Cẩn thận khi dùng paracetamol

02:11, 09/11/2012

Loại thuốc được nhiều người dùng phổ biến với suy nghĩ là “an toàn”, nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ nếu lạm dụng và không sử dụng đúng cách.


Sử dụng Paracetamol tùy tiện khiến gan “mệt” dẫn đến hoại tử tế bào gan. Nguồn: Internet

Loại thuốc được nhiều người dùng phổ biến với suy nghĩ là “an toàn”, nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ nếu lạm dụng và không sử dụng đúng cách.

Paracetamol hay acetaminophen là một loại thuốc được bán thông dụng trên thị trường, dưới dạng viên sủi hay viên nén, với các tên gọi thương mại thông dụng như: panadol, efferalgan, hapacol,... Dù tác dụng chính của nó là giảm đau, hạ sốt nhưng không ít người vẫn xem nó như “thần dược”, hễ có dấu hiệu bệnh là đi mua uống ngay, nên đôi khi dẫn đến tác dụng phụ hay triệu chứng khác không lường trước.

Trong điều trị các loại bệnh thông thường: nhức đầu, chóng mặt, nhức răng, đau họng, nóng sốt,... nhiều người vẫn có thói quen chạy ra tiệm thuốc Tây để mua loại thuốc thông dụng này.

Anh Ng.M. Tâm (ngụ xã Thiện Mỹ- Trà Ôn) kể: Mới đây, con gái anh (7 tuổi) có dấu hiệu sốt, anh liền ra tiệm thuốc Tây gần nhà mua vài lần thuốc giảm đau hạ sốt về cho con uống. Uống hết số thuốc đó, cháu vẫn không giảm. Thấy không ổn, nên sau đó anh đưa con đi bệnh viện điều trị. Và cuối cùng, phải cồn cả lên tới Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, khám và nằm điều trị hơn tuần. “Cháu nó bị sốt xuất huyết độ 2- 3 gì đó, bác sĩ cho biết nếu chuyển viện chậm có thể sẽ nguy hiểm”- anh Tâm nói.

Đây là một trong rất nhiều trường hợp ở nông thôn, khi phát hiện trẻ có bệnh thì đi mua thuốc uống. Tuy nhiên, kết quả có khi chẳng như mong đợi.

Sau một bữa nhậu say mèm đêm trước, anh Tr.M. Tuấn (36 tuổi) bị “tào tháo” rượt. Anh cũng ra tiệm thuốc Tây gần nhà mua thuốc. Do muốn mau khỏi để làm việc, anh “giặm” luôn 2 lần thuốc vừa mua chỉ trong vòng 1 giờ. Vẫn không hết, anh đi khám và được bác sĩ tiêm một mũi, cho 2 lần thuốc về nhà uống. Về, cũng tâm lý mỏi mệt vì bị “rượt”, anh “nhồi” thêm 1 lần thuốc nữa trong vòng chưa đầy 4 giờ đồng hồ từ khi uống 2 lần thuốc kia. Hậu quả là anh bị xây xẩm mặt mày, chóng mặt, người nóng ran. Anh nói bị “sốc thuốc” do uống các lần thuốc quá cận nhau và cũng không trình bày rõ khi đi khám bệnh để bác sĩ kê đơn...

Theo khuyến cáo của chuyên gia về dược, paracetamol dù sử dụng đúng liều nhưng lạm dụng quá cũng sẽ gây hại cho sức khỏe. Paracetamol khá an toàn và được dung nạp tốt khi dùng ở liều thông thường. Tuy nhiên khi người dùng liều cao hoặc tùy tiện, dư chất tồn đọng của paracetamol có thể gây nhiễm độc gan. Với thai phụ, thường loại thuốc này khá an toàn, nhưng sản phụ không được tự ý mua dùng thêm, sau khi dùng hết liều mà bác sĩ kê toa.

Khi kê toa thuốc, một số bác sĩ thường kèm theo 10- 20 viên paracetamol 500mg (thể hiện liều lượng uống mỗi lần 1- 2 viên x 2- 3 lần trong ngày) cùng các loại thuốc chữa bệnh khác, trong khi người bệnh không đau nhức, không sốt. Theo đó, người bệnh cứ theo đơn mà uống hết thuốc được cấp. Trường hợp này, theo một số dược sĩ, vừa lãng phí thuốc vừa gây suy giảm sức khỏe người bệnh.


AN DĨ HIÊN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh