Để học giỏi

01:04, 04/04/2014

Theo kinh nghiệm học tập của những học sinh- sinh viên (HS- SV) giỏi, để học tốt không hề khó. Niềm say mê, ý thức tự học, sự siêng năng cần mẫn là những yếu tố quyết định. Vấn đề là bạn có đủ nghị lực để cải thiện học lực của mình.


Để học giỏi, HS cần nỗ lực và quyết tâm. Trong ảnh: Ông Cao Hùng Phi- Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trao bằng khen cho SV giỏi.

Theo kinh nghiệm học tập của những học sinh- sinh viên (HS- SV) giỏi, để học tốt không hề khó. Niềm say mê, ý thức tự học, sự siêng năng cần mẫn là những yếu tố quyết định. Vấn đề là bạn có đủ nghị lực để cải thiện học lực của mình.

Siêng năng, chăm chỉ

Trước hết, HS-SV phải xác định nhiệm vụ chính của mình là học và có tinh thần cầu tiến. Đối với Nguyễn Thị Mỹ Ngân- lớp Quản trị doanh nghiệp khóa 7- Trường CĐ Kinh tế- Tài chính Vĩnh Long, SV có học lực giỏi nhất nhì Khoa Quản trị, vẫn luôn cố gắng phấn đấu hết mình và “cố thêm chút nữa” để có thành tích học tập tốt nhất.

Ngân tâm niệm “việc học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt sẽ lùi.” Mỹ Ngân cho rằng ngoài tập trung nghe giảng, về nhà tranh thủ học bài và “chưa học thuộc bài chưa đi ngủ, chưa làm bài đủ chưa đi chơi”.

Là HS giỏi toàn diện, đặc biệt là giỏi Văn, Nguyễn Thanh Oanh Thảo- HS lớp 12A1 Trường THPT Vĩnh Xuân (Trà Ôn) hàng ngày vẫn viết nhật ký về những việc mình đã và chưa làm được, nhờ đó “em rút ra kinh nghiệm và học tốt hơn”- Oanh Thảo nói.

Thảo luôn phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện. Với Oanh Thảo: “Thất bại cho em ý chí và nghị lực để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống”. 

Tham gia hầu hết các phong trào của trường nhưng Lê Huỳnh Thủy Tiên- HS lớp 12 Trường THPT Mang Thít luôn là HS giỏi.

Bên cạnh việc giữ vững danh hiệu HS giỏi qua nhiều năm học, Thủy Tiên còn là HS giỏi tỉnh môn Vật lý. Theo Tiên: “Muốn học tốt phải yêu thích việc học và đặt ra mục tiêu cho mình. Sau đó, cố gắng thực hiện cho bằng được mục tiêu đó”.

Lê Huỳnh Trang- HS Trường THCS thị trấn Trà Ôn không chỉ là HS đạt giải nhì “Văn hay chữ tốt” khu vực ĐBSCL mà còn là HS giỏi toàn diện với điểm trung bình là 10.0.

Để học giỏi Văn, ngoài năng khiếu, với Trang văn còn là những gì tích góp từ cuộc sống và “có đọc nhiều thì học văn mới giỏi được”. Điều đáng quý nhất ở Trang là nghị lực. Từ lần đầu thi văn hay chữ tốt không thành công, Trang về nhà cố gắng rèn chữ.

Mỗi ngày, Trang đều dành thời gian để viết 1 hoặc 2 bài văn. Thầy Lâm Thanh Linh- giáo viên ôn Văn cho Trang nói: “Chỉ sau một mùa hè mà tôi thấy văn và chữ của Trang tiến bộ hơn hẳn. Thật là thần kỳ!”

Và sáng tạo

Học không chỉ để trả bài hay lấy điểm, học còn để lấy kiến thức, thể hiện mình và sáng tạo. Trần Quang Đại- SV ngành Cơ khí khóa 11 Trường ĐH Cửu Long người vừa đạt giải nhất cuộc thi Olympic Cơ học SV toàn quốc lần thứ XXV năm 2013.

Quang Đại cho rằng: “Muốn học tốt, SV ngoài siêng năng, cần cù để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức mới cần phải vững vàng ngành mình đang theo học. Từ đó, ngoài những cái học được, mình có thể sáng tạo thêm cái mới.”

Song song đó, SV cũng cần tiếp thu những kiến thức ngoài giảng đường để có lượng kiến thức đầy đủ lượng và chất. Quang Đại nói: “Hãy cố gắng tiếp thu kiến thức trên giảng đường, ngoài cuộc sống để không phải hối tiếc thời SV. Học tập chính là con đường để chúng ta đi đến tương lai tươi đẹp hơn”.


Muốn học giỏi, không chỉ học kiến thức trong nhà trường mà còn trang bị thêm kỹ năng, kiến thức ngoài xã hội.

Từng đạt nhiều giải thưởng Olympic và giải HS giỏi tỉnh. Trong năm học này, Tống Hữu Nhân- HS lớp chuyên Toán Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm còn đạt huy chương vàng Olympic Toán 30/4 và danh hiệu HS giỏi Toán toàn quốc.

Đối với môn Toán mà mình yêu thích từ nhỏ, Hữu Nhân luôn sáng tạo trong việc học: không học vẹt mà học theo cách tìm hiểu thuyết trình, tìm ra cách giải mới,…

Hữu Nhân cười: “Mỗi lần tìm được cách giải mới cho một bài toán khó, em rất vui và càng yêu thích môn Toán hơn.” Theo Nhân: “HS học theo thầy cô nhưng không phải là bản photocopy của thầy cô nên có cách làm, trình bày sáng tạo hơn”.

Riêng với Phạm Thị Trúc Ly- SV Trường CĐ Kinh tế- Tài chính Vĩnh Long cho biết: “Trong quá trình học mình luôn cố gắng để đạt kết quả tốt nhất”.

Kết quả sau những ngày tháng miệt mài phấn đấu Trúc Ly luôn giữ vững danh hiệu SV giỏi với điểm cuối năm học luôn tăng dần. Học không phải chỉ để lấy điểm cao, học vẹt mà “học cho trọn vẹn để nắm vững từng môn, từng phần” là bí quyết của Trúc Ly.

Thầy Đặng Hoàng Dũng- Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long: “Giáo viên góp phần quyết định chất lượng giáo dục. Bởi lẽ, một môi trường học tập tốt, thầy cô tâm lý sẽ là điều kiện thuận lợi cho HS học tốt hơn”


Bài, ảnh: CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh