Tăng giá viện phí 284 dịch vụ

06:07, 13/07/2012

Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC của Bộ Tài chính- Bộ Y tế về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước đã được tỉnh thông qua.

Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC của Bộ Tài chính- Bộ Y tế về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước đã được tỉnh thông qua.
 
Theo đó, tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng được 284/447 dịch vụ của Thông tư 04. Việc xây dựng bảng giá viện phí mới theo Thông tư 04 được thực hiện như thế nào? Phóng viên Báo Vĩnh Long có cuộc trao đổi với dược sĩ Mai Thanh Hùng- Phó Giám đốc Sở Y tế.

 

* Ông có thể cho biết việc xây dựng giá viện phí mới dựa trên các tiêu chí nào?

- Thông tư 04 của liên bộ: Y tế, Tài chính xây dựng khung giá viện phí mới có điều chỉnh 447 dịch vụ mới thay cho giá viện phí cũ.

Cơ sở xây dựng giá dịch vụ viện phí mới trước tiên dựa trên thông tư hướng dẫn chi tiết của Bộ Y tế, thứ hai là dựa trên tham khảo ý kiến của các tỉnh lân cận trong khu vực như Bến Tre, Hậu Giang và TP Cần Thơ… để lấy mức tương đương, thứ ba nữa là căn cứ vào tình hình thu bảo hiểm y tế của địa phương. Ngoài ra, ngành cũng căn cứ vào tình hình kinh tế- xã hội và mức thu nhập bình quân của người dân địa phương để tiến hành xây dựng khung giá hợp lý, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, cũng tạo thêm nguồn thu sự nghiệp cho đơn vị y tế để dành một tỷ lệ theo quy định cho việc sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng khu vực khám chữa bệnh, mua sắm tài sản để tái phục vụ hoạt động chuyên môn và nhằm làm giảm chi ngân sách nhà nước. Khi xây dựng khung giá viện phí mới, ngành y tế cũng thông qua một số ngành có liên quan: tài chánh, bảo hiểm y tế, tư pháp.

Trong lần thay đổi này, tỉnh Vĩnh Long xây dựng được 284/447 dịch vụ, số còn lại là do địa phương chưa triển khai các dịch vụ. Trong lần tính giá này, ngành y tế cũng phân định rõ ràng khi có bệnh nhân nằm ghép giường, theo đó nếu có 2 bệnh nhân cùng nằm trên một giường thì mỗi bệnh nhân chỉ đóng 50% phí, 3 bệnh nhân nằm cùng giường thì chỉ đóng 30% phí,… Ngoài 284 giá dịch vụ viện phí mới thay đổi lần này, ngành y tế xây dựng lại một số giá viện phí theo Quyết định 02 của UBND tỉnh bị vượt khung được điều chỉnh lại đúng quy định của Trung ương, còn tất cả các giá viện phí khác vẫn giữ nguyên.

* Người dân đang lo lắng khi giá viện phí mới được áp dụng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người dân trong việc thanh toán viện phí và chất lượng phục vụ có được nâng lên?

- Mức giá dịch vụ viện phí mới của 284 dịch vụ lần này đạt 81,9% so với mức giá tối đa của Thông tư 04. Đối với mức giá này, những người có thẻ bảo hiểm y tế không ảnh hưởng nhiều, quỹ bảo hiểm y tế vẫn đảm bảo chi trả. Còn đối với những người không có thẻ bảo hiểm y tế phải chi trả cao.

Khi triển khai giá dịch vụ viện phí mới, tất nhiên chất lượng phục vụ cũng đi kèm theo, đối với tuyến xã trong năm nay sẽ hoàn thành 100% trạm y tế đạt chuẩn; tuyến huyện, tỉnh được đầu tư nâng cấp. Vừa qua, tỉnh được dự án hỗ trợ y tế ĐBSCL hỗ trợ đầu tư nâng cấp các trang- thiết bị y tế hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực sau đại học, chuyên khoa sâu… Tới đây, Bộ Y tế cử Bệnh viện Chợ Rẫy xuống thẩm định khoảng trên 40 dịch vụ y tế chuyên khoa sâu được triển khai trong quá trình chuyển giao khoa học kỹ thuật của Đề án 1816 để thực hiện tại tỉnh Vĩnh Long, giúp người dân được điều trị tại tỉnh khỏi phải chuyển lên tuyến trên.

*Cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn!

THANH TÂM (thực hiện)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh