Bài học “sống xanh” từ “Phiên chợ Xanh”

06:18, 24/12/2025

“Phiên chợ Xanh” 2025 vừa được tổ chức tại xã Tân Xuân là một không gian giáo dục cộng đồng sinh động. Ở đó, học sinh, người dân địa phương và doanh nghiệp cùng gặp nhau chia sẻ cách sống xanh, hiểu về kinh tế tuần hoàn và trách nhiệm của mỗi cá nhân với môi trường.

Học sinh tìm đọc sách tại gian hàng sách cộng đồng.
Học sinh tìm đọc sách tại gian hàng sách cộng đồng.

Không gian cộng đồng

Chia sẻ về Phiên chợ Xanh 2025, bà Huỳnh Hoàng Anh- Giám đốc Công ty CP Đầu tư Du lịch và Giáo dục VinaEcolife, cho biết: “Phiên chợ Xanh được tổ chức liên tục trong 2 năm và ngày càng mở rộng về quy mô.

Nếu năm đầu chủ yếu là trao tặng quần áo, thì năm nay chương trình kết hợp thêm nhiều hoạt động giáo dục như lan tỏa văn hóa đọc, giới thiệu vật liệu xanh, phân loại rác thải nhựa, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững”.

Tại phiên chợ, chị Nguyễn Thị Minh Giang- Giám đốc Dự án HTX Nông nghiệp bền vững Lạc Địa- chia sẻ về kinh tế tuần hoàn dành cho giới trẻ. Điều chị mong muốn nhất là giúp các bạn trẻ có “nền tảng” để bắt đầu những ý tưởng mới, từ tư duy thiết kế đến cách phân tích các bên liên quan khi triển khai một sáng kiến.

“Khi chia sẻ với học sinh và người dân, nội dung cần được giản lược, sử dụng những ví dụ gần gũi để mọi người cảm thấy kinh tế tuần hoàn không phải là khái niệm xa vời, mà có thể áp dụng ngay trong đời sống hàng ngày, từ việc sử dụng nước mưa, tái sử dụng vật liệu đến thay đổi thói quen tiêu dùng”- chị Minh Giang nói.

Một điểm nhấn đặc biệt của “Phiên chợ Xanh” 2025 là buổi chia sẻ của GS Chung Hoàng Chương về dòng sông Mekong. Thông qua những câu chuyện khoa học và văn hóa, giáo sư giúp học sinh và người tham dự hiểu rõ tầm vóc của con sông đứng thứ hai về đa dạng sinh học, cũng như vai trò của Mekong trong việc hình thành ĐBSCL.

Theo GS Chung Hoàng Chương, con người sống ven sông cần “hòa điệu” với tự nhiên, tôn trọng quy luật nước lên- nước xuống, giống như cách các cộng đồng làng nổi hay các tộc người dọc thượng nguồn đã thích nghi từ hàng trăm năm nay.

Ông cảnh báo rằng, khi 9 nhánh Cửu Long nay chỉ còn 7, câu hỏi không còn là con sông thay đổi ra sao, mà là con người sẽ ứng xử với những dòng sông còn lại như thế nào để giữ gìn các giá trị địa- sinh- văn hóa quý giá của đồng bằng.

Lan tỏa “sống xanh” cho học sinh

Tham gia đầy đủ các ngày của Phiên chợ Xanh, em Phan Thị Thanh Nhàn, học sinh lớp 10, Trường THPT Sương Nguyệt Anh (xã Tân Xuân), cho biết hoạt động để lại ấn tượng sâu sắc nhất với em là các phần thực hành làm giấy từ lục bình và làm da từ vỏ xoài. Nhàn chia sẻ: “Lần đầu tiên em được tự tay làm da từ vỏ xoài và còn tạo ra được sản phẩm hoàn chỉnh, em thấy rất thú vị”.

Chính quá trình trải nghiệm đã giúp em hiểu rõ hơn khái niệm kinh tế tuần hoàn, nhận thức được giá trị của việc bảo vệ môi trường và biết cách tận dụng những vật liệu tưởng chừng bỏ đi xung quanh mình. “Phiên chợ Xanh” không chỉ mang lại kiến thức mới mẻ mà còn giúp em thay đổi cách nhìn về tiêu dùng và trách nhiệm với môi trường trong cuộc sống hàng ngày.

Với nhiều học sinh điều gây ấn tượng nhất không chỉ là nhận quần áo hay đồ dùng miễn phí, mà còn bởi các hoạt động trải nghiệm và khu vực sách. Em Nguyễn Thái Bảo, học sinh lớp 7/2- Trường THCS Phú Lễ, chia sẻ: “Con thích nhất là sách, mấy cuốn về môi trường với thiên nhiên”, và cho biết chỉ trong một buổi em đã nhận được 3 cuốn sách.

Dự án Phiên chợ Xanh 2025 tổ chức trong 3 ngày 19-21/12 tại xã Tân Xuân. Đã tiếp nhận tổng cộng 3.835 sản phẩm, gồm 546 đồ nam, 2.376 đồ nữ, 300 đồ trẻ em và 618 vật dụng khác như mền, mùng, túi xách, giày dép.

Chương trình có hội sách “Mơ hỏi mở 2025” với hoạt động tham quan và tặng sách miễn phí cho học sinh, người dân. Bên cạnh đó là các workshop trải nghiệm vật liệu xanh như làm giấy từ bèo lục bình, làm vải da từ vỏ xoài, cùng cuộc thi thời trang xanh từ vật liệu tái sử dụng. Phiên chợ còn có các buổi chia sẻ về phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn và môi trường, góp phần lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.

Bạn cùng lớp với Bảo, em Trịnh Quốc Khải cho biết, phiên chợ mang lại trải nghiệm mới mẻ khi lần đầu được tiếp cận truyện tranh và các gian hàng xanh trong không gian cộng đồng.

Bên cạnh các hoạt động, phiên chợ còn mang đến niềm vui giản dị cho các em nhỏ. Em Nguyễn Hồ Ngọc Ngân và Nguyễn Nguyên Phương, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Phú Lễ (xã Tân Xuân), cho biết rất thích được nhận đồ chơi miễn phí tại phiên chợ. Trong đó, Nguyên Phương đặc biệt hào hứng khi được tặng truyện Doraemon và chia sẻ rằng em thích đọc truyện tranh.

Các em cũng được cô chú hướng dẫn cách bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng bọc nhựa trong sinh hoạt hàng ngày. Ngọc Ngân bày tỏ ấn tượng với phần trình diễn thời trang “ngày xưa” và thích thú khi ngắm những chiếc túi xách được làm từ quần jean đã hư hỏng.

“Phiên chợ Xanh” là lời nhắc nhở về ý thức “sống xanh” và trách nhiệm với môi trường- những bài học cần được nuôi dưỡng bền bỉ từ hôm nay để hướng tới một tương lai phát triển bền vững hơn cho cộng đồng.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh