
Tính đến nay, tỉnh Vĩnh Long có 55,48% dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 4,48% so cùng kỳ. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu 65% dân số toàn tỉnh tham gia BHYT trong năm 2012, BCĐ BHYT toàn dân tỉnh xác định vẫn còn nhiều khó khăn.
Ngoài việc vận động người dân tham gia BHYT, các cơ sở y tế phải nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để tạo lòng tin người dân.
Tính đến nay, tỉnh Vĩnh Long có 55,48% dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 4,48% so cùng kỳ. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu 65% dân số toàn tỉnh tham gia BHYT trong năm 2012, BCĐ BHYT toàn dân tỉnh xác định vẫn còn nhiều khó khăn.
Nhiều đối tượng bắt buộc vẫn chưa tham gia BHYT
Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, hiện toàn tỉnh có 3 đơn vị đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân cao hơn mức bình quân chung của tỉnh: TP Vĩnh Long đạt 76,73%, huyện Trà Ôn đạt 59,62% và huyện Bình Minh đạt 57,39%. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ ở các huyện còn lại vẫn còn đạt thấp mặc dù các đối tượng tham gia BHYT có tăng. Cụ thể, huyện Vũng Liêm đạt 51,77% (tăng 19.946 đối tượng), huyện Tam Bình đạt 49,78% (tăng 2.798 đối tượng), huyện Long Hồ đạt 48,61% (tăng 2.852 đối tượng). Riêng huyện Mang Thít đạt 44,99%, so cùng kỳ năm trước, giảm 1.672 đối tượng (là đơn vị duy nhất có số đối tượng tham gia giảm) và huyện Bình Tân chỉ đạt 39,31% (đơn vị đạt tỷ lệ thấp nhất tỉnh).
Một cái khó khi thực hiện lộ trình BHYT toàn dân là hiện vẫn còn nhiều đối tượng thuộc diện bắt buộc tham gia BHYT nhưng vẫn chưa được tham gia. Điển hình là số lượng đối tượng người lao động (diện tham gia BHYT bắt buộc) ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hiện chỉ đạt 20,88% so tổng số lao động cần phải tham gia (giảm 5,83% so cùng kỳ). Đối tượng là học sinh- sinh viên cũng là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT hiện cũng đạt 70,59% trên tổng số học sinh- sinh viên.
Ngoài ra, một số đối tượng dù được hỗ trợ rất nhiều nhưng số lượng tham gia BHYT rất thấp như đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo. Tính đến nay, số đối tượng thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT chỉ đạt 10,75% so với tổng số hộ cận nghèo (giảm 16,17% tương đương 14.249 đối tượng).
Bà Huỳnh Thị Ngọc Linh- Giám đốc BHXH tỉnh cho biết, do mức đóng tăng theo lương tối thiểu chung và một số đối tượng vẫn còn trông chờ chính quyền địa phương hỗ trợ thêm hoặc xét vào diện nghèo để được cấp thẻ miễn phí. Một cái khó phát sinh trong quá trình thực hiện lộ trình này là hiện nay hộ gia đình chưa ý thức được tính cộng đồng chia sẻ, đa số người tham gia là người bệnh nặng, bệnh mãn tính, có nguy cơ mắc bệnh cao, người trẻ và mạnh khỏe tham gia rất ít. Từ tháng 5/2012, số lượng người tham gia có giảm so các tháng trước do mức đóng tăng theo mức lương tối thiểu chung.
Tập trung vận động nhóm đối tượng
Trước những khó khăn trên, mới đây BCĐ Thực hiện BHYT toàn dân tỉnh tổ chức sơ kết đánh giá lại tình hình. Có nhiều ý kiến của các đơn vị, địa phương được nêu ra nhằm mục đích thực hiện lộ trình BHYT toàn dân tỉnh đạt mục tiêu đề ra.
Ông Nguyễn Văn Dũng- Phó Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long cho biết, TP Vĩnh Long đã xây dựng mạng lưới vận động thu. Đối với các đại lý thu và cả các ban ngành đoàn thể, khi vận động được người tham gia thì sẽ được trích lại hoa hồng và TP Vĩnh Long hiện là đơn vị dẫn đầu trong toàn tỉnh về công tác vận động người dân tham gia BHYT.
Hiện vẫn còn nhiều đối tượng chưa tham gia BHYT bắt buộc.
Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng được thuận lợi, bởi do ảnh hưởng tình hình kinh tế suy thoái chung, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh làm ăn kém hiệu quả, nhất là các doanh nghiệp sản xuất kéo theo số người tham gia BHYT giảm. Như Mang Thít, trong 6 tháng đầu năm, số lượng tham gia BHYT của huyện Mang Thít giảm 1.672 đối tượng. Ông Nguyễn Thành Tâm- Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Thít cho biết, hiện toàn huyện có trên 800 miệng lò, 6/68 cơ sở sản xuất gốm, 11/11 cơ sở đóng tàu ngừng hoạt động, kéo theo đó có trên 2.000 lao động mất việc. Đây là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ tham gia BHYT trên địa bàn huyện giảm.
Ông Nguyễn Văn Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Thực hiện BHYT toàn dân tỉnh lưu ý: BHYT là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước nhằm chăm lo sức khỏe người dân cũng góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Do vậy, để thực hiện tốt lộ trình BHYT toàn dân, trước mắt là trong năm 2012, cần phải tập trung vận động 3 nhóm đối tượng chính là lao động bắt buộc tham gia BHYT trong các doanh nghiệp, học sinh- sinh viên và hộ cận nghèo. Nếu vận động tốt 3 nhóm đối tượng này tham gia BHYT, chỉ tiêu 65% dân số tham gia BHYT đề ra trong năm 2012 chắc chắn hoàn thành.
Ngoài ra, để thực hiện lộ trình BHYT toàn dân trong thời gian tới đây, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, BCĐ các cấp phải giao chỉ tiêu cụ thể cho các huyện về việc vận động đối tượng hộ cận nghèo. Đối với BHYT học sinh- sinh viên, cũng nên giao chỉ tiêu cụ thể cho từng huyện, từng trường mà cụ thể là hiệu trưởng các trường phải chịu trách nhiệm chính trong công tác vận động.
Bài, ảnh: THANH TÂM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin