Đầu năm cầu bình an, hạnh phúc

07:26, 06/02/2025
Nhiều gia đình đến chùa cầu bình an, hạnh phúc trong những ngày đầu xuân.
Nhiều gia đình đến chùa cầu bình an, hạnh phúc trong những ngày đầu xuân.

Đi lễ chùa đầu năm từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần của người Việt Nam mỗi dịp đầu xuân mới. Đi lễ đầu năm cầu duyên, cầu mong sức khỏe và bình an cho gia đình, người thân.


Cô Thanh Thúy chia sẻ, gia đình cô đã đi chùa cầu bình an vào ngày mùng 2 Tết và sẽ đi tiếp vào rằm tháng Giêng. Đây là thông lệ của gia đình. Tất cả các thành viên đều đi. Ngay cả cháu nội mới 1 tuổi cũng được mang theo với mong muốn cả nhà đều thành tâm cầu phước lành trong năm mới.

Đi lễ chùa cầu bình an những ngày đầu năm chỉ mong muốn gia đình luôn thuận hòa hạnh phúc, có sức khỏe, gặp may mắn trong cuộc sống. Đây là một sự khích lệ tinh thần, một nguồn năng lượng tích cực để các thành viên trong gia đình cố gắng sống tốt, thêm niềm tin yêu vào cuộc sống.


Nhóm bạn trẻ Vân Tường thì hẹn nhau đi chùa cầu duyên những ngày đầu xuân vừa thành tâm cầu những điều may mắn tốt đẹp, vừa có cơ hội để thư giãn, tịnh tâm nơi chốn linh thiêng, bình yên.

Vân Tường chia sẻ: “Mỗi người đều có ước nguyện riêng của mình, ai cũng đều cầu mong bình an, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bản thân và gia đình trong năm mới, từ việc học hành hay công việc và nhất là chuyện tình cảm sẽ gặp nhiều may mắn, phước lành. Tuy đây là một hoạt động tâm linh nhưng giúp cho tâm hồn bọn em an yên, tĩnh lặng hơn để có thể sống chậm lại một chút, suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề hơn và nhất là có thêm sự động viên tinh thần, thêm niềm tin vào cuộc sống”.


Cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, sau khi hoàn thành những lễ nghi với ông bà tổ tiên, các gia đình tại Việt Nam thường có thói quen đi lễ chùa để cầu mong một năm mới bình an, thuận lợi, gia đình hạnh phúc.

Mọi người thường sắm sửa lễ vật và mang tới chùa để tạ ơn, tri ân cho năm cũ cũng như cầu mong cho cả một năm mới an khang, thịnh vượng, thuận buồm xuôi gió. Tùy vào mục đích mà mỗi người khi đến chùa sẽ mong cầu những điều khác nhau, có thể là cầu bình an, cầu tài lộc hoặc cầu tình duyên. Nhưng tất cả mọi người đều mong có một niềm tin, sự động viên về mặt tinh thần để tiếp tục vững tin vào cuộc sống.


Cầu xin bình an khi đi chùa đầu năm là một điều cần thiết để cả năm luôn được an lành và hạnh phúc. Người ta cầu xin bình an để xua tan mọi lo lắng, tránh xa khủng hoảng và những nguy hiểm trong năm mới.

Phong tục đi lễ chùa đầu năm là một nét văn hóa truyền thống cũng là tín ngưỡng tâm linh của người Việt Nam từ bao đời nay. Đối với những bạn trẻ độc thân, năm mới tới chùa, họ không chỉ cầu bình an, sức khỏe mà còn cầu tình duyên, hạnh phúc cá nhân. Việc này giúp mọi người gửi gắm nguyện vọng về tình duyên suôn sẻ, hạnh phúc, gia đình trọn vẹn. Đây còn là cách để tìm lại sự bình an và tái tạo năng lượng tích cực.


Trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng dễ dàng tìm được người bạn đời tâm đầu ý hợp với mình. Giới trẻ ngày nay do bận rộn đi học, đi làm nên không có nhiều cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu người khác giới. Hoặc chuyện tình cảm của họ gặp nhiều trắc trở, sóng gió, chưa được như ý muốn.

Vì vậy, vào dịp đầu xuân, các bạn trẻ thường tấp nập lên chùa cầu duyên, cầu cho mối duyên lứa đôi của mình được thuận lợi suôn sẻ, tìm được người bạn đời tốt với mình. Người đi cầu duyên chủ yếu là các cô gái, tuy vậy, vẫn có những chàng trai tình duyên không như ý cũng lên chùa cầu duyên để được ông Tơ, bà Nguyệt xe duyên hợp ý nguyện.


Ngày nay, chúng ta thường nhìn thấy hình ảnh rất nhiều nam thanh nữ tú đi lễ chùa. Khi đến để cầu duyên lành, các bạn trẻ rất quan tâm việc trang phục chỉnh tề, phù hợp và chuẩn bị mâm lễ vật đầy đủ để tỏ lòng thành tâm. Khi giới trẻ gặp những vấn đề trở ngại trong cuộc sống, không thể giải quyết được những khó khăn trong công việc, cũng như trong chuyện tình cảm, rơi vào trạng thái bế tắc thì họ thường đi đến chùa để cầu duyên lành, cầu may mắn, cảm thấy tâm hồn an yên hơn.

Ở những nơi linh thiêng, các nam thanh nữ tú thường chia sẻ rằng, họ cảm thấy tâm hồn bình ổn hơn, nhẹ bớt gánh nặng và có cơ hội thoải mái giãi bày cảm xúc, ước mong trong chuyện tình cảm của mình. Với họ, đến chùa cầu duyên chưa biết có duyên lành đến với mình hay không nhưng giúp cho họ bình tâm trở lại, phần nào giúp họ tìm thấy được con đường giải quyết những trăn trở của mình.


Theo các chuyên gia tâm lý thì cầu duyên đầu xuân là việc làm khiến cho tâm hồn thanh thản, an yên hơn, giúp con người cân bằng cảm xúc trong các mối quan hệ cuộc sống. Để từ đó, giới trẻ có suy nghĩ chín chắn hơn, tinh tế hơn và có thái độ ứng xử đúng mực, có trách nhiệm với những việc làm của mình. 


Theo quan niệm dân gian, những ngày đầu xuân dài cho đến rằm tháng Giêng được coi là thời điểm lý tưởng để đi chùa cầu bình an, cầu phúc, cầu duyên lành. Những ngày này không chỉ mang ý nghĩa khởi đầu cho một năm mới suôn sẻ mà còn có ý nghĩa tâm linh, giúp cho chúng ta tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong tương lai. Vì thế đây là một nét đẹp truyền thống lâu đời được duy trì tới tận ngày hôm nay.

Bài, ảnh: LAM NGỌC
 
 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh