Thời tiết mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho muỗi và các loại côn trùng khác sinh sôi nảy nở. Với làn da mỏng manh và nhạy cảm, trẻ nhỏ chính là “mồi ngon” cho muỗi.
Thời tiết mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho muỗi và các loại côn trùng khác sinh sôi nảy nở. Với làn da mỏng manh và nhạy cảm, trẻ nhỏ chính là “mồi ngon” cho muỗi.
Để phòng tránh muỗi đốt, các bà mẹ thường sử dụng kem chống muỗi, hay phun thuốc diệt muỗi nhưng bất chấp các cố gắng của gia đình, bé vẫn bị muỗi đốt. Trẻ nhỏ thường không tự chủ được khi bị ngứa nên vết muỗi đốt ban đầu chỉ là những vết nhỏ nhưng dễ bị trẻ gãi xước da, gây nhiễm trùng. Theo thống kê của bệnh viện da liễu thành phố HCM, đa phần các trường hợp viêm da trong mùa mưa ở trẻ nhỏ có liên quan tới vết côn trùng đốt. Để giảm khó chịu cho bé, các mẹ có thể xoa kem đánh răng hay nước hoa, nước bọt lên vết cắn. Tuy nhiên phương pháp dân gian này cũng khó tránh việc gây nhiễm trùng cho trẻ.
Ở người lớn khi bị muỗi đốt, da sẽ bị ửng đỏ kích thước lớn hơn đầu kim một chút (khoảng 1-3mm), sau đó đổi thành màu thâm, phai dần và trở lại da bình thường sau một vài ngày. Nhưng với trẻ nhỏ, làn da bé rất mỏng nên dễ bị tổn thương sâu, cấu trúc da bị phá hủy không thể tự hồi phục về trạng thái ban đầu, tạo thành các vệt sẹo thâm. Những vết thâm này nếu không được điều trị ngay và đúng cách thì sẽ tồn tại từ 1-2 năm thậm chí là vĩnh viễn, sau này dùng nhiều loại thuốc trị sẹo thâm vẫn không thể mất đi hoàn toàn.
Trên thị trường hiện nay cũng có các loại kem trị vết muỗi đốt có nhiều ưu điểm như tiện dụng, trực tiếp tác dụng lên vùng da cần bảo vệ, hết ngứa và hết sưng đỏ, đem lại hiệu quả cao. Nhưng liệu những sản phẩm này có thực sự an toàn khi mà làn da trẻ em đặc biệt trẻ sơ sinh rất mỏng và nhạy cảm, dễ bị tổn thương khi tiếp xúc với các yếu tố lạ. Đặc biệt khả năng thấm thuốc khi bôi trực tiếp trên da ở trẻ em cao hơn người lớn nên có thể gây tác dụng toàn thân khi chỉ sử dụng tại chỗ, gây nhiều tác dụng bất lợi.
Để tránh gây nguy hiểm cho bé, các mẹ cần sử dụng các sản phẩm của nhà sản xuất uy tín, ngày sản xuất và hạn sử dụng rõ ràng, tuyệt đối không nên sử dụng các sản phẩm có chứa corticoid cho trẻ. Các thuốc chống dị ứng cũng không nên dùng cho trẻ dưới hai tuổi. Tốt nhất nên sử dụng các chế phẩm đặc trị cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Mặt khác có thể những thuốc này tác dụng rất nhanh nhưng lại để lại những vết thâm đen trên mặt, trên cổ, tay chân, gây mất thẩm mỹ, mất tự tin cho các bé đặc biệt là các bé gái. Như corticoid có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và làm teo da bé.
Tưởng là đơn giản, nhưng không điều trị hay điều trị sai cách vết muỗi đốt cho trẻ cũng có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Các mẹ nên lưu ý kĩ trước khi lựa chọn để đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe của bé. Hiện nay trên thị trường đã có một số loại kem bôi muỗi đốt dành riêng cho trẻ như dung dịch thảo dược An Bảo. Đây là dạng dung dịch lăn tiện dụng, tiết kiệm, khô nhanh nên không dây ra quần áo hay khiến bé khó chịu mà quẹt vào mắt, miệng.
Các mẹ cũng nên lưu ý khi xuất hiện những nốt đỏ trên da của bé không chỉ do muỗi đốt mà có thể liên quan tới một số bệnh như sốt xuất huyết, phát ban…nên cần theo dõi nốt đỏ của trẻ thường xuyên để kịp thời xử lý.
Theo VietNamNet
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin