Có những cặp đôi vì hoàn cảnh, vì công việc mà vợ chồng phải sống xa nhau, kèm theo đó là những rắc rối, khó khăn bởi khoảng cách, thậm chí nhiều gia đình trên bờ vực tan vỡ.
![]() |
Hôn nhân hạnh phúc là sự đồng hành sẻ chia, là điểm tựa cho nhau và cái nôi tốt nhất cho con trẻ phát triển. Ảnh minh họa |
H.H. (22 tuổi) kết hôn vội với một Việt kiều qua mai mối. Sau đám cưới anh ta chỉ ở bên vợ vỏn vẹn 1 tháng rồi trở về Mỹ với lời hứa hẹn nhanh chóng bảo lãnh H. qua chung sống. Chờ 1 năm rồi 2 năm, suốt khoảng thời gian ấy anh ta cũng chỉ về được 1 lần, phần lớn họ gặp nhau qua màn hình điện thoại.
Chờ thêm 2 năm nữa mà thủ tục vẫn chưa xong, gặp phải khó khăn gì đó theo lời anh chồng nói. Họ tiếp tục “gắn kết” nhau qua những cuộc video call thỉnh thoảng vài lần trong tuần vì anh bận đi làm. Suốt 4 năm, khoảng thời gian không hề ngắn cho tuổi xuân của phụ nữ. Mang tiếng có chồng mà như không, lúc nào cũng một mình cô đơn, không ai bên cạnh chia sẻ. Vì quen nhanh cưới vội nên họ cũng chưa hiểu nhiều về nhau.
Những cuộc nói chuyện qua điện thoại dần nhạt nhẽo, không có sự tương tác trong cuộc sống, càng ngày họ không biết nói gì với nhau, tình cảm cũng nhạt dần.
Chuyện gì tới cũng tới, H. gặp gỡ người khác và yêu cầu ly hôn. H.H. không muốn chờ đợi thêm trong vô vọng, vì cô nàng đã gặp được người quan tâm chăm sóc chu đáo cho mình. Cũng không quá bất ngờ khi người chồng xa cũng đồng ý nhanh chóng. Thế là kết thúc một cuộc hôn nhân xa không có tương lai.
Khi yêu và quyết định cưới thì M.C. luôn được người thân, bạn bè nhắc nhở vì hoàn cảnh 2 bạn trẻ là anh bạn trai đi làm xa nhà, xa nhau đến hơn 200 cây số và công việc đang phát triển ổn định, trong khi đó công việc của M.C. tại quê nhà cũng rất tốt, có tương lai phát triển.
Mọi người chỉ ra những khó khăn bất tiện khi vợ chồng không sống chung nhà, tình yêu vợ chồng trẻ mà cả tháng mới gặp được 1 lần thì cũng dần phai nhạt, công việc thì chắc chắn rằng không ai từ bỏ. Nhưng vì đang yêu họ vẫn bỏ qua những lời khuyên để tiến đến hôn nhân.
Câu chuyện hàng ngày của họ cũng trao đổi vội trên màn hình, những câu hỏi qua loa trong sinh hoạt. Chuyện trở nên nghiêm trọng khi con trai nhỏ của họ ra đời. Một mình chăm sóc con nhỏ, vừa phải đi làm, M.C. đã thực sự thấm thía nỗi vất vả, buồn tủi. Mỗi khi đi làm về mệt nhìn con khóc mà nội hay ngoại có phụ giúp cũng dỗ không được, M.C. stress vô cùng.
Những buổi tối hầu như xuyên suốt cùng con nhỏ vì không muốn phiền ông bà, vừa mệt vừa chán nản, chị nghĩ sao số mình khổ, rồi những lúc cần người chia sẻ chị cũng chỉ một mình, lúc cần bờ vai kề bên để ngã vào thì cũng chỉ qua màn hình điện thoại, ra đường nhìn người ta có đôi có cặp chăm sóc nhau chị muốn bật khóc. Dù có là người phụ nữ hiện đại bản lĩnh, mạnh mẽ ra sao thì tâm hồn vẫn là phái yếu với nhiều tâm tư tình cảm mong manh...
Không ít các cặp vợ chồng vì thời gian xa nhau lâu ngày mà tình cảm trở nên nhạt nhòa. Nếu nguyên nhân chính đáng bắt buộc phải sống xa nhau thì nhất định hai người phải học cách để gắn kết cuộc hôn nhân của mình. Thực tế cuộc hôn nhân nào cũng trải qua giai đoạn “nguội”.
Gần nhau quá cũng có thể nảy sinh mâu thuẫn, xa nhau lâu ngày quá cũng có thể làm cả hai hững hờ, vì thế cần phải nuôi dưỡng nó mỗi ngày. Bạn có thể gửi những tin nhắn quan tâm chia sẻ hay những tin nhắn tình cảm mùi mẫn, sến súa cho nhau mà chỉ hai người biết để gợi nhớ về nhau. Bạn cũng có thể không báo trước mà bất ngờ xuất hiện bên cạnh đối phương để thử xem phản ứng của nhau như thế nào, đây là cách giữ lửa tình cảm rất hữu hiệu.
Điều quan trọng khi hai vợ chồng sống xa nhau là phải vững tin vào nhau, tôn trọng nhau và không nên giấu giếm nhau điều gì. Mỗi ngày hai người nên online dù chỉ một chút để thông tin với nhau biết rõ đối phương đang làm gì, có khỏe không. Có rất nhiều cách thể hiện để làm cuộc sống vợ chồng trở nên ngọt ngào hơn, gắn kết hơn, chỉ cần chúng ta có lòng là được. Đôi khi ở xa nhau lại là cơ hội để cả hai ấm áp hơn mỗi lần gặp mặt.
Một xu hướng của người trẻ phổ biến gần đây là việc lựa chọn sống xa nhau sau kết hôn. Giới trẻ đề cao không gian sống riêng tư và sợ những mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân và họ thích cảm giác lâu lâu gặp nhau cho mới mẻ. Tuy nhiên, xu hướng này cũng không hoàn toàn là sự lựa chọn của số đông và không hoàn toàn là phương án tốt nhất cho cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Cuộc sống hôn nhân là sự đồng hành chia sẻ, con người luôn cần một nửa của mình kề bên để cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhất là khi có con nhỏ, vợ chồng phải sống xa nhau là điều vô cùng vất vả cho người phụ nữ. Một mình vừa đi làm vừa chăm sóc con, phụ nữ rất dễ có nguy cơ rơi vào trầm cảm, điều này rất nguy hiểm.
Phải nói rằng, vợ chồng sống xa nhau chỉ nên là vào một khoảng thời gian nào đó vì những lý do chính đáng. Hãy tính tới chuyện khi nào thì kết thúc việc sống xa nhau, vì cách sống này không thể lâu bền được. Nếu hai người thực sự muốn đi cùng nhau đến cuối đời thì phải có giải pháp giải quyết tốt nhất vấn đề sống xa nhau.
Các cặp vợ chồng đều hiểu rằng để có thể giữ lửa cho cuộc hôn nhân của mình thì họ phải rất nỗ lực và vượt qua rất nhiều thử thách. Những cặp đôi nào có thể duy trì được sự kết nối với nhau dù cho phải yêu xa sống xa thì tình cảm đó ví như “vàng thử lửa” sẽ bền chặt hơn, vững vàng hơn.
Yếu tố quan trọng nhất để xây dựng một gia đình hạnh phúc là sự đồng hành chia sẻ và giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Một gia đình trọn vẹn là có đầy đủ vợ chồng con cái sum vầy bên nhau, đây cũng là yếu tố quan trọng cho con trẻ phát triển hoàn hảo nhất.
Bài, ảnh: LAM NGỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin