Trường Đại học Cửu Long-25 năm “vun trồng tri thức, lan tỏa niềm tin”

07:20, 18/10/2025

Hai mươi lăm năm trước, trên vùng đất học Vĩnh Long- nơi những dòng sông hiền hòa ôm lấy đồng bằng, giấc mơ về một ngôi trường ĐH gần hơn với người miền Tây đã được thắp sáng. Với khát vọng “gieo chữ” cho con em vùng sông nước, Trường ĐH Cửu Long ra đời, mở cánh cửa tri thức, chắp cánh ước mơ lập thân, lập nghiệp cho bao thế hệ sinh viên.

Trong 10 năm (2015-2025), Trường ĐH Cửu Long đã mở rộng hợp tác với hơn 20 quốc gia, tiếp đón 227 đoàn quốc tế.
Trong 10 năm (2015-2025), Trường ĐH Cửu Long đã mở rộng hợp tác với hơn 20 quốc gia, tiếp đón 227 đoàn quốc tế.

Từ giấc mơ vùng sông nước...

“Tâm huyết của những nhà sáng lập là lập ngôi trường ĐH cho con em ĐBSCL thực hiện giấc mơ ĐH”, thầy Nguyễn Cao Đạt- nguyên Quyền Hiệu trưởng, nay là Thường trực Hội đồng trường, mở đầu câu chuyện với niềm xúc động. Khi ấy, cả vùng chỉ có ĐH Cần Thơ, nên “ước mơ vào ĐH của học sinh miền Tây còn rất khó thực hiện”.

Chọn Vĩnh Long- vùng “địa linh nhân kiệt”- làm nơi đặt nền móng, nhà trường nhận được sự hỗ trợ to lớn của chính quyền địa phương, đặc biệt là ông Trịnh Văn Lâu- nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Nhưng hành trình khởi đầu không dễ dàng: “Lúc ấy mô hình mới, cơ chế chưa hoàn thiện, nhiều người chưa hiểu về trường tư thục, phải thuê mướn địa điểm học”, thầy Đạt nhớ lại.

Vượt qua khó khăn, bằng tâm huyết và nỗ lực bền bỉ, ĐH Cửu Long dần khẳng định vị thế. “Sau 25 năm, sinh viên trường đào tạo đã được xã hội và nhà tuyển dụng chấp nhận. Nhiều cựu sinh viên nay là lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp”, thầy Đạt tự hào chia sẻ.

TS Phan Văn Phùng- Phó Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh- người gắn bó từ buổi đầu, nhớ lại: “Những ngày đầu, trường phải thuê 5 địa điểm ở TX Vĩnh Long để dạy học. Đến tháng 9/2003, trường chính thức có cơ sở khang trang trên QL1, xã Phú Quới, với 3 phòng thí nghiệm, 1 phòng Lab 200 máy tính, thư viện hơn 1.000 đầu sách”.

Từ 13 ngành học ban đầu, nay ĐH Cửu Long có 38 ngành, 90 chuyên ngành thuộc 4 lĩnh vực: Khoa học sức khỏe, Khoa học xã hội- nhân văn, Kỹ thuật- Công nghệ và Kinh tế- Tài chính; bậc sau ĐH có 11 ngành thạc sĩ, 3 chuyên khoa cấp I, 4 ngành tiến sĩ, với hơn 40.000 sinh viên, học viên.

Đội ngũ hơn 1.200 cán bộ, giảng viên, trên 90% có trình độ sau ĐH, tiến sĩ chiếm khoảng 25-30%. Nhà trường còn mời nhiều chuyên gia, giảng viên trong và ngoài nước tham gia giảng dạy, cố vấn chuyên môn.

Sinh viên được học tập trong môi trường hiện đại, thân thiện.
Sinh viên được học tập trong môi trường hiện đại, thân thiện.

Không chỉ chú trọng chất lượng đào tạo, ĐH Cửu Long còn đầu tư mạnh cho cơ sở vật chất với diện tích 23,6ha, 100% phòng học trang bị máy lạnh. Tòa nhà Trung tâm Khoa học Sức khỏe 8 tầng trị giá 150 tỷ đồng, gồm giảng đường, phòng thí nghiệm và phòng khám đa khoa đạt chuẩn quốc tế, là minh chứng cho tầm nhìn bền vững của trường.

Khẳng định vị thế- Vươn tầm hội nhập

Từ hành trình “gieo chữ”, hôm nay ĐH Cửu Long đã trở thành “ngôi trường gặt niềm tin”- trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới quốc tế hóa giáo dục vùng ĐBSCL.

5 năm gần đây, trường đầu tư hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho giảng viên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, với nhiều đề tài ứng dụng cao như “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thủy canh nâng cao năng suất rau ăn lá tại Vĩnh Long”. Trường cũng thường xuyên tổ chức các hội thảo quốc tế quy mô lớn: “Kiến thức về sức khỏe trong cuộc cách mạng kỹ thuật số”, “Hợp tác Việt Nam- Ấn Độ trong đào tạo nhân lực y tế hậu COVID-19”, “Nguồn nhân lực y tế thời đại 4.0- Thực trạng và giải pháp”…

PGS.TS Lương Minh Cừ- Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, cho biết: Hiện trường có 19 chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng, đồng thời được Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ đào tạo và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài. ĐH Cửu Long đã đào tạo hơn 700 lưu học sinh đến từ Lào, Campuchia, Ấn Độ, Nhật Bản, Kenya…, và thành lập 2 trung tâm đào tạo tiếng Việt tại Lào, miễn phí ký túc xá, chi phí sinh hoạt- thể hiện tinh thần nhân văn, hữu nghị quốc tế.

Không chỉ hội nhập bằng tri thức, ĐH Cửu Long còn mở rộng mạng lưới hợp tác với gần 200 viện, trường và doanh nghiệp quốc tế. Nhiều sinh viên được gửi đi thực tập, làm việc tại Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc- mở ra cơ hội học tập và trải nghiệm toàn cầu.

Cựu sinh viên Lê Văn Tư Nhỏ (khóa 1 ngành Du lịch), nay là Giám đốc Công ty WTE TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Nhờ những năm tháng học tập, hoạt động đoàn, rèn luyện kỹ năng ở trường, tôi tự tin hơn khi bước vào thương trường. ĐH Cửu Long đã cho tôi nền tảng để trưởng thành”.

Sinh viên Sơn Điền Linh Nhi (Luật học K24) cũng bày tỏ: “Thầy cô giảng dạy có nhiều kinh nghiệm thực tế, giúp em hiểu và yêu nghề hơn. Em rất tự hào khi là một cán bộ đoàn tiêu biểu của ĐH Cửu Long”.

PGS.TS Lương Minh Cừ nhấn mạnh: “Nhà trường luôn đặt mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và thường xuyên cải tiến chương trình giảng dạy, theo hướng tích hợp năng lực nghề nghiệp, kỹ năng mềm, ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ số”.

Ông cho biết thêm: “Trường chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên, ban hành chính sách thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao, đồng thời đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất- từ phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu đến thư viện số- nhằm đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và hướng đến chuẩn khu vực. Chúng tôi đang tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị và giảng dạy, tăng cường nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ gắn với thực tiễn địa phương và doanh nghiệp”.

Trường ĐH Cửu Long ngày càng hiện đại, với không gian xanh mát.
Trường ĐH Cửu Long ngày càng hiện đại, với không gian xanh mát.

Theo PGS.TS Lương Minh Cừ, ĐH Cửu Long còn đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các viện, trường uy tín để trao đổi giảng viên, sinh viên, tham gia các sáng kiến toàn cầu về giáo dục- nghiên cứu; đồng thời triển khai học bổng, hỗ trợ tài chính, hướng nghiệp, giúp sinh viên có cơ hội việc làm phù hợp ngay sau khi tốt nghiệp.

Trường ĐH Cửu Long định hướng phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, liên tục mở rộng ngành đào tạo và đầu tư cơ sở vật chất hiện đại- tiêu biểu là tòa nhà Khoa học Sức khỏe 8 tầng và các khối nhà ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Trường có 1.217 cán bộ, giảng viên (70 giáo sư- phó giáo sư, 241 tiến sĩ, 447 thạc sĩ, gần 300 bác sĩ- dược sĩ) cùng 10 chuyên gia quốc tế đến từ Úc, Nhật, Thái Lan. ĐH Cửu Long đạt chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục chu kỳ 2, với 19 chương trình đạt chuẩn độc lập, đầu tư hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hội thảo quốc tế. Trường hợp tác với gần 200 viện, trường tại hơn 10 quốc gia, đưa gần 70 sinh viên đi thực tập tại Nhật Bản, Đức… Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt hơn 96%.

Trong 5-10 năm tới, nhà trường đặt mục tiêu đổi mới chương trình đào tạo gắn với thị trường lao động, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái học tập thông minh, tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ vùng ĐBSCL- nhất là trong nông nghiệp công nghệ cao, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế cộng đồng và kinh tế vùng nước.

Bài, ảnh: NGUYỄN DÔ-CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh