
Theo đại diện Khoa Nhi- Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vĩnh Long, ngoài các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng đang diễn biến phức tạp, trong một tháng trở lại đây, bệnh đường hô hấp, nhiễm siêu vi gia tăng đột biến. Thống kê của khoa cho biết, trong những ngày đầu tuần và cuối tuần số lượng trẻ đến khám trên 300 trẻ ngày, trong đó bệnh
Khoa Nhi quá tải vì bệnh nhân tăng đột biến.
Theo đại diện Khoa Nhi- Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vĩnh Long, ngoài các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng đang diễn biến phức tạp, trong một tháng trở lại đây, bệnh đường hô hấp, nhiễm siêu vi gia tăng đột biến. Thống kê của khoa cho biết, trong những ngày đầu tuần và cuối tuần số lượng trẻ đến khám trên 300 trẻ ngày, trong đó bệnh đường hô hấp chiếm hơn phân nửa.
Bệnh đường hô hấp tăng đột biến
Khoa Nhi BVĐK Vĩnh Long trong những ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9 luôn chật kín vì trẻ bệnh. Chị Huỳnh Thị Kim Loan (Mỹ An- Mang Thít) đang chờ con được phun khí dung kể: “Cháu lên đây đã 5 ngày, mỗi ngày ngoài uống thuốc phải cho cháu thở máy như thế này. Bệnh này ở dưới quê không có máy thở nên mỗi khi cháu phát bệnh là phải chạy lên đây, mỗi lần nhập viện ít nhất cũng một tuần. Từ tết đến giờ cháu nó nhập viện đã 3 lần”.
Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, tính đến đầu tháng 9, toàn tỉnh phát hiện 1.201 ca bệnh TCM và có 1 ca tử vong. Hiện bệnh xuất hiện ở đều khắp các huyện- thành phố; trong đó các huyện Long Hồ, Vũng Liêm và TP Vĩnh Long có số ca mắc nhiều nhất.
|
Thống kê của Khoa Nhi BVĐK tỉnh, hiện mỗi ngày có trên 300 trẻ đến khám, tăng gấp đôi so với những tháng trước đây, trong đó bệnh do đường hô hấp chiếm hơn phân nửa. Do lượng trẻ đến khám gia tăng đột biến và trẻ nhập viện cũng tăng nên Khoa Nhi trong những ngày này luôn trong tình trạng quá tải. Khoa được thiết kế 110 giường bệnh nhưng hiện tại có trên 145 trẻ nằm điều trị.
Bác sĩ Cao Thị Phi Nga- Trưởng Khoa Nhi BVĐK tỉnh cho biết: “Bệnh đường hô hấp là bệnh thường gặp, chiếm tỷ lệ lớn trong bệnh lý ở trẻ em. Bệnh này thường xảy ra khi thời tiết chuyển mùa hoặc môi trường nóng, lạnh đột ngột. Biểu hiện của bệnh thường là sốt, ho, khò khè, khó thở… Trung bình trẻ em một năm sẽ mắc khoảng từ 3- 7 lần và nếu không được khám và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến viêm phế quản, viêm phổi và nguy cơ tử vong rất cao”.
Cảnh báo nguy cơ người lớn lây bệnh cho trẻ
Ngoài bệnh đường hô hấp gia tăng, hiện tại các bệnh tay chân miệng (TCM), sốt xuất huyết cũng diễn biến phức tạp. Thống kê của Khoa Nhi cho thấy, mỗi ngày có khoảng 30 trẻ đến khám do bệnh TCM và phân nửa số đó phải nhập viện điều trị. Số lượng trẻ đến khám và nhập viện do bệnh sốt xuất huyết cũng tương tự.
Nhiều trường hợp bệnh truyền nhiễm do người lớn mang vi trùng lây bệnh cho trẻ.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên (Tân An Luông- Vũng Liêm) kể: “Cháu nó mới 11 tháng tuổi, không có tiếp xúc với người bệnh khác nhưng không hiểu tại sao lại mắc bệnh này”. Cũng theo chị Tiên, cách nhà khoảng mấy trăm mét có con bà chủ bán tiệm tạp hóa mắc bệnh này, nhưng “tôi chưa bao giờ bồng cháu theo khi đến mua đồ, không biết có bị lây từ đó không”.
Tương tự, chị Nguyễn Thị Mỹ Hương (Xuân Hiệp- Trà Ôn) thắc mắc con mình không tiếp xúc với trẻ bệnh khác nhưng cũng bị bệnh TCM. “Hàng ngày tui đi bán dưa hấu ở các xã và có chở cháu theo, chắc khi mua bán có tiếp xúc với trẻ bệnh khác mà mình không hay”- chị Hương kể.
Bác sĩ Cao Thị Phi Nga cho biết: “Theo thống kê của ngành, đối với các bệnh truyền nhiễm như TCM, bệnh không chỉ lây trực tiếp qua tiếp xúc ở trường học mà còn xuất hiện nhiều trong cộng đồng dân cư. Không tiếp xúc với người bệnh khác nhưng không ít trường hợp trẻ vẫn bị bệnh. Vấn đề này có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân đang được ngành y tế cảnh báo là do người lớn mang vi trùng và nhiễm cho trẻ”. Cũng theo bác sĩ Cao Thị Phi Nga, người lớn có thể tiếp xúc với vi trùng nhưng do có sức đề kháng nên không mắc bệnh. Nhưng, người đó có thể lây bệnh khi tiếp xúc với trẻ nhỏ khác. Do đó, để phòng bệnh này, ngoài việc rửa tay thường xuyên cho bé, cần vệ sinh vật dụng, đồ chơi hàng ngày. Trong quá trình chăm sóc, người lớn cần phải rửa tay trước khi tiếp xúc với bé để tránh nguy cơ lây bệnh.
Bài, ảnh: THANH TÂM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin