Ngày 21/6/2012, Ban quản lý dự án sàng lọc trước sinh và sơ sinh tổ chức sơ kết đề án “Nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên truyền vận động phát hiện, can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi và sơ sinh”.
Ngày 21/6/2012, Ban quản lý dự án sàng lọc trước sinh và sơ sinh tổ chức sơ kết đề án “Nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên truyền vận động phát hiện, can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi và sơ sinh”.
Theo Ban quản lý dự án, qua 6 tháng triển khai, toàn tỉnh tổ chức siêu âm thai cho trên 14.000 lượt thai phụ, trong đó tổ chức tìm các dị tật bẩm sinh cho 4.485 lượt thai phụ và không phát hiện bệnh lý. Về sàng lọc sơ sinh, với kỹ thuật lấy 2 giọt máu ở gót chân trẻ sơ sinh (từ 36- 72 giờ sau sinh) để xét nghiệm bệnh tật và qua 4.381 trẻ được lấy máu, đã phát hiện 70 trẻ thiếu men G6PD, chiếm 1,60% trẻ được lấy mẫu.
Theo đánh giá, bước đầu đề án đã mang lại hiệu quả trong việc phát hiện sớm bệnh, tật ở thai nhi và sơ sinh. Tuy nhiên, việc triển khai hiện còn một số hạn chế. Về sàng lọc trước sinh, hiện chỉ 6/8 huyện, thành phố và Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai thực hiện. Về sàng lọc sơ sinh, chỉ có 32,64% trẻ sinh ra được xét nghiệm vì hiện nay chỉ mới triển khai ở Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh và huyện Vũng Liêm, Bình Minh. Hiện không có xã nào thực hiện chương trình sàng lọc sơ sinh.
BÙI THANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin