Đôi bàn tay khéo léo, niềm đam mê và vận dụng kiến thức đã học, 2 sinh viên (SV) Bùi Hoàng Nhật và Trần Quốc Hội đã đạt giải 3 trong Hội thi Tay nghề quốc gia vừa qua. Đặc biệt, 2 bạn đều là SV Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.
Đôi bàn tay khéo léo, niềm đam mê và vận dụng kiến thức đã học, 2 sinh viên (SV) Bùi Hoàng Nhật và Trần Quốc Hội đã đạt giải 3 trong Hội thi Tay nghề quốc gia vừa qua. Đặc biệt, 2 bạn đều là SV Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.
Bùi Hoàng Nhật trong phòng thực hành của Khoa Công nghệ thông tin (ngồi hàng ghế đầu).
Bùi Hoàng Nhật- cái duyên đến với nghề
Hoàng Nhật là SV năm nhất ngành công nghệ thông tin hệ cao đẳng, đã đến với nghề như một cái duyên.
Bởi “Trước đây, em đăng ký thi ngành quản trị kinh doanh”- Nhật cười, nói thêm: “Ngành đó, em cũng thi theo bạn bè chứ cũng không biết có thích và hợp không”. Trượt ĐH, Nhật chuyển sang xét nguyện vọng 2 hệ cao đẳng và chọn ngành công nghệ thông tin vì bản thân cũng thích lắp ráp, sửa chữa máy tính.
Các khối ngành kỹ thuật thường được xem là nặng nề với chàng trai có dáng người mảnh khảnh như Nhật, nhưng em khoe: “Nhờ vừa học lý thuyết xen kẽ thực hành nên từ lơ mơ về máy tính nay em đã biết nhiều. Học thực hành tuy vất vả nhưng bù lại mình biết nhiều hơn”. Hơn thế nữa, cơ sở vật chất của khoa khá tốt, nhờ đó Nhật có điều kiện thực hành tốt hơn.
Khi được chọn tham dự Hội thi giỏi nghề quốc gia, Nhật hơi ngại bởi so về học lực có nhiều bạn trội hơn em. Nhưng theo thầy Trần Thái Bảo- giáo viên hướng dẫn của Nhật thì đôi tay khéo léo và cái “năm nhất” của Nhật là điểm mấu chốt chọn em dự thi. Bởi lẽ, cứ 2 năm có một kỳ thi nghề quốc gia, nếu chọn SV năm nhất, SV sẽ vững hơn trong kỳ thi tiếp theo vào năm thứ 3.
Nhớ lại kỳ thi vừa qua, Nhật nói: Em có tổng thời gian ôn là 2 tháng và thời gian đó em đã học hỏi rất nhiều.
Trong phần thi, Nhật lắp ráp 4 module “Đến module thứ 3 là thi công hệ thống cáp đồng thì em không làm đủ thời gian”- Nhật tiếc nuối, nói thêm: “Em rút ra được rằng nếu mình bình tĩnh, tự tin và chính xác hơn thì chắc chắn kết quả mỹ mãn hơn rồi”.
Nói về tương lai, Bùi Hoàng Nhật chỉ mong sao “em có việc làm đúng nghề và được làm hết mình cho công việc”. Nhật cũng là một trong 3 SV được ôn luyện để lựa chọn ra một SV đại diện khu vực phía
Trần Quốc Hội- anh thợ yêu nghề
Ngay từ những ngày còn là học sinh THPT ở Vĩnh Xuân, Quốc Hội- SV năm 3 ngành công nghệ kỹ thuật ôtô đã ấp ủ ước mơ học nghề. Do đó, ngành công nghệ kỹ thuật ôtô được Hội đăng ký ngay ở nguyện vọng 1. Hội cho biết: “Em rất thích tìm tòi, sửa xe- đặc biệt là ôtô”.
Có lẽ chính sự yêu nghề đó đã giúp Hội được chọn là SV tham dự hội thi. Thầy Nguyễn Thái Vân- giáo viên hướng dẫn cho Quốc Hội nói: “Sở dĩ tôi chọn Hội vì em có đôi tay khéo léo của người thợ giỏi nghề”.
Nhưng khó khăn lớn nhất mà thầy Vân và Hội phải vượt qua là sự thiếu thốn về cơ sở vật chất. Mặc dù, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long cơ sở vật chất khá đầy đủ nhưng vẫn có những phần thi với trang thiết bị mới mà trường chưa có. Thầy Vân nói thêm: “Lúc thi trên xe Camry mà trường thì chỉ có
Thực hành nhiều giúp Trần Quốc Hội (thứ 2 từ trái sang) nâng cao tay nghề.
Trong kỳ thi, Hội trải qua 2 phần: tháo lắp và điều chỉnh động cơ và khó nhất là phần điều chỉnh bởi xe mới, ít tiếp xúc. Hội nói: “Cái mà em học được sau kỳ thi là cần nhanh nhẹn hơn, đừng để thời gian quy định trở thành áp lực và các bạn cùng thi chi phối”.
Bằng đam mê với nghề, Hội mong muốn sao có cơ hội vừa học vừa liên thông sau khi ra trường. Nói về ngành công nghệ kỹ thuật ôtô cũng như các nghề khác, thầy Vân cho rằng: Học nghề cần biết lĩnh hội kinh nghiệm và một khi đã yêu nghề thì SV càng học càng mê. Điển hình như Hội, 3- 4 ngày thực hành trong tuần, Hội không vắng hay trễ buổi nào.
Từ 18- 24/5/2014 tại Hà Nội, Hội thi Tay nghề quốc gia được diễn ra với sự tham dự của các trường đại học, cao đẳng nghề trong cả nước. Tỉnh Vĩnh Long có 9 thí sinh của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long và Trường Trung cấp Nghề Vĩnh Long dự thi ở các ngành nghề lắp đặt điện; điện lạnh; điện tử; cơ điện tử; lắp cáp mạng thông tin; công nghệ ôtô. Kết quả, đoàn đạt được 2 giải 3 và 2 giải khuyến khích, thuộc về SV Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. |
Bài, ảnh: CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin