Hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bệnh viêm gan virus (28-7) do Tổ chức Y tế thế giới phát động, chiều 17-8 tại TP Đà Nẵng, Hội Gan mật Việt Nam phối hợp UBND TP Đà Nẵng phát động Phong trào Toàn dân chung tay “đánh gục” virus viêm gan với hơn 500 đại biểu tham dự. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bệnh viêm gan virus (28-7) do Tổ chức Y tế thế giới phát động, chiều 17-8 tại TP Đà Nẵng, Hội Gan mật Việt Nam phối hợp UBND TP Đà Nẵng phát động Phong trào Toàn dân chung tay “đánh gục” virus viêm gan với hơn 500 đại biểu tham dự. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Virus viêm gan đang là mối hiểm họa cho toàn thể loài người. Theo thống kê, trên thế giới hiện có hai tỷ người nhiễm loại virus viêm gan, trong đó có hơn 500 triệu người bị viêm gan virus và hàng năm có hơn một triệu người chết do virus viêm gan.
Việt Nam là một trong chín nước ở khu vực Tây Thái Bình Dương đang phải đối mặt với virus viêm gan, vì có tỉ lệ lây nhiễm rất cao. Hiện cả nước có khoảng 20 triệu người bị lây nhiễm virus B, virus C, trong đó có khoảng hơn tám triệu người bị viêm gan, hàng năm gây tử vong hàng trăm nghìn người do biến chứng thành xơ gan hoặc ung thư gan.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan yêu cầu: Bộ Y tế cần chỉ đạo mở rộng tiêm chủng vắcxin viêm gan B cho tất cả trẻ sơ sinh, người dưới 18 tuổi, cần tăng cường chuẩn bị đầy đủ thiết bị, kỹ thuật tiên tiến để phục vụ đúng quy định an toàn trong truyền máu và các sản phẩm máu, thực hiện các biện pháp chống lây nhiễm virus viêm gan B từ mẹ sang con; các cơ quan có trách nhiệm trong việc bảo vệ an toàn thực phẩm cần vào cuộc tích cực để hạn chế mầm bệnh cho dân; Các tỉnh, thành phố, các tổ chức chính trị xã hội cần nhận thức rõ tác hại của viêm gan virus và sự lây lan của nó để chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thực hiện lối sống văn minh, vệ sinh, văn hóa để virus viêm gan không xâm nhập vào cộng đồng...
Theo Tiến sỹ Đinh Quý Lan, Chủ tịch hội Gan Mật Việt Nam, Virus viêm gan có 5 loại chính gây bệnh, đó là virus A,B,C,D và E. Các loại virus này gây bệnh cho mọi lứa tuổi, không phân biệt giới tính, khả năng lây lan không có giới hạn. Các virus viêm gan cùng với các bệnh hiểm nghèo như HIV/AIDS, lao phổi, sốt rét đã gia tăng tỷ lệ tử vong ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Tình trạng viêm gan virus ở nước ta rất nghiêm trọng, tỷ lệ nhiễm virus B chiếm 10-20% dân số, như vậy có khoảng 12-16 triệu người bị lây nhiễm HBV. Số người nhiễm virus C khoảng 4,5 triệu. Trong số người bị lây nhiễm có khoảng 5 triệu người viêm gan virus B và 3,5 triệu người bị viêm gan virus C.
Tiến sỹ Lan nhấn mạnh: “Đại đa số ca xơ gan ở nước ta là do viêm gan virus B, virus C (vào khoảng 80%) sau đó là xơ gan do lạm dụng rượu bia và một số bệnh khác. Số người chết hàng năm khoảng trên 10 vạn người do biến chứng xơ gan giai đoạn nặng hoặc do ung thư gan.
Mỗi bệnh nhân viêm gan virus B phải chi phí điều trị từ 2,5 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng/tháng; bệnh nhân điều trị viêm gan virus C mỗi người trong một năm hết khoảng từ 60- 200 triệu đồng, tùy bệnh nặng nhẹ. Như vậy trong một, năm chi phí điều trị hai loại virus viêm gan vào khoảng 660.000 tỷ đồng”.
Ngay sau lễ phát động đã diễn ra hội thảo khoa học gồm các đề tài nghiên cứu về virus viêm gan như: Viêm gan virus B và virus C; Xơ gan và ung thư gan; Sỏi mật, ung thư đường mật; Ghép gan; Các xét nghiêm y học hiện đại; chẩn đoán hình ảnh; mô bệnh học….
Hội thảo kéo dài đến hết ngày 18-8.
Theo NDĐT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin