
Nghiện thuốc lá là căn bệnh phổ biến. Đa số những người nghiện thuốc lá đều biết hút thuốc (HT) rất hại sức khỏe, bởi thuốc lá chứa hơn 4.000 chất độc hóa học, trong đó có 60 chất gây ung thư, tác hại đến người hút và cả những người hít phải làn khói trắng này. Vậy mà họ vẫn cứ hút và rít...
Nghiện thuốc lá là căn bệnh phổ biến. Đa số những người nghiện thuốc lá đều biết hút thuốc (HT) rất hại sức khỏe, bởi thuốc lá chứa hơn 4.000 chất độc hóa học, trong đó có 60 chất gây ung thư, tác hại đến người hút và cả những người hít phải làn khói trắng này. Vậy mà họ vẫn cứ hút và rít...
Hãy nói không với thuốc lá! Trong ảnh: Vừa chạy xe vừa mồi thuốc- hình ảnh phản cảm và càng nguy hiểm khi tham gia giao thông. Ảnh: VINH HIỂN
1.001 lý do “nhả khói”
Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo, thuốc lá là nguyên nhân gây ra 15 loại ung thư: miệng, họng, phổi, thanh quản, dạ dày, ruột, vú, cổ tử cung, bàng quang,… Trong 3 người bị ung thư thì một người có liên quan đến thuốc lá. Với 15 triệu người hút thuốc lá và hơn 4 triệu người HT lào, Việt Nam nằm trong “top” những nước có tỷ lệ HT cao nhất thế giới. Từ ngày 1/1/2010, Nghị quyết 1315 của Chính phủ nghiêm cấm HT nơi công cộng chính thức có hiệu lực thì trớ trêu thay tại các nhà ga, bến tàu, bệnh viện, trường học… người HT vẫn thản nhiên nhả khói dù thấy biển cấm kèm theo những hình phạt răn đe.
Những lời lý giải rất “hồn nhiên” như: HT làm việc được hiệu quả hơn hay để giảm stress trong công việc…. Có nhiều người còn vừa đi vừa HT, phả những làn khói độc hại ấy vào những người xung quanh ở công sở, cơ quan đến các khu vực công cộng.
Anh M.Q (nhà văn) hàng ngày vẫn hút ít nhất 2 gói thuốc lá. Anh thừa biết HT ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào nhưng do nghiện thuốc trên 20 năm, vả lại anh ngụy biện “HT mang đến nguồn cảm hứng, đầu óc thoải mái nên tha hồ “văn chương lai láng” và hút để xã giao với anh em nên nhiều lần muốn bỏ mà không được”. Vợ anh tâm sự: “Nhà tôi đầy mùi thuốc, răng ảnh thì biến màu xỉn, miệng thì luôn có mùi hôi đặc trưng, khổ nhất là những cơn ho kéo dài, dai dẳng, uống rất nhiều thuốc mà không dứt. Sợ khói thuốc ảnh hưởng đến con, tôi cằn nhằn thì ảnh ra sân hút nhưng khói thuốc theo gió bay vào nhà làm tụi nhỏ ho hoài. Vì chuyện HT của ảnh mà vợ chồng tôi không hạnh phúc”.
Hầu hết các bệnh nhân mắc bệnh lao phổi là nam giới và đều nghiện TL. Ông T.H (48 tuổi) cho biết, 16 tuổi mỗi lần canh đồng ông được bạn bè rủ rê hút rồi nghiện luôn tới giờ. Ngày ông hút cũng hơn 2 gói. “Hút nhiều khiến người tui ốm o vầy, mọi người khuyên giảm hoài nhưng không hút thấy người bần thần hổng mần ăn gì được. Tui vui cũng hút, buồn cũng hút, không vui không buồn cũng hút. Nhiều khi ngồi cà phê hay nhậu là đốt càng nhiều. Tui cũng nghe nói HT dễ bị bệnh nhưng…” Ngưng ho một tràng dài, ông tiếp lời: “Tháng trước, tui ho ra máu, đi khám, chụp hình bác sĩ nói phổi bị nám. Tui bị nhiễm lao rồi, giờ phải điều trị theo phác đồ. Tui sợ lắm, không bỏ thuốc tui có thể bị ung thư phổi nên tui nhịn thèm và cố gắng bỏ thuốc luôn”.
Thiếu niên cũng tập tành hút thuốc lá. Ảnh: VINH HIỂN
Nói không với TL
Theo Tổ chức Y tế thế giới, HT là “giết người vô tội, khiến người khác mắc bệnh và chết oan uổng” do “HT thụ động thậm chí còn nguy hiểm hơn vì chỉ có hít vào mà không thở ra”. Khói thuốc có thể tồn tại trong không khí hơn 2 giờ, ngay cả khi không còn nhìn hoặc ngửi thấy nữa. Do đó, những người thường xuyên sống hoặc làm việc cạnh người dùng thuốc lá có thể tiếp nhận lượng khói thuốc tương đương việc hút 5 điếu mỗi ngày. Những chất độc trong thuốc lá của người khác khiến cho trẻ nhỏ bị hen, viêm đường hô hấp cấp và mãn tính, viêm tai giữa, trẻ sơ sinh có thể đột tử. Nếu phơi nhiễm lâu ngày, trẻ cũng có thể chết vì ung thư và các bệnh do thuốc lá khác hoặc bị vô sinh trong tương lai. Thai phụ hít nhiều khói thuốc sẽ có thể sẩy thai, sinh non, sinh con nhẹ cân hoặc chậm phát triển.
Thông điệp của “Ngày Thế giới không thuốc lá 2012” là “Sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá đối với chính sách phòng chống tác hại thuốc lá”. Chủ đề năm nay tập trung nêu lên sự cần thiết phải phơi bày và ngăn chặn những hành động trắng trợn của ngành công nghiệp thuốc lá nhằm làm suy yếu Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá.
Nhằm hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá 2012”, Bộ Y tế đã trình dự thảo luật Phòng chống tác hại thuốc lá. Ngày 22/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung của dự thảo này. Đại biểu Quốc hội cho rằng, trong một tổ chức, cơ quan mà người đứng đầu không hút thuốc lá thì chắc chắn ở tại cơ quan, đơn vị đó dễ dàng tránh được tình trạng hút thuốc lá”… và bày tỏ mong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá sớm được ban hành và đi vào thực tế cuộc sống cùng với Nghị định và Thông tư hướng dẫn.
Việt Nam là quốc gia có số người HT cao thứ 3 trong khu vực Asean, chỉ sau Indonesia và Philippines. Trong đó, tỷ lệ nam giới HT là 47,4% và nữ giới là 1,4%. Ước tính mỗi năm nước ta có khoảng 40.000 người tử vong do sử dụng thuốc lá. Ước tính đến năm 2030, con số này sẽ lên tới 70.000 người nếu chúng ta không có các giải pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn tác hại của thuốc lá.
Bên cạnh đó, trên 33 triệu người lớn không HT và trên 2/3 số trẻ em Việt Nam phải thường xuyên chịu ảnh hưởng của khói thuốc lá thụ động trong gia đình, nơi làm việc và các nơi công cộng.
|
THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin