
Theo thống kê của Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội, hiện toàn tỉnh có khoảng 0,59% dân số bị mù cả 2 mắt (khoảng 6.000 người), trong đó 70% do bệnh đục thủy tinh thể gây ra. Điều đáng lưu ý, hàng năm số ca bệnh mắt phát sinh mới khoảng 0,1% dân số, tức là có khoảng 1.000 người bị mù 2 mắt.
Nên khám định kỳ để phòng các bệnh về mắt để chống mù lòa.
Theo thống kê của Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội, hiện toàn tỉnh có khoảng 0,59% dân số bị mù cả 2 mắt (khoảng 6.000 người), trong đó 70% do bệnh đục thủy tinh thể gây ra. Điều đáng lưu ý, hàng năm số ca bệnh mắt phát sinh mới khoảng 0,1% dân số, tức là có khoảng 1.000 người bị mù 2 mắt.
Gần “hết thấy đường” mới đi khám
Cách nay khoảng tuần, bà Nguyễn Kim My (71 tuổi, Tân Quới- Bình Tân) đến khám tại Khoa Mắt Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội (TTPCBXH) trong tình trạng gần như không còn thấy gì. Sau khi khám, bác sĩ chẩn đoán khoảng cách mà bà nhìn thấy mờ mờ chỉ khoảng 0,5m và nguyên nhân là do bệnh đục thủy tinh thể (cườm đá) gây ra. Bà My kể: “Tôi bị mờ mấy năm nay rồi nhưng gần tháng nay mắt mờ hẳn nên kêu con chở lên đây khám. Mới khám xong, bác sĩ cho mổ liền. Nghe bác sĩ nói sao mà để đến dữ vậy”. Chị Phạm Thị Bé Chín- con bà My cho biết, cũng có nghe mẹ nói mắt bị mờ nhưng gia đình tưởng do bà uống thuốc tây nhiều (bệnh cao huyết áp) nên nóng trong người và ảnh hưởng tới mắt.
Tương tự, ông Nguyễn Văn Lắm (77 tuổi, Bình Phước- Mang Thít) khi đến khám mắt cũng trong tình trạng giống “mù”. Ông Lắm kể: “Nhà ở trong đồng đi lại khó khăn lại không có tiền. 2 mắt mờ mấy năm nay nhưng không dám đi trị, lâu lâu cũng mua thuốc nhỏ, ai dè mắt ngày càng mờ”.
Bác sĩ Lương Hữu Thiện- Phó Khoa Mắt TTPCBXH tỉnh cho biết, những trường hợp như vậy không phải hiếm gặp. Cũng may chỉ do bệnh đục thủy tinh thể gây ra, nếu như gặp bệnh glôcôm (cườm nước) thì đã không thể phục hồi lại được. Theo bác sĩ Lương Hữu Thiện, cách nay khoảng 3 năm thôi, cứ 10 người đến khám thì khoảng 9 người trong tình trạng không thấy gì, hiện nay do được tuyên truyền nên số lượng này giảm nhiều, hiện còn khoảng 4/10 người đến khám có tình trạng như vậy.
Hôm chúng tôi gặp, bà My, ông Lắm đã được mổ mắt, thị lực phục hồi tốt. Ông Lắm kể, “nếu biết trị bệnh dễ như thế này tôi đã đi sớm rồi, để chịu đựng mấy năm trời giống như người mù, thiệt khổ”. Chị Chín, con bà My kể, “sau khi mổ xong, mẹ thấy cả cọng tóc bạc trên đầu tôi”.
Khám mắt định kỳ để phòng bệnh
Hưởng ứng Ngày Thị giác thế giới năm 2012, Tổ chức Y tế thế giới chọn chủ đề: “Chăm sóc mắt và điều trị các bệnh: bệnh glôcôm, bệnh võng mạc đái tháo đường, bệnh nhược thị ở trẻ em”. Đây là các bệnh lý khó về mắt mà theo các bác sĩ chuyên khoa mắt, nếu để đến tình trạng mờ không thấy đường mới đi khám thì chắc chắn sẽ bị mù vĩnh viễn vì không thể phục hồi.
Bác sĩ Lương Hữu Thiện cho biết: Hưởng ứng chủ đề này, trung tâm tổ chức khám sàng lọc và tư vấn miễn phí các bệnh về mắt tại nhiều địa phương trong tỉnh. Ngoài ra, trung tâm tổ chức tập huấn cũng như hội thi về mắt cho các cộng tác viên phòng chống mù lòa tại các địa phương. Mục đích chính là đẩy mạnh công tác tuyên truyền các bệnh về mắt để nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng chống các bệnh về mắt hiện nay.
Khó khăn trong công tác chăm sóc mắt hiện nay là hệ thống chuyên khoa mắt ở các tuyến vẫn chưa được hoàn thiện, nhiều huyện, thành phố chưa có bác sĩ chuyên khoa mắt cũng như các trang thiết bị. Do chưa hoàn thiện về hệ thống nên ảnh hưởng không ít đến công tác tuyên truyền cũng như đáp ứng nhu cầu khám và điều trị của người dân. Hiện, tuyến tỉnh có Khoa Mắt của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và TTPCBXH. Đối với tuyến huyện chỉ có 6/8 huyện có bác sĩ chuyên khoa mắt, nhưng chỉ mới triển khai được có 3 huyện: Trà Ôn, Bình Minh và Mang Thít. Còn đối với hệ thống cộng tác viên phòng chống mù lòa, hiện chỉ có 5/8 huyện cơ bản xây dựng được lực lượng này.
Theo bác sĩ Lương Hữu Thiện, để bảo vệ mắt cho mình tốt nhất, người dân nên đi khám định kỳ để có thể phát hiện và điều trị kịp thời. Hiện nay, tỷ lệ mù lòa ngày càng tăng, nhiều bệnh lý về mắt phức tạp, đặc biệt tỷ lệ mắc mới, trong đó có những bệnh nếu không phát hiện sớm thì không thể phục hồi và sẽ bị mù vĩnh viễn.
Bên cạnh đó, tình trạng tật khúc xạ cận thị, viễn thị, loạn thị ở lứa tuổi thanh thiếu niên cũng đang là vấn đề bức thiết. Cả nước ước tính có 3 triệu trẻ em dưới 15 tuổi bị mắc các tật khúc xạ cần được chỉnh kính, trong đó 2/3 bị cận thị, những trường hợp này nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời cũng sẽ dẫn tới mù lòa.
|
Bài, ảnh: THANH TÂM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin