Bước vào mùa mưa, chúng ta cần lưu ý khi một trẻ bị nóng sốt cao đột ngột thì nên nghĩ ngay đến sốt xuất huyết và nên cho trẻ đi khám bệnh kịp thời vì sốt xuất huyết diễn biến rất phức tạp, dễ gây tử vong nếu không chữa trị kịp thời.
Bước vào mùa mưa, chúng ta cần lưu ý khi một trẻ bị nóng sốt cao đột ngột thì nên nghĩ ngay đến sốt xuất huyết và nên cho trẻ đi khám bệnh kịp thời vì sốt xuất huyết diễn biến rất phức tạp, dễ gây tử vong nếu không chữa trị kịp thời.
Sốt xuất huyết là một bệnh do siêu vi trùng Dengue gây ra và trung gian truyền bệnh là muỗi Aedes aegypti, có màu nâu đen nhưng ở thân và chân có những khoang trắng nên dân gian còn gọi là muỗi vằn. Đây là loại muỗi ưa ẩm thấp, thường sống trong nhà, đậu vào những chỗ tối như gầm giường, gầm bàn, hốc tủ, treo quần áo trên vách..., chích hút máu người cả ngày lẫn đêm. Khi chích người, muỗi truyền siêu vi gây bệnh từ người bệnh sang người lành. Hầu hết người bệnh là trẻ em từ 3- 8 tuổi nhưng hiện nay bệnh xảy ra ở nhiều lứa tuổi, kể cả người lớn. Bệnh có thể trở nặng bất ngờ và gây tử vong cao.
Để phát hiện bệnh sốt xuất huyết, điều đầu tiên là bạn cần ghi nhớ là bệnh có 2 triệu chứng cơ bản chính là: sốt và xuất huyết; trong đó sốt là dấu hiệu ban đầu rất quan trọng. Sốt trong sốt xuất huyết có đặc điểm:
- Sốt đột ngột: Nghĩa là trẻ sốt xảy ra bất thình lình. Trẻ đang mạnh khỏe ăn chơi bình thường trong ngày, đến chiều đột ngột sốt cao.
- Sốt cao: Là sốt từ 390C trở nên, trẻ rất khó hạ sốt. Uống thuốc hạ nhiệt chỉ giảm một chút rồi lại sốt cao trở lại.
- Sốt liên tục: Là sốt liên miên không 1úc nào ngưng và kéo dài từ 2- 7 ngày. Ngoài ra trẻ còn có thể đau bụng, ói mửa hoặc sình bụng.
Dấu hiệu xuất huyết thì đa dạng hơn, có thể chỉ là những đốm xuất huyết rải rác trên da hoặc chảy máu cam, chảy máu răng. Có thể trẻ bị xuất huyết nặng như ói ra máu, đi tiêu ra máu,... Tuy nhiên, có rất nhiều trẻ bị sốt xuất huyết nhưng không có dấu hiệu xuất huyết. Do vậy dấu hiệu sốt với đặc điểm sốt đột ngột, sốt cao và liên tục là dấu hiệu chủ yếu để phát hiện hoặc nghi ngờ sốt xuất huyết. Cho trẻ đi khám ngay nếu sốt 2 ngày liên tiếp mà uống thuốc hạ nhiệt vẫn không giảm. Phải cho trẻ nhập viện ngay khi có những dấu hiệu nặng như sau: Trẻ mệt, li bì hoặc vật vã, tay chân lạnh, tiểu ít, có thể ói hoặc đi cầu ra máu.
Không cho muỗi chích là biện pháp phòng bệnh hữu hiệu, cho trẻ luôn ngủ trong mùng kể cả khi ngủ ban ngày. Khi trẻ ngồi học hoặc chơi gần gầm giường, gầm tủ nên cho trẻ mặc quần áo dài, thoa thuốc hoặc đốt nhang trừ muỗi. Ngoài ra luôn giữ cho nhà cửa ngăn nắp, sạch thoáng, phát quang bụi rậm chung quanh nhà để muỗi không có chỗ đậu. Đậy kín và súc rửa thường xuyên lu khạp, dụng cụ chứa nước...
Tóm lại, bước vào mùa mưa, chúng ta cần lưu ý khi một trẻ bị nóng sốt cao đột ngột thì nên nghĩ ngay đến sốt xuất huyết và nên cho trẻ đi khám bệnh kịp thời vì sốt xuất huyết diễn biến rất phức tạp, dễ gây tử vong nếu không chữa trị kịp thời.
BS GIA HOÀNG (TP Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin