Đề Văn năm nay dự kiến phần đọc hiểu có phần nằm ngoài chương trình sách giáo khoa (SGK), do đó học sinh (HS) phải đọc thêm nhiều. Bên cạnh việc ôn tập kiến thức cơ bản ở những bài học trong SGK, HS cần luyện tập viết những đoạn văn ngắn, mang tính chất xã hội.
Đề Văn năm nay dự kiến phần đọc hiểu có phần nằm ngoài chương trình sách giáo khoa (SGK), do đó học sinh (HS) phải đọc thêm nhiều. Bên cạnh việc ôn tập kiến thức cơ bản ở những bài học trong SGK, HS cần luyện tập viết những đoạn văn ngắn, mang tính chất xã hội.
Một điểm mới trong yêu cầu ở phần đọc hiểu năm nay là tích hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt của HS. Các em nên dành thời gian luyện tập vận dụng các kiến thức tiếng Việt đã học vào một văn bản cụ thể. Chú ý trả lời từng câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, tránh dài dòng, lan man.
Ở phần làm văn, ngữ liệu được sử dụng trong đề bài nghị luận văn học vẫn là những tác phẩm, đoạn trích đã học trong chương trình SGK nhưng cách hỏi có thể mới và “mở”.
Cần xác định độ “mở” để làm bài phù hợp chứ không phải muốn viết gì thì viết. HS vẫn phải xác định một lập luận chặt chẽ thuyết phục với hệ thống ý: vài hiểu biết về tác giả, tác phẩm, những đặc điểm nổi bật ở nhân vật, nghệ thuật xây dựng nhân vật, đánh giá ý nghĩa của nhân vật trong việc thể hiện chủ đề tác phẩm; ý nghĩa của tác phẩm đối với bản thân...
Trong quá trình thực hiện bài viết luôn nhớ trong đầu chủ đề của tác phẩm. Bên cạnh kiến thức vững vàng, cảm thụ sâu sắc, hành văn trong sáng, lập ý mạch lạc, thì chữ rõ, đẹp cũng là một trong những yếu tố tạo nên sự thành công.
HS cũng nên chú ý thời gian làm bài chỉ còn 120 phút, nên cần rèn cách viết ngắn gọn, súc tích.
Mọi thắc mắc về tuyển sinh, quý phụ huynh HS vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ tuvantsbvl@gmail.com.
NHÓM PVGD
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin