
Tới một số trạm y tế (TYT) mới được xây dựng (dự án do Tổ chức AP hỗ trợ) nhiều người dân nhận xét, trạm mới và đẹp quá. Thật vậy, không chỉ được xây dựng khang trang, các trạm còn được trang bị khá cơ bản trang- thiết bị giúp bác sĩ (BS) nơi đây an tâm làm việc.
TYT mới khang trang với nhiều trang thiết bị đã tạo được lòng tin với người dân.
Tới một số trạm y tế (TYT) mới được xây dựng (dự án do Tổ chức AP hỗ trợ) nhiều người dân nhận xét, trạm mới và đẹp quá. Thật vậy, không chỉ được xây dựng khang trang, các trạm còn được trang bị khá cơ bản trang- thiết bị giúp bác sĩ (BS) nơi đây an tâm làm việc.
Bác sĩ “chắc tay” hơn
Chúng tôi đến TYT xã An Bình (Long Hồ) tầm 9 giờ sáng, nhưng vẫn còn nhiều người dân đến khám bệnh. Bà Lê Thị Ngọc (An Bình- Long Hồ) kể: “Một là phải đi thật sớm, không thì đi tầm này để không phải đợi lâu, vì bệnh ở đây đông lắm”. Hôm nay bà Ngọc đến tái khám do bị bệnh viêm họng “hành” mấy bữa nay. Mới tới trạm, bà liền nhờ cô y sĩ “đo huyết áp dùm vì thấy hơi mệt”. Được đáp ứng yêu cầu một cách niềm nở, bà thấy nhẹ người, sự khó chịu do bệnh giảm phần nào… “Hồi trước, mỗi lần bệnh là tôi qua Vĩnh Long mà mỗi lần đi tốn tiền dữ lắm. Sau này, thấy trạm khang trang, ghé khám thử thấy khỏe người nên bây giờ khám ở đây luôn”- bà Ngọc kể.
TYT xã An Bình là một trong số những TYT trong dự án xây dựng TYT mới do Tổ chức AP hỗ trợ. Mới được đưa vào sử dụng gần đây nhưng hiệu quả mang lại không hề nhỏ. BS Nguyễn Thế Ngọc- Trưởng TYT xã cho biết: “Số lượng bệnh đến khám tăng hơn trước nhiều lắm. Một ngày ít nhất cũng 80 bệnh, nhiều thì lên đến 130 bệnh. Điều đáng nói ở đây là ngoài số bệnh nhân tăng, lượng chuyển bệnh cũng giảm phân nửa. Nếu như trước kia một tháng trạm chuyển qua Vĩnh Long 400 bệnh thì nay chỉ còn khoảng 200 bệnh”. Cũng theo BS Nguyễn Thế Ngọc, bây giờ trạm có máy siêu âm, xét nghiệm, đo điện tim, bình oxy, máy hút đàm,… còn cán bộ của trạm cũng được tập huấn để sử dụng các trang thiết bị trên. Làm riết rồi “chắc tay” nên có nhiều ca cấp cứu mình mạnh dạn để lại điều trị, từ đó hạn chế tình trạng chuyển viện.
TYT Phường 4- TP Vĩnh Long là trạm đầu tiên của dự án AP và nay cũng phát huy hiệu quả đáng kể. BS Bùi Thị Lưu- Trưởng TYT cho biết: “Mỗi ngày trạm khám trên 100 bệnh nhân. Điều đáng mừng là ý kiến phản hồi từ người dân cho thấy: trạm được xây mới, BS nhiệt tình nên họ an tâm đến khám”. “TYT Phường 4 cũng được trang bị nhiều trang- thiết bị y tế nên sự chính xác trong khám chữa bệnh bây giờ rất cao. Điều chúng tôi hướng tới là nâng cao chất lượng phục vụ và cập nhật kiến thức để đáp lại sự tin cậy của người dân”- theo lời BS Bùi Thị Lưu.
Mong dự án TYT sớm hoàn thành
BS Nguyễn Thị Cẩm Hồng- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Long Hồ cho biết: “Trong dự án này, huyện được xây dựng mới 15 trạm và hiện đã đưa vào sử dụng 9 trạm, trong đó có 5 trạm được trang bị đồng bộ hệ thống siêu âm, điện tim, xét nghiệm…. Theo phản ánh từ phía địa phương, sau khi đưa vào sử dụng, lượng bệnh tăng đáng kể, đặc biệt là những trạm ở khu vực cù lao Minh, lượng chuyển bệnh giảm rõ rệt. Điều này chứng tỏ, người dân có lòng tin với hệ thống y tế cơ sở”.
Và đội ngũ cán bộ y tế cơ sở cũng phấn khởi hơn khi phục vụ trong cơ sở mới.
BS Hà Văn Minh Khải- Giám đốc Trung tâm Y tế Vũng Liêm cho biết: “Hiện huyện có 6/16 TYT được đưa vào sử dụng. Đối với những trạm mới, ngoài việc tạo được lòng tin và thu hút người dân đến với trạm, cán bộ y tế hoạt động nơi đây cũng phục vụ với tinh thần phấn chấn hơn”.
Được biết, dự án đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị TYT xã lần này có 10 gói thầu với 95 TYT được xây mới. BS Văn Công Minh- Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Tính đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng được 67 trạm. Theo cam kết của các nhà thầu, đến cuối tháng 9 này sẽ đưa vào sử dụng 80 trạm và 15 trạm còn lại sẽ được hoàn thành trong tháng 10”.
Có thể nói, một hiệu quả kép sau khi đưa vào sử dụng các TYT mới- vừa thu hút bệnh nhân vừa tạo động lực cho đội ngũ y tế cơ sở phục vụ đúng với tinh thần mà ngành y tế đề ra đối với hệ thống y tế cơ sở. Mới đây, UBND tỉnh Vĩnh Long có cuộc họp chủ trì tháo gỡ những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng đối với các trạm còn lại. Hy vọng các nhà thầu sẽ thực hiện đúng với cam kết để sớm đưa các trạm còn lại vào sử dụng.
Bài, ảnh: THANH TÂM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin