Trong suốt chiều dài phát triển của lịch sử Báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và báo chí cách mạng tỉnh Vĩnh Long nói riêng, luôn thực hiện chức năng giáo dục của mình; đồng thời, là người bạn đồng hành không thể thiếu, góp phần phát triển giáo dục- đào tạo trong và ngoài tỉnh ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu.
![]() |
Các cơ quan báo chí ký kết hợp tác với trường đại học, tăng cường hợp tác trong thông tin tuyên truyền và nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo. |
Giáo dục là chức năng, nhiệm vụ
Cùng với sự ra đời của các tổ chức cách mạng đầu tiên ở Vĩnh Long, báo chí cách mạng ở Vĩnh Long cũng nhen nhóm hình thành, làm tốt nhiệm vụ là công cụ đắc lực của Đảng, của cách mạng trong mặt trận tư tưởng văn hóa thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ quần chúng đem ánh sáng của Chủ nghĩa Mác- Lênin đến với cán bộ đảng và quần chúng nhân dân,...
Từ mục tiêu thành lập ban đầu của tờ báo Công Nông Binh, số ra đầu tiên ngày 1/5/1929, do đồng chí Nguyễn Văn Thiệt làm chủ bút “nhằm tuyên truyền giác ngộ chủ nghĩa Mác- Lênin” đã thể hiện chức năng giáo dục của báo chí. Những bài viết trên báo là những bài học cách mạng, qua đó, giác ngộ tư tưởng của lực lượng thanh niên, Báo Công Nông Binh đã góp phần tạo nên tiền đề cần thiết cho sự ra đời của An Nam Cộng sản Đảng ở miền Nam.
Theo “Báo chí cách mạng Vĩnh Long 1930-2000”, những bài viết của báo bám sát thực tiễn của cách mạng nên có sức giáo dục rất cao… quần chúng nhân dân ngày càng tham gia phong trào đấu tranh sôi nổi, rộng lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Bà Trương Thanh Nhuận- Giám đốc Sở GD-ĐT cho rằng, các cơ quan báo chí Vĩnh Long đã tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách, hoạt động về giáo dục- đào tạo; những vấn đề giáo dục mà phụ huynh, học sinh và người dân quan tâm. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng và quá trình đóng góp, sự phát triển của ngành giáo dục Vĩnh Long trong 50 năm qua.
Riêng Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long (nay là Báo và Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Vĩnh Long), thông qua các chương trình như “Thắp sáng niềm tin”, học bổng Trần Đại Nghĩa… đã hỗ trợ hàng chục ngàn suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo; quan tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa các trường vùng sâu, vùng khó khăn góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục trong và ngoài tỉnh.
Ngoài ra, còn tạo điều kiện cho sinh viên khối ngành liên quan ở các trường ĐH tham quan, thực tập tại đơn vị; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực truyền thông chất lượng cao cho xã hội.
“Qua báo chí Vĩnh Long, các giảng viên nhà trường được biết tới những mô hình giáo dục và phương pháp giảng dạy tiên tiến đang được áp dụng cả trong và ngoài nước. Từ đó, mỗi thầy cô đều có thể rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích để hoàn thiện hơn công tác giảng dạy của mình”- PGS.TS Lương Minh Cừ- Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long nhận định.
Đàm luận về chức năng giáo dục của báo chí, TS Trương Công Bằng- Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Xây dựng Miền Tây cho rằng, báo chí Vĩnh Long không chỉ thông tin mà còn là người bạn đồng hành trong quá trình hoạt động của nhà trường. Qua đó, góp phần định hướng người học, nâng cao nhận thức về xã hội, đặc biệt là đào tạo gắn với nhu cầu phát triển tỉnh nhà và vùng ĐBSCL.
Người bạn đồng hành
Bên cạnh chức năng giáo dục, báo chí còn đồng hành, hỗ trợ, thúc đẩy cho giáo dục- đào tạo phát triển. Ngay từ những số báo đầu tiên của tờ Vĩnh Long Giải Phóng, với những thông tin đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ, chủ trương, chính sách mới về giáo dục- đào tạo,…
Bên cạnh là những tin, bài ảnh lan tỏa những tấm gương, các lớp học, lớp tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho giáo viên, học sinh. Theo thống kê, trong giai đoạn 1975-1986, tầng suất tin, bài giáo dục xuất hiện trên báo in tỉnh Vĩnh Long (Vĩnh Long Giải Phóng, báo Vĩnh Trà, báo Cửu Long), khoảng 2-3 tin bài trên một số báo 4 trang, khổ báo A3.
PGS.TS Lương Minh Cừ- Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, cho biết: “Trong khoảng thời gian hơn 25 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, báo chí Vĩnh Long có vai trò rất quan trọng. Hầu như các sự kiện của trường đều được báo chí đến ghi hình, đưa tin, giúp thông tin của nhà trường được truyền tải đến công chúng một cách kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt, báo và đài là cầu nối thông tin giữa nhà trường với thí sinh và phụ huynh”.
Thể hiện vai trò là cầu nối hiệu quả giữa nhà trường với xã hội, báo chí Vĩnh Long thông tin kịp thời, chính xác và sinh động về các hoạt động giáo dục- đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, cũng như các chương trình tình nguyện, hoạt động sinh viên…
PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng- Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, nhận định: “Trong bối cảnh thông tin ngày càng bùng nổ, báo chí Vĩnh Long truyền tải thông tin chính thống kịp thời, đầy đủ, chính xác,… giúp nhà trường xây dựng các kế hoạch, chiến lược phát triển phù hợp với tình hình thực tế và sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, của vùng và cả nước”.
Lãnh đạo các trường ĐH trong tỉnh cũng mong muốn Báo và Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà trường trong công tác truyền thông trên các lĩnh vực: giáo dục- đào tạo, tuyển sinh, gương người tốt, việc tốt…
Phối hợp tổ chức các sự kiện, hội thảo liên quan đến công tác truyền thông, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc phối hợp giữa các đơn vị giáo dục- đào tạo. Phát triển chuyên mục chuyên sâu về giáo dục nghề nghiệp và chuyển đổi số, gắn với xu thế phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số và mạng xã hội để lan tỏa các nội dung truyền thông phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin của giới trẻ hiện nay.
Báo và Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Vĩnh Long hôm nay, với đầy đủ loại hình báo chí, mỗi ngày đều có những tin, bài mới, thời sự về giáo dục- đào tạo trong tỉnh, cả nước và quốc tế. Có thể khẳng định, xuyên suốt quá trình phát triển của giáo dục- đào tạo Vĩnh Long nói riêng, ĐBSCL và cả nước nói chung có sự đồng hành, hỗ trợ, định hướng của các cơ quan báo chí. Báo chí Vĩnh Long không chỉ đóng vai trò là “người đưa tin”, mà còn là “bạn đồng hành” đưa giáo dục- đào tạo đến với mục tiêu “sánh vai với cường quốc năm châu”.
Bà Trương Thanh Nhuận- Giám đốc Sở GD-ĐT Chúng tôi kỳ vọng Báo và Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Vĩnh Long sản xuất chương trình có nội dung giáo dục- đào tạo để cung cấp thông tin hữu ích cho học sinh, giáo viên và phụ huynh như: chất lượng giáo dục, công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và phòng chống bạo lực học đường,… Chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ ngành giáo dục trong ứng dụng công nghệ số, dạy học số, khai thác, sử dụng các sản phẩm của báo chí phục vụ công tác dạy và học. Đồng thời, phối hợp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức ngành giáo dục về công tác truyền thông giáo dục nhằm nâng cao kỹ năng truyền thông cho các cơ sở giáo dục. |
Bài, ảnh: CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin