Sinh viên ra trường gặp khó khi tìm việc

02:05, 02/05/2014

Đối với các bạn trẻ, ngay từ khi quyết định thi đại học các bạn cố gắng thu nhập thông tin những ngành nghề được xem là dễ tìm việc làm và có cơ hội phát triển. Song thực tế, sau khi ra trường, cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay không ít sinh viên (SV) hoang mang không biết phải làm gì để tự nuôi bản thân. Nhiều em nộp hồ sơ khắp nơi mà vẫn chưa tìm được một công việc đúng với

Đối với các bạn trẻ, ngay từ khi quyết định thi đại học các bạn cố gắng thu nhập thông tin những ngành nghề được xem là dễ tìm việc làm và có cơ hội phát triển. Song thực tế, sau khi ra trường, cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay không ít sinh viên (SV) hoang mang không biết phải làm gì để tự nuôi bản thân. Nhiều em nộp hồ sơ khắp nơi mà vẫn chưa tìm được một công việc đúng với chuyên ngành mình đã học.

Bạn trẻ “săn việc” tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh.

Thực trạng SV gặp khó trong vấn đề tìm việc làm đã trở nên phổ biến. Theo thống kê, hiện cả nước có gần 100.000 SV ra trường không có việc làm. Kinh tế khó khăn, cung cao hơn cầu, các doanh nghiệp sẽ “khắt khe” trong tuyển dụng nhân lực để chọn đội ngũ làm được việc.

Điều này đòi hỏi người lao động phải có kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng làm việc cũng như ý thức mở rộng kiến thức, tư duy khoa học, độc lập, sáng tạo… cùng các kỹ năng làm việc hiệu quả.

Và, điều này góp phần làm giảm cơ hội việc làm của lao động (LĐ) trẻ. Song, LĐ trẻ mất cơ hội việc làm chủ yếu do không định hướng được nghề nghiệp, nhất là SV mới ra trường, nên thường bị rớt ngay vòng phỏng vấn.

Bằng cấp thì có, xin vào vị trí đúng ngành mình học cũng không được tuyển dụng, bởi hiện nay nhiều công ty không có nhu cầu tuyển dụng, còn các cơ quan nhà nước thì chỉ tiêu không có. Thậm chí dù tốt nghiệp ở những ngành được cho là dễ xin việc làm như công nghệ thông tin, kế toán, marketing... các em vẫn vất vả trên con đường tìm việc. Có nhiều trường hợp phải làm trái nghề và thậm chí là làm công việc LĐ phổ thông để không phải sống nhờ vào gia đình.

Em N.T.Toàn (nhân viên kinh doanh) cho biết: “Em tốt nghiệp đại học ngành kế toán, nhưng hơn 1 năm em vẫn chưa tìm được việc làm. Cũng may là em được nhận bán sim, card điện thoại, dù bị áp lực “chỉ tiêu” nhưng có việc làm còn hơn, có tiền tự lo cho mình, không phải xin ba mẹ”.

Song, nhiều LĐ đòi hỏi công việc phải ổn định, thăng tiến, lương cao nhưng kiến thức và kinh nghiệm thì trống rỗng. Vì vậy, LĐ nên biết lượng sức, tự định hướng nghề nghiệp, chọn nghề, đến tìm công việc với năng lực, trình độ.

Một bộ phận SV khó tìm được việc làm bởi 70- 80% thi đại học theo ý thích của cha mẹ mà không theo khả năng, sở thích của mình. Hiện, nhiều SV tốt nghiệp ngành tài chính đang có nguy cơ thất nghiệp bởi không ít ngân hàng đã tinh giản biên chế, không tuyển dụng thêm nên cơ hội tìm việc ở ngành này càng khó.

Bạn N.K.Hương- từng làm nhân viên giao dịch ở ngân hàng tâm sự: “Ngân hàng tôi tinh gọn bộ máy và tôi cũng nằm trong số nhân viên bị cho thôi việc. Đi làm được hơn 3 năm rồi bỗng dưng thất nghiệp. Tôi mất tinh thần và hụt hẫng trong khoảng thời gian đó. Song, tôi cố gắng vượt qua nỗi buồn, học thêm anh văn sống lạc quan và đi tìm cơ hội mới”.

Khi chưa tìm được việc, SV mới ra trường không quá nôn nóng và nên tận dụng mọi cơ hội để làm việc, tích lũy kinh nghiệm. Bên cạnh đó, việc trau dồi những kỹ năng sống cũng như bổ sung kỹ năng phỏng vấn, xin việc là điều rất cần thiết tại thời điểm hiện nay. Để có thể tìm việc thành công trong thời buổi kinh tế khó khăn, người trẻ cần thường xuyên tham dự những lớp học, để hoàn thiện những kỹ năng mà bản thân còn khiếm khuyết.

Tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Long, hàng tháng tiếp nhận rất nhiều hồ sơ gởi đến với hy vọng của các bạn trẻ có cơ hội làm việc.

Song, không phải người nào cũng may mắn có được công việc phù hợp. Các ngành nghề được DN rao tuyển nhiều nhất vẫn là LĐ phổ thông, bán hàng, tiếp thị, dịch vụ chăm sóc khách hàng, điện lạnh, công nghiệp, may mặc,...

Do đó, đối với một số gia đình có điều kiện về kinh tế, kênh xuất khẩu lao động được xem là giải pháp nhằm giúp con em họ nhanh chóng có được việc làm và các bạn trẻ còn dành dụm được khoản tiền kha khá để khởi nghiệp sau này.

Người tìm việc, việc tìm người? Đến bao giờ SV sau khi ra trường tìm được việc đúng ngành nghề và bài toán về nguồn nhân lực của tỉnh Vĩnh Long nói riêng và ĐBSCL nói chung sẽ được giải quyết ổn thỏa?

Theo bản tin thị trường LĐ được công bố, số LĐ thất nghiệp ĐH trở lên thất nghiệp trong quý IV/2013 là hơn 158.000 người, tăng khoảng 72.000 người so với cùng kỳ năm trước.


Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh