Phát huy giá trị nhân văn của chính sách miễn và hỗ trợ học phí cho học sinh

22:41, 04/06/2025

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về miễn học phí, hỗ trợ học phí cho học sinh (HS) từ mầm non đến THPT trên toàn quốc, áp dụng từ năm học 2025-2026. Nghị quyết được sự đồng tình cao của xã hội, đánh giá cao về giá trị nhân văn và kỳ vọng nâng cao chất lượng giáo dục (GD).

Miễn học phí góp phần động viên học sinh tự tin học tốt hơn. Ảnh minh họa
Miễn học phí góp phần động viên học sinh tự tin học tốt hơn. Ảnh minh họa

Miễn, hỗ trợ học phí

Từ năm học 2025-2026, miễn học phí đối với trẻ em mầm non, HS phổ thông, người học chương trình GD phổ thông tại các cơ sở GD công lập; hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, HS phổ thông, người học chương trình GD phổ thông tại các cơ sở GD dân lập, tư thục trên cả nước.

Mức hỗ trợ học phí do HĐND cấp tỉnh quyết định.
Thời gian qua, các cơ sở GD đã tăng cường công tác xã hội hóa để hỗ trợ HS khó khăn đến trường. Theo cô Lê Thị Trang- Phó Hiệu trưởng phụ trách, Trường THCS- THPT Trưng Vương (TP Vĩnh Long), năm học vừa qua bên cạnh HS thuộc diện chính sách được hỗ trợ, còn nhiều HS có hoàn cảnh như: cha mẹ ly hôn, thu nhập bấp bênh, cha mẹ tái hôn, HS sống với ông bà,…

Đối với một số HS đặc biệt khó khăn, trường vận động nhà hảo tâm hỗ trợ học phí và BHYT cho các em. Năm học 2024-2025, nhà trường đã vận động hỗ trợ 100% học phí cho 40 HS và mua BHYT cho 36 HS. Chính sách miễn học phí, theo cô Trang là chính sách thể hiện sự quan tâm dành cho HS của Nhà nước. 

Đối với Trường Mầm non Mỹ Thuận (Bình Tân), năm học 2024-2025 mức thu học phí là 405.000 mỗi trẻ/năm, và tiền bữa ăn bán trú. Cô Trương Thị Kim Thoa- Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhiều HS còn khó khăn. Việc miễn học phí cho HS từ mầm non đến phổ thông công lập trong cả nước, theo cô Thoa là “một chính sách cần thiết, mang tính nhân văn, góp phần làm giảm gánh nặng cho phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời góp phần tăng tỷ lệ huy động trẻ ở các trường vùng sâu, vùng xa”.

Cùng ý kiến về miễn học phí mang giá trị nhân văn, chị Nguyễn Thị Hằng- phụ huynh ở Phường 8 (TP Vĩnh Long), có hai con trai chuẩn bị lên lớp 7 và lớp 4 trong năm học mới. Mỗi đầu năm học, vợ chồng chị Hằng phải chi từ 6 triệu đồng cho hai con đóng học phí, BHYT, bảo hiểm thân thể, sách vở, đồng phục,…

Về việc miễn học phí trong năm học tới, chị Hằng rất phấn khởi: “Số tiền học phí không quá nhiều nhưng đối với những gia đình khó khăn, số tiền này cũng là một gánh nặng. Miễn học phí thể hiện nét đẹp nhân văn, đó là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước của tất cả Nhân dân với HS, cùng chung tay chăm lo phát triển GD”. 

Giúp mọi học sinh đều được đến trường

Miễn học phí thể hiện sự chăm lo của Nhà nước cho thế hệ trẻ, đồng thời là bước ngoặt quan trọng góp phần nâng cao chất lượng GD. Chính sách giúp mọi HS đều được đến trường, thắp sáng ước mơ cho các em một tương lai tươi sáng hơn.

Anh Nguyễn Văn Dô (xã Long Phước, huyện Long Hồ) có hai con, một cháu học lớp 10 và một cháu học mầm non. “Mỗi đầu năm học, gia đình tôi tốn hơn 3.000.000đ cho mỗi cháu. Trong đó riêng tiền đóng học phí mỗi cháu 405.000đ. Còn lại các chi phí khác vào đầu năm như sách vở, dụng cụ học tập, quần áo… tất cả đều phải trang bị mới cho các cháu trước khi bước vào năm học mới”- anh nói và cho rằng: “Việc miễn học phí cho tất cả HS có ý nghĩa quan trọng. Bởi, thực tế việc đi học của các cháu HS có rất nhiều khoản cần thiết phải chi tiêu. Nếu được giảm học phí, đồng nghĩa với việc giảm gánh nặng cho gia đình các cháu, đặc biệt là đối với những HS có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tạo điều kiện giúp cho các cháu được tiếp tục đến trường, đeo đuổi ước mơ và trở thành người có ích cho xã hội về sau”.

Đóng góp liên quan việc miễn học phí, không ít người đề nghị, cần kiểm soát tốt việc thu các loại phí khác tại một số trường học. Tình trạng lạm thu vẫn còn mỗi đầu năm học mới. Vì lẽ đó, ngành GD-ĐT cần quản lý chặt chẽ, xử phạt nghiêm tình trạng lạm thu tại các cơ sở GD.

Đối với các trường mầm non, miễn học phí là thuận lợi để chuẩn bị thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi, cô Trương Thị Kim Thoa, đề nghị: “Cần có chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trẻ mầm non, mẫu giáo có sổ hộ nghèo, cận nghèo, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để phụ huynh cho trẻ ra lớp đúng độ tuổi. Vì đa số phụ huynh ở vùng nông thôn, nguồn thu từ ruộng rẫy không ổn định; một bộ phận làm thuê, nên kinh tế eo hẹp, không có tiền đóng tiền ăn cho con, nên ngại cho trẻ ra lớp học mẫu giáo”.

Miễn học phí là điều kiện thuận lợi để các trường mầm non thực hiện phổ cập giáo dục cho trẻ từ 3-5 tuổi.
Miễn học phí là điều kiện thuận lợi để các trường mầm non thực hiện phổ cập giáo dục cho trẻ từ 3-5 tuổi.

Nhìn chung, chính sách miễn, hỗ trợ học phí được hầu hết các cơ quan trung ương, địa phương thống nhất. Chính sách này tạo sự công bằng trong tiếp cận GD; góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế đối với gia đình khó khăn; tạo tâm lý tích cực cho học sinh.

Ước tính tổng kinh phí để thực hiện chính sách miễn và hỗ trợ học phí cho HS từ mầm non đến hết lớp 12 trên cả nước từ ngày 1/9/2025 là 30.000 tỷ đồng. Trong đó, khối công lập là 28,7 ngàn tỷ đồng; khối dân lập, tư thục là 1,9 ngàn tỷ đồng. Năm học 2024-2025, Vĩnh Long có hơn 200.000 HS các cấp. Mức học phí của HS được chia làm 2 nhóm. Nhóm 1 là HS học tại các trường trên địa bàn phường, thị trấn: học phí cấp mầm non, THPT là 90.000 đ/tháng, 810.000 đ/năm học; THCS học phí 60.000 đ/tháng, 540.000 đ/năm học. Nhóm 2 là HS học tại các trường ở các xã: học phí cấp mầm non, THPT là 45.000 đ/tháng, 405.000 đ/năm học; THCS học phí 30.000 đ/tháng, 270.000 đ/năm học.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh