Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Brunet (Australia) vừa tạo cú đột phá khi phát hiện một loại kháng thể miễn dịch với bệnh sốt rét. Đây là căn cứ quan trọng để sản xuất vaccine phòng chống căn bệnh nguy hiểm này.
Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Brunet (Australia) vừa tạo cú đột phá khi phát hiện một loại kháng thể miễn dịch với bệnh sốt rét. Đây là căn cứ quan trọng để sản xuất vaccine phòng chống căn bệnh nguy hiểm này.
Theo các nhà khoa học, bệnh sốt rét gây ra bởi một loại ký sinh trùng lây nhiễm vào các tế bào máu của con người và tái tạo trong đó. Người mắc bệnh sốt rét thường xuyên bị thiếu máu, người gầy, da xanh, niêm mạc mắt nhợt. Sốt rét có thể làm cho lách bị to, phù nề; phụ nữ mang thai nếu mắc bệnh sốt rét dễ bị sẩy thai, sinh non, thai chết lưu; còn trẻ mắc bệnh sốt rét thì bị suy dinh dưỡng, chậm phát triển… Theo thống kê, mỗi năm trên thế giới có khoảng từ 300- 500 triệu người bị nhiễm sốt rét và có khoảng 2 triệu người tử vong, trong đó đa số là trẻ em dưới 5 tuổi.
Việc phát hiện kháng thể mới này được coi là một thành tựu quan trọng trong việc sản xuất vaccine chống lại bệnh sốt rét- một căn bệnh mang tính toàn cầu mà tới nay chưa có bất cứ loại vaccine phòng ngừa nào thích hợp.
BÙI THANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin