Đây là số trẻ em bị tai nạn thương tích (TNTT) được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long tính từ đầu năm đến nay. Nguyên nhân trẻ bị TNTT là do đùa giỡn té, bị tai nạn giao thông, bỏng nước sôi và điện giật.
Đây là số trẻ em bị tai nạn thương tích (TNTT) được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long tính từ đầu năm đến nay. Nguyên nhân trẻ bị TNTT là do đùa giỡn té, bị tai nạn giao thông, bỏng nước sôi và điện giật.
Theo các bác sĩ, nếu bị phỏng ở tay sẽ bị co rút mất đi khả năng sinh hoạt của tay khoảng 70%. Trong ảnh: Trẻ em bị phỏng điều trị tại bệnh viện.
|
Bác sĩ Trầm Quốc Tuấn- Phó Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cho biết: Những chấn thương hay gặp ở trẻ là gãy tay chân, chấn thương đầu và chấn thương buồng kín, dập gan. Còn những trường hợp chấn thương sọ não hay gặp nhất là những tụ máu mà mình điều trị nội khoa hoặc nếu phẫu thuật nó thường đưa đến tình trạng động kinh, những rối loạn về tinh thần, sa sút trí tuệ.
Theo thống kê của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, năm 2011, có trên 1.500 trẻ bị TNTT, 14 trẻ tử vong do đuối nước. Nguyên nhân TNTT là do bị chết đuối, ngã (té), phỏng, tai nạn giao thông, bạo lực nhưng nguyên nhân gây tử vong ở trẻ em chủ yếu là do chết đuối. Để ngăn ngừa và phòng chống TNTT ở trẻ, trong tháng 9 và 10/2012, sở sẽ tổ chức tập huấn: phòng, chống TNTT trẻ em, chương trình bảo vệ trẻ em và cộng tác viên về chương trình bảo vệ trẻ em năm 2012 cho các cán bộ pụ trách chăm sóc trẻ em ở 8 huyện, thành phố.
Tin, ảnh: MAI ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin