Với tổng điểm 4 môn thi (Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn) đạt 37,5 điểm, em Lê Trần Phương Nhung- học sinh lớp 12A1 Trường THPT Phan Thanh Giản (xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) đã trở thành thí sinh cao điểm nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tỉnh Vĩnh Long.
Không chỉ học giỏi toàn diện, Phương Nhung còn là tấm gương về tinh thần tự học, sự nỗ lực bền bỉ và khát vọng vươn lên bằng chính nội lực của mình.
![]() |
Em Lê Trần Phương Nhung chia sẻ điểm số các bài thi cho mẹ. |
Niềm vui bất ngờ từ mục tiêu giản dị
Ngay sau khi biết điểm kỳ thi, Phương Nhung không giấu được niềm hạnh phúc, liền báo tin vui cho ba mẹ- những người luôn đồng hành và là chỗ dựa tinh thần suốt 12 năm đèn sách. Chia sẻ niềm vui sau kỳ thi, Nhung nói: “Em chỉ mong mình đủ điểm để đậu nguyện vọng 1, không nghĩ sẽ đạt điểm cao nhất khu vực”.
Nhung đăng ký xét tuyển ngành Sư phạm tại Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh với tổ hợp môn A0 (Toán 9, Lý 10, Hóa 9,5). Ngoài ra, em còn đăng ký thêm Trường ĐH Ngoại thương để mở rộng cơ hội. Dù kết quả hiện tại đã vượt điểm sàn năm 2024, nhưng trước tình hình phổ điểm năm nay cao, Nhung vẫn khiêm tốn và thận trọng với các phương án lựa chọn đại học.
Điều khiến Nhung và nhiều người ngạc nhiên là Ngữ văn đạt điểm 9. Đây là kết quả “ngoài kỳ vọng” của cô học trò thiên về khối tự nhiên. “Em chỉ nghĩ mình được 6- 7 điểm, lúc xem điểm cứ tưởng nhầm số báo danh”, Nhung cười nói. Dù chỉ đặt mục tiêu “qua môn” nhưng nhờ có chiến lược ôn luyện hợp lý, tư duy logic và kỹ năng trình bày rõ ràng, Nhung đã tạo nên kỳ tích cho chính mình.
Thành tích học tập của Phương Nhung không phải là điều ngẫu nhiên. Suốt 3 năm THPT, em luôn nằm trong top 3 học sinh xuất sắc nhất khối. Cô học trò nhỏ nổi bật bởi tinh thần chủ động trong học tập, thường xuyên phát biểu trên lớp, chăm chỉ tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao do thầy cô hướng dẫn, đồng thời tự học qua mạng từ các nguồn kiến thức uy tín, bài giảng của những thầy cô nổi tiếng. Nhung chia sẻ: “Em học cách tự phân tích lỗi sai trong các dạng bài để củng cố kiến thức. Tự học là yếu tố quan trọng nhất giúp em vượt qua mọi kỳ thi”.
Trong kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh, Nhung bước vào phòng thi với tâm thế vững vàng. “Em không để mình áp lực. Em tin rằng khi học thật, hiểu thật thì sẽ làm được. Em phân bổ thời gian hợp lý cho từng câu hỏi nên hoàn toàn thoải mái khi làm bài”. Nhung cho rằng đây chính là “chìa khóa” giúp em đạt được điểm số cao đáng tự hào.
Nỗ lực với ước mơ truyền cảm hứng
Không chỉ học giỏi, Nhung còn là người biết cân bằng giữa học tập và cuộc sống. “Từ nhỏ, Nhung rất ham học và tự học. Giờ giấc sinh hoạt của con rất nghiêm túc. Ngoài việc học, con còn biết nấu ăn, giúp mẹ làm việc nhà từ khi học cấp 2”- chị Trần Thị Thu Út- mẹ Nhung cho biết.
Phía sau thành tích của Phương Nhung là gia đình yêu thương và thầy cô tận tụy. “Gia đình và người thân luôn là động lực lớn nhất để em cố gắng từng ngày. Em không muốn phụ lòng mọi người, vì vậy luôn tự nhủ phải không ngừng nỗ lực và không được từ bỏ”, Nhung chia sẻ.
Trong giai đoạn ôn thi căng thẳng, em càng biết ơn các thầy cô Trường THPT Phan Thanh Giản- những người đã truyền đạt kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, đồng hành và truyền cảm hứng cho em đến từng giờ học cuối cùng.
![]() |
Em Lê Trần Phương Nhung- học sinh lớp 12A1 Trường THPT Phan Thanh Giản (xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long). |
Khi được hỏi về lựa chọn ngành Sư phạm, Nhung chia sẻ: “Em muốn nối tiếp truyền thống gia đình. Quan trọng hơn, em thích truyền đạt kiến thức, thích giúp người khác hiểu điều mình đã hiểu. Em mong sau này có thể là người truyền cảm hứng, giúp học sinh học một cách nhẹ nhàng và hiệu quả”. Nếu đỗ đại học, Nhung đã lên kế hoạch học tập kết hợp rèn kỹ năng tiếng Anh, tham gia hoạt động phong trào và làm thêm để phụ giúp gia đình. “Em nghĩ học không chỉ là điểm số, mà còn là cách mình trưởng thành và đóng góp được gì cho cuộc sống sau này”.
Gửi lời nhắn đến các bạn học sinh cuối cấp, Nhung chân thành khuyên: “Các bạn hãy quan tâm đến sức khỏe. Bởi khi mệt mỏi, các bạn sẽ dễ sai và thiếu tỉnh táo trong giờ thi. Đừng tạo áp lực cho mình bằng quá nhiều bài nâng cao. Hãy học chắc, học từ dễ đến khó, tin vào khả năng của chính mình và không được ngủ quên trên chiến thắng”.
Cô Lê Thị Mỹ Lệ- Hiệu trưởng Trường THPT Phan Thanh Giản cho biết: “Lê Trần Phương Nhung là học sinh tiêu biểu, chăm chỉ, tinh thần tự học rất cao. Ngoài học tập, em còn tham gia tích cực các hoạt động phong trào, sống chan hòa với bạn bè, kính trọng thầy cô. Đây là lần đầu tiên trường có học sinh đạt điểm cao nhất tỉnh Vĩnh Long, là niềm tự hào lớn không chỉ với Nhung mà còn với nhà trường và địa phương”. |
PHAN HÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin