Tranh luận hay lý sự? 

21:30, 19/06/2025

Phụ nữ hiện đại, thông minh luôn biết tranh luận bảo vệ chính kiến của mình, nhưng nếu đôi co một cách hơn thua, cố chấp, vặn vẹo người khác đủ đường thì sẽ thành “lý sự”, mà “lý sự”nhiều quá thì cũng không hay, gây mất hạnh phúc gia đình. 

Vợ chồng hạnh phúc là phải tôn trọng, nhường nhịn, đồng cảm và chia sẻ với nhau. Ảnh minh họa
Vợ chồng hạnh phúc là phải tôn trọng, nhường nhịn, đồng cảm và chia sẻ với nhau. Ảnh minh họa

Anh H.M. vô cùng mệt mỏi khi có cô vợ “lý sự” một cách vô tội vạ. Khi yêu nhau thì còn chưa nhiều nhưng sau khi cưới thì ngày càng lộ rõ bản tính. Cô vợ anh không bao giờ chịu thua anh trong bất kỳ cuộc tranh luận nào, nhiều khi cãi vã to tiếng cũng cố hơn thua cho bằng được. Rõ ràng nhiều khi cô vợ sai rành rành ra đó mà vẫn cố dùng đủ lời lẽ, lý do mà cãi qua lại với anh.

Trong những cuộc tâm sự trò chuyện qua lại giữa hai vợ chồng dù với đề tài gì thì cô vợ vẫn luôn luôn cho rằng quan điểm của bản thân đúng, dùng hết khả năng biện luận để nói cho “ra ngô ra khoai” với chồng. Riết anh H.M. quá mệt mỏi, chán nản với bản tánh này, nhiều khi nổi nóng ráng kềm chế lắm mới không có chuyện, dần dần anh lười trao đổi với vợ, không muốn tâm sự thảo luận vấn đề gì với cô vợ thích “lý sự” hơn thua, cuộc sống vợ chồng mất dần cảm giác gần gũi chia sẻ.

Anh N.C. cũng có cô vợ hay “lý sự” như anh H.M., anh cũng là một người học luật ra mà đôi khi cãi lý còn không lại cô vợ. Chẳng qua anh cũng không muốn hơn thua với người phụ nữ cuộc đời mình nên thường nhường nhịn. Thấy anh N.C. nhịn riết thành quen, chị vợ được nước làm tới, luôn muốn quyết định mọi việc trong gia đình, vấn đề nào cô vợ đưa ra cũng dùng mọi lý lẽ buộc anh chồng phải nghe theo, quyết bảo vệ quan điểm, quyết tâm của mình.

Nhiều khi sự nhìn nhận về sự việc hay con người nào đó của vợ có sai nhưng khi anh góp ý cũng đều thất bại trước những lý lẽ của vợ. Anh N.C. chỉ biết lắc đầu ngao ngán, mặc cô vợ muốn làm gì làm và tự chịu trách nhiệm với đời, đừng than vãn chuyện gì với anh, anh không quan tâm nữa.

Phụ nữ “lý sự” là cách nói phổ biến trong đời sống thường ngày để miêu tả một người phụ nữ thường xuyên tranh luận, phân tích, đưa ra lý lẽ để bảo vệ quan điểm của mình, nhưng đôi khi cũng đến mức bị cho là cãi lý, dai dẳng hoặc gây khó chịu cho người khác. Nếu việc “lý sự” là thông minh, biết tranh luận hợp lý, có chính kiến thì nhiều người đàn ông hiện đại thích kiểu phụ nữ này.

Họ đánh giá cao sự sắc sảo, biết chuyện, có khả năng đối thoại và phản biện một cách văn minh. Một người phụ nữ như vậy mang lại cảm giác thú vị khi trò chuyện, có thể cùng chia sẻ và giải quyết vấn đề một cách bình đẳng.
Nhưng nếu “lý sự” là cãi vã dai dẳng, hay vặn vẹo, thích hơn thua, gọi là “cãi chày cãi cối” thì đa số đàn ông sẽ không thích.

Việc bị “bắt bẻ”, “vạch lá tìm sâu”, hoặc tranh cãi vô lý có thể khiến họ cảm thấy mệt mỏi, bị thiếu tôn trọng và mất đi cảm giác bình yên trong mối quan hệ. Không phải đàn ông sợ phụ nữ lý luận, mà họ không thích bị áp lực bởi những cuộc tranh cãi vô bổ.

Hay cãi vã, tranh luận dai dẳng, cố chấp giữ ý kiến của mình, không chịu thua, luôn muốn đúng, cá tính này có thể bị xem là bảo thủ, không chịu nhường nhịn trong tranh luận gia đình hay xã hội, tạo cảm giác mệt mỏi khi tranh luận cho người khác và ngay cả bản thân vì luôn tìm lý do để phản biện hoặc đào sâu vấn đề.

Trong đời sống hôn nhân, người vợ hay lý sự, tranh cãi, hơn thua với chồng một cách thường xuyên, thiếu kiểm soát thì điều này hoàn toàn không tốt, không mang tính xây dựng gia đình. Cãi vã thường xuyên, lặp lại nhiều lần trong các vấn đề nhỏ nhặt khiến không khí gia đình căng thẳng, làm mất đi sự tôn trọng lẫn nhau, vợ chồng ngày càng xa cách nhau. Nếu người vợ nêu ý kiến rõ ràng, có lý lẽ, nhằm giải quyết vấn đề, bảo vệ quan điểm của mình một cách văn minh, điều đó có thể giúp vợ chồng hiểu nhau hơn.

Mặc khác, một người vợ biết phản biện đúng lúc có thể giúp người chồng nhìn nhận lại bản thân, tránh gia trưởng hay đưa ra quyết định sai. Vì vậy, vợ chồng thì nên tranh luận chứ không nên im lặng thường xuyên. Nhưng phải biết lựa chọn thời điểm phù hợp, lựa lời mà nói. Không nên lý sự khi đối phương đang nóng giận, mệt mỏi. Tranh luận có thể diễn ra, nhưng nên đặt mục tiêu là hiểu và giải quyết vấn đề, không phải thắng thua. Và nên lắng nghe nhiều hơn, đồng cảm với cảm xúc của đối phương. 

Tóm lại, phụ nữ “lý sự” không hẳn là chuyện không tốt, quan trọng là cách họ thể hiện và hoàn cảnh họ sử dụng lý lẽ. Nếu phụ nữ biết lý lẽ, giao tiếp thông minh, đúng lúc đúng chỗ thì đó là điểm mạnh. Còn nếu quá cố chấp, không biết lắng nghe thì bất kể nam hay nữ cũng đều dễ gây khó chịu cho người đối diện. Biết lý lẽ, có tư duy phản biện là một kỹ năng quan trọng trong xã hội hiện đại, thể hiện trí tuệ và bản lĩnh.

Giao tiếp rõ ràng, lập luận mạch lạc là dấu hiệu của người có kỹ năng giao tiếp và sự tự tin. Phụ nữ thông minh phản biện đúng, nói có lý, bảo vệ chính kiến của mình nhưng biết mềm mỏng, biết lẽ phải, biết dừng đúng lúc sẽ luôn được đánh giá cao và yêu mến.

Bài, ảnh: LAM NGỌC
 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh