tổ chức mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, khẳng định lần sửa luật này hướng đến 3 mục tiêu chính: tăng tỷ lệ người tham gia BHYT, người tham gia BHYT được hưởng nhiều quyền lợi hơn và chất lượng y tế nâng cao hơn.

Tại hội nghị tổng kết, đánh giá 3 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT); định hướng sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT tổ chức mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, khẳng định lần sửa luật này hướng đến 3 mục tiêu chính: tăng tỷ lệ người tham gia BHYT, người tham gia BHYT được hưởng nhiều quyền lợi hơn và chất lượng y tế nâng cao hơn.

Mục tiêu phát triển BHYT giai đoạn tới theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu, hướng đến thực hiện BHYT toàn dân vào năm 2020. Cả nước hiện còn khoảng 35% dân số chưa tham gia BHYT. Số người tự nguyện tham gia BHYT còn thấp, đa số người tham gia là người mắc bệnh mạn tính, bệnh phải điều trị với chi phí cao.

Theo đánh giá của ngành chức năng, sau khi Luật BHYT đi vào cuộc sống, số người tham gia BHYT đã tăng nhanh. Tính đến tháng 10/2012, cả nước có trên 57 triệu người tham gia BHYT, tăng 8 triệu người so năm 2010. Toàn quốc có hơn 2.450 cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT.

Năm 2012, ước tổng thu của Quỹ BHYT là trên 39.600 tỷ đồng, tổng chi hơn 37.500 tỷ đồng. Dự kiến năm 2013 Quỹ BHYT sẽ mất cân đối thu chi 10.000 tỷ đồng do tăng chi phí y tế và viện phí.

AN DĨ HIÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh