Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp đến, hiện các trường THPT trong tỉnh đã bước vào giai đoạn ôn tập. Đối với quy chế mới của Bộ GD- ĐT, năm nay, phương pháp ôn tập cũng khác, mỗi trường cũng có kế hoạch khác nhau…
Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp đến, hiện các trường THPT trong tỉnh đã bước vào giai đoạn ôn tập. Đối với quy chế mới của Bộ GD- ĐT, năm nay, phương pháp ôn tập cũng khác, mỗi trường cũng có kế hoạch khác nhau…
Bên cạnh ôn tập, công tác tư tưởng sẽ giúp các em định hướng đúng môn thi, đem lại kết quả cao nhất trong kỳ thi.
Tập trung ôn tập
Đổi mới thi cử năm 2014, học sinh (HS) chỉ còn thi 4 môn thay vì 6 môn như những năm trước. Do đó, thời gian ôn tập cũng được rút ngắn. Tâm lý HS có vẻ nhẹ nhàng hơn. Hiện các trường đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút”.
Tại Trường TH Cấp II- III Hòa Bình, ngay sau những đổi mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT, trường đã lập kế hoạch hướng ôn tập cho mình. HS được chia ra ôn theo 2 dạng: nâng kém và bồi giỏi.
Đối với HS giỏi, ngoài ôn thi tốt nghiệp, chương trình còn được nâng cao hơn để “bồi giỏi” cho các em thi ĐH, CĐ. Riêng HS có học lực trung bình yếu “phân công giáo viên đỡ đầu “nhận em nuôi”, chăm chút mặt tình cảm tâm lý và dò bài cho các em, đồng hành các em trong lúc ôn tập và thi”- thầy Hiệu trưởng Trịnh Văn Ngoãn nói.
Theo thầy Trịnh Văn Ngoãn, cái khó của năm nay nghiên về các trường ở khâu tổ chức, ôn tập, riêng HS thì “nhẹ nhàng hơn”. HS của trường không phải học hết 6 buổi sáng trong tuần và các em chỉ ôn 2 buổi chiều/tuần. Nhưng do số HS lớp 12 năm nay tăng nên số HS yếu cũng tăng, năm nay có khoảng 20 HS trong diện “cần được chăm sóc”.
Trong khi đó, Trường TH Cấp II- III Phú Quới (Long Hồ) cũng có khoảng 3 HS yếu và gần 20 HS cận yếu. Thầy Hiệu trưởng Lê Thành Hiếu khẳng định: Dù kết quả học lực của HS ảnh hưởng đến kết quả thi tốt nghiệp nhưng trường quyết không chạy theo thành tích, do đó xếp loại học lực các em vẫn như mọi năm.
Không chờ đợi, ngay sau khi thi học kỳ II, trường tiến hành cho HS ôn tập thi tốt nghiệp. Dù vậy “nhà trường luôn cố gắng tạo không khí thoải mái cho các em ôn tập hiệu quả”- thầy Lê Thành Hiếu nói. Ngoài ra, Trường TH Cấp II- III Phú Quới còn tập trung ôn theo chuyên đề các môn.
Thầy nói thêm, các HS yếu thường rớt tốt nghiệp không chỉ ở kiến thức đã học mà đa phần vì các em chưa nắm được kỹ năng học bài, không nắm được nội dung cơ bản. Vì thế, ngoài ôn kiến thức, giáo viên còn dạy cả kỹ năng học bài cho các em.
Lo ổn định tâm lý HS
Kỳ thi tốt nghiệp năm nay các em được tự chọn 2 môn thi. Có thể nói đây là điều kiện để các em phát huy thế mạnh của mình. Tuy nhiên, hiện nhiều trường THPT cho biết, tâm lý HS chưa vững vàng để “nhất quyết” chọn môn thi, đây chính là điều khó khăn cho kế hoạch ôn tập của nhà trường.
Thầy Hiệu trưởng Trần Công Danh- Trường THPT Trần Đại Nghĩa cho biết: Mặc dù công tác tổ chức ôn tập hiện nay đã ổn. Nhưng vẫn còn nhiều HS liên tục thay đổi môn thi.
Gây khó khăn trong việc lập thời khóa biểu, tổ chức dạy. Hơn nữa, hầu hết các em HS nằm trong nhóm này có học lực trung bình- yếu, nên nhà trường đang quyết tâm làm tốt công tác tư tưởng, ổn định tinh thần để các em nhất quán môn thi tự chọn, nhằm đạt kết quả cao trong kỳ thi tới.
Hiệu trưởng một trường THPT cho biết, đến nay nhiều trường đã ôn gần một nửa thời gian, nhưng hạn chót đăng ký môn thi tới 7/5/2014.
Như vậy, rõ ràng nếu không chốt lại sớm hơn thì nguy cơ còn nhiều em sẽ liên tục thay đổi môn thi cho đến… phút chót. Khi đó, công tác ôn tập không đạt hiệu quả, có thể ảnh hưởng đến kết quả thi. Điều này xuất phát từ quy định của Bộ GD- ĐT.
Không ít HS lo đề thi khó hơn mọi năm. Bởi theo các em, tự chọn môn thi nên đương nhiên HS sẽ chọn môn mình giỏi. Vì vậy, khả năng đề khó hơn để phân loại HS là điều có thể xảy ra.
Tuy nhiên, do các trường làm tốt công tác tư vấn tâm lý, tổ chức ôn tập có kế hoạch, nên HS cũng an tâm. Em Liêu Bích Hoàng- HS Trường THPT Vĩnh Long cho rằng: Với phương án tự chọn, HS sẽ có điều kiện thuận lợi ôn tập cho cả 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và ĐH, CĐ. Do đó, có thể nguy cơ rớt không cao, nhiều bạn còn dồn sức ôn thi ĐH...
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2012- 2013, Vĩnh Long có 98,57% HS đậu tốt nghiệp (hệ THPT) và 85,59% (hệ giáo dục thường xuyên). Số HS tốt nghiệp xếp loại khá giỏi chiếm 25,93%. Có 13 trường đậu tốt nghiệp 100%, trong đó có 6 trường giữ vững thành tích 100% của năm 2012: THPT Lưu Văn Liệt, THPT Nguyễn Thông, THPT Mang Thít, THPT Võ Văn Kiệt, THPT Long Phú, THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và 7 trường mới: Trường Năng khiếu thể dục thể thao, TH Cấp II- III Phú Quới, THPT Tân Lược, THPT Phú Thịnh, THPT Trà Ôn, Phổ thông Dân tộc nội trú, TH Cấp II- III Hòa Bình.
|
Bài, ảnh: KHÁNH DUY- CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin