Ngành luật, sư phạm đến khối sức khỏe- hiểu nghề để vững bước tương lai

06:43, 17/04/2026

Giữa rất nhiều lựa chọn sau THPT, trong chương trình tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh quy mô lớn ở tỉnh, 3 nhóm ngành được quan tâm nổi bật là luật, sư phạm và khối sức khỏe.

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh khối ngành sức khỏe tại gian tư vấn, trực tiếp.
Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh khối ngành sức khỏe tại gian tư vấn, trực tiếp.

Ngành luật- đòi hỏi bản lĩnh và tư duy

Ngành luật là một trong những lĩnh vực được nhiều học sinh quan tâm. Không chỉ dừng lại ở câu hỏi về xét tuyển, nhiều học sinh đã đi sâu tìm hiểu cơ hội việc làm và môi trường học tập thực tế.

Trả lời vấn đề này, PGS.TS Phan Anh Cang- Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long cho biết: “Ngành luật hiện nay được nhà trường đầu tư rất nhiều, đặc biệt có phòng mô phỏng phiên tòa để sinh viên rèn luyện kỹ năng thực hành. Bởi hiện nay, hầu hết các cơ quan, doanh nghiệp (DN) đều cần nhân sự tư vấn pháp luật để bảo đảm hoạt động đúng quy định của Nhà nước và thông lệ quốc tế”.

Ở góc độ đào tạo, TS Đặng Thị Ngọc Lan- Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long cho biết trường hiện đào tạo 2 ngành: Luật và Luật Kinh tế, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực đa dạng của xã hội, từ khu vực công đến DN. Đáng chú ý, việc lựa chọn ngành luật cần đặt trong bối cảnh phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Theo phân tích từ TS Ngọc Lan, với định hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics, DN sẽ ngày càng cần bộ phận pháp chế để bảo đảm hoạt động đúng quy định.

Từ đó có thể thấy, cơ hội của ngành luật không chỉ nằm ở các cơ quan tố tụng mà còn mở rộng sang tư vấn DN, quản trị rủi ro, kiểm soát pháp lý trong hoạt động sản xuất- kinh doanh. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý, đây là ngành đòi hỏi cao về tư duy logic, khả năng phân tích và sự kiên trì. Người học cần có nền tảng kiến thức xã hội tốt, kỹ năng đọc- hiểu văn bản và bản lĩnh nghề nghiệp để theo đuổi lâu dài.

Sư phạm “đầu vào” ngày càng cao

Khối ngành sư phạm tiếp tục là lựa chọn được nhiều học sinh quan tâm, đặc biệt nhờ chính sách hỗ trợ từ Nhà nước.

Theo ThS Hứa Duy Khang- Phó Phòng Đào tạo ĐH Cần Thơ, hệ thống ngành sư phạm hiện nay rất đa dạng: “Ở chương trình phổ thông có môn học nào thì sẽ có ngành sư phạm tương ứng như sư phạm Toán, Văn, Lý, Hóa, Sử… Ngoài ra còn có giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm âm nhạc, mỹ thuật, giáo dục thể chất, công nghệ… Tùy từng trường sẽ có quy mô đào tạo khác nhau, riêng ĐH Cần Thơ có khoảng 16 ngành đào tạo giáo viên, trong khi một số trường lớn có thể lên đến hơn 20 ngành”.

Đáng chú ý, chính sách ưu đãi đã khiến sức hút ngành sư phạm tăng mạnh: “Sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ học phí, còn được cấp sinh hoạt phí hàng tháng, nên số lượng thí sinh đăng ký rất đông, tỷ lệ cạnh tranh rất cao”- ông Khang thông tin.

Đặt câu hỏi trực tiếp với chuyên gia tại chương trình tư vấn tuyển sinh, về những vấn đề mình quan tâm để lựa chọn ngành học phù hợp.
Đặt câu hỏi trực tiếp với chuyên gia tại chương trình tư vấn tuyển sinh, về những vấn đề mình quan tâm để lựa chọn ngành học phù hợp.

Thực tế cho thấy, có ngành chỉ tiêu 150 nhưng có đến hàng ngàn thí sinh đăng ký, khiến điểm chuẩn luôn ở mức cao. Bên cạnh đó, quy định mới cũng nâng ngưỡng đầu vào: nếu xét bằng học bạ hoặc phương thức khác, thí sinh phải đạt tổng điểm từ 18 điểm trở lên và học lực lớp 12 loại tốt. Như vậy, ngành sư phạm không phải là lựa chọn “dễ vào”.

Ở góc độ nghề nghiệp, các chuyên gia đều thống nhất: để trở thành giáo viên, người học không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải có nghiệp vụ sư phạm, thậm chí học lên cao hơn nếu muốn phát triển bền vững.

Khối sức khỏe- đào tạo gắn với thực hành

Trong số các nhóm ngành, khối sức khỏe thu hút sự quan tâm lớn với các ngành như điều dưỡng, dược học, xét nghiệm. Theo TS Đặng Thị Ngọc Lan, hiện Trường ĐH Cửu Long đang đào tạo 9 ngành thuộc khối khoa học sức khỏe, gồm các nhóm bác sĩ, dược sĩ và kỹ thuật y học.

Làm rõ hơn về chương trình đào tạo, TS.BS CKII Trần Quốc Cường- Phó Trưởng khoa Khoa học sức khỏe Trường ĐH Cửu Long cho biết: “Chương trình được thiết kế 60% lý thuyết và 40% thực hành, thực tập- phù hợp với đặc thù ngành chăm sóc sức khỏe con người”. Sinh viên không chỉ thực hành tại hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại của trường mà còn được thực tập tại hơn 45 bệnh viện liên kết, tạo điều kiện tiếp cận thực tế ngay trong quá trình học.

Ở góc độ thị trường lao động, đại diện DN xuất khẩu lao động cho rằng các ngành điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe sẽ tiếp tục “khát” nhân lực, đặc biệt tại các quốc gia có dân số già. Đây là cơ hội lớn cho sinh viên nếu có chuyên môn tốt và khả năng ngoại ngữ. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý, đây là lĩnh vực đòi hỏi cao về đạo đức nghề nghiệp, sự tận tâm và khả năng chịu áp lực.

Bên cạnh, khối ngành sức khỏe có quy định ngưỡng đầu vào riêng, thường cao nhất trong 3 nhóm ngành tuyển sinh hiện nay. Cụ thể, đối với ngành có yêu cầu cao như y khoa, răng- hàm- mặt, dược học, y học cổ truyền…, thí sinh phải có học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên, đồng thời tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 20,00 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,50 trở lên.

Từ năm 2026, Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Tư pháp chính thức áp dụng quy định về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào riêng đối với tất cả chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật. Theo đó, mức ngưỡng tối thiểu áp dụng cho hầu hết các phương thức xét tuyển, đặc biệt là xét học bạ hoặc xét kết hợp, yêu cầu thí sinh phải có học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên (xếp loại học lực cả năm lớp 12), đồng thời tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên, hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 điểm trở lên. Đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD-ĐT sẽ công bố mức điểm sàn riêng cho nhóm ngành luật sau khi có kết quả kỳ thi năm 2026.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD-ĐT sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) sau khi có kết quả thi, trong đó ngành khối sức khỏe thường có mức điểm sàn rất cao. Bên cạnh yêu cầu về học lực và điểm số, thí sinh đăng ký vào khối ngành này còn phải đáp ứng điều kiện về sức khỏe để có thể theo học và thực hành nghề nghiệp theo quy định.

Lựa chọn ngành phải dựa trên năng lực, sở trường và điều kiện thực tế, đồng thời gắn với nhu cầu xã hội. Trong bối cảnh thị trường lao động biến động nhanh, chọn đúng ngành không chỉ giúp học sinh có việc làm, mà còn tạo nền tảng để phát triển bền vững trong tương lai.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN
 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh