Không nên khuyến khích trẻ đọc sách điện tử

Cập nhật, 05:04, Thứ Tư, 23/12/2015 (GMT+7)

Theo Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), Internet Live Stats và World Bank Group thống kê vào tháng 7/2014, Châu Á đang là khu vực có lượng người dùng Internet đông đảo nhất: 1,3 tỷ người (48,4%).

Cho trẻ đọc sách in tốt hơn sách điện tử. Ảnh nguồn: Internet
Cho trẻ đọc sách in tốt hơn sách điện tử. Ảnh nguồn: Internet

Trong đó Việt Nam có khoảng 40 triệu người dùng Internet, đứng thứ 3 Đông Nam Á và thứ 18 thế giới. Mặt khác, xuất bản sách điện tử chính thức phát triển tại Việt Nam từ năm 2012, thông qua pháp luật về xuất bản sách điện tử đã được quy định trong Luật Xuất bản sửa đổi năm 2012.

Hiện nay, có 7 đơn vị xuất bản sách điện tử có bản quyền được cấp phép đi vào hoạt đồng: Ybook, Sachweb, Kôm, Alezaa, Sachbaovn, Tiki, Vinabook.  Vì thế Internet là môi trường lý tưởng cho sách điện tử phát triển.

Đây là cơ hội trải nghiệm thú vị dành cho những người ham mê đọc sách in nhưng không có thời gian, làm nhiều việc trên mạng hoặc vì nhiều lý do khác. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh không nên khuyến khích trẻ đọc sách điện tử.

Đối với người lớn là chấp nhận, bởi với những bộn bề lo toan trong cuộc sống, họ không còn thời gian để đọc sách kiểu truyền thống, nhất là trong thời buổi giá sách không rẻ tí nào. Nhưng đối với trẻ con, việc đọc sách kiểu này, dù không gọi là cấm đoán, nhưng cũng không nên ủng hộ.

Như chúng ta biết, với đầu óc non nớt, trẻ rất dễ nhạy cảm và thích ứng với môi trường này dẫn đến lười đọc sách in, hoặc không mặn mà. Từ đấy có thể dẫn đến việc trẻ không tập trung vào các môn học, học miễn cưỡng, không say mê (nhất là các môn xã hội).

Mặt khác, nếu cứ chăm chăm vào màn hình máy tính, điện thoại suốt hàng giờ liền rất dễ hại mắt mà nội dung thì không tiếp thu được bao nhiêu hoặc không nhớ lâu vì sách điện tử còn chi phối bởi Internet. Trong thời gian đọc, trẻ có thể gián đoạn bởi việc xem phim, lướt Facebook, nghe nhạc,... 

Điều đặc biệt cần bàn là nội dung. Theo đại diện của Nhà Xuất bản Trẻ chia sẻ với truyền thông: Xuất bản sách giấy thì không thể thêm bớt nội dung, nhưng sách điện tử dễ bị đối tượng xấu như “tin tặc” cắt ghép, sửa chữa nội dung, thêm clip phản cảm, chèn quảng cáo...

Có thể trẻ sẽ bị nghiện bởi những tác phẩm sách điện tử “lậu” rồi dẫn đến nhiều điều không hay. Chẳng những lo ở nội dung trong sách điện tử bị dung tục mà môi trường Internet là con dao hai lưỡi, có thể làm “hại não, hư mắt” trẻ thơ do trẻ chưa định hướng đường ranh giới xấu- tốt. 

Vì vậy cha mẹ nên khuyến khích con cái đọc sách in thay vì sách điện tử khi chưa đến tuổi cần thiết. Trẻ đang ở tuổi ăn học, chơi đùa nên dư dả rất nhiều thời gian để đọc sách truyền thống. Ngoài ra, đọc sách kiểu cũ giúp trẻ tư duy, linh động trong giao tiếp nhiều hơn thay vì đọc sách điện tử.

NGUYỄN THANH VŨ