Tuyển sinh quân sự: Số lượng ít, chất lượng cao

02:03, 24/03/2014

Đây vừa là phương châm vừa là nguyên tắc trong công tác tuyển sinh hàng năm vào các học viện, trường- trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đây vừa là phương châm vừa là nguyên tắc trong công tác tuyển sinh hàng năm vào các học viện, trường- trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tiêu chuẩn khó

Hàng năm, công tác tuyển sinh vào đào tạo trong các học viện, trường quân đội vẫn được Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) các địa phương tiến hành, nhằm tạo ra những thế hệ quân đội kế thừa vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng tốt yêu cầu và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới.


Các đơn vị đều hướng đến xây dựng lực lượng chính quy.

Tuy nhiên, công tác này những năm qua vẫn chưa được tuyên truyền một cách sâu rộng, nhiều học sinh THPT vẫn chưa hiểu biết nhiều về hoạt động tuyển sinh, đào tạo của các học viện, trường đại học, cao đẳng trong Quân đội nhân dân Việt Nam trong khi nhu cầu đào tạo, sử dụng ít, tiêu chuẩn đòi hỏi lại cao.

Theo Ban TSQS tỉnh, thí sinh trúng tuyển được đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học là những người có đủ các tiêu chuẩn: tự nguyện đăng ký dự thi vào các trường quân đội, khi trúng tuyển phải chấp hành sự phân công ngành học và chịu sự phân công công tác của Bộ Quốc phòng khi tốt nghiệp; phải có lịch sử chính trị gia đình và bản thân rõ ràng, đủ điều kiện để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, không vi phạm Quy định số 57 của Bộ Chính trị (khoá X); có phẩm chất đạo đức tốt, là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, không có các hình xăm trên cơ thể; tốt nghiệp THPT trở lên theo hình thức giáo dục chính quy.

Về sức khoẻ (nam và nữ) đạt sức khoẻ loại 1 ở các chỉ tiêu: nội khoa, ngoại khoa, tâm thần kinh, da liễu, mắt, tai- mũi- họng, hàm mặt và chỉ được lấy loại 2 về răng. Tuy nhiên, khi vào học trong các trường quân đội, còn có một số tiêu chuẩn sức khoẻ quy định riêng phù hợp cho từng quân, binh chủng.

Tuổi đời quy định cho thí sinh dự thi, thanh niên ngoài quân đội từ 17- 21 tuổi; quân nhân tại ngũ và xuất ngũ từ 18- 23 tuổi.

Ngoài ra, còn có những loại hình đào tạo sau đại học, đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở, có những quy định riêng.

Vẫn có giải pháp

Nghe qua các tiêu chuẩn quy định, học sinh muốn dự thi vào các trường quân đội đã thấy choáng ngợp. Tuy nhiên, trước các quy định chặt chẽ như vậy thì số lượng tuyển được bao giờ cũng ít và chất lượng, đào tạo lại càng… chính quy. Học sinh, sinh viên từ khi tập trung luyện thi, đi thi, đậu vào học trong các trường quân đội không phải đóng một khoản phí nào.

Quân đội rất cần lớp trẻ biết sử dụng thành thạo các kỹ thuật trang bị hiện đại.


Khi sinh viên tốt nghiệp ra trường, sẽ được bố trí công việc ngay, lương khởi điểm lại cao gần gấp đôi so với học các trường ngoài quân đội; cha, mẹ, vợ, con được hưởng BHYT và nhiều chính sách khác của Nhà nước.

Đại diện Ban TSQS huyện Tam Bình cho rằng, chọn điểm chuẩn THPT để xét tuyển theo quy định hiện nay là cao so với học lực thực tế của học sinh địa phương. Do vậy phải phấn đấu vận động, chọn lựa các em đủ chuẩn, dù ít.

Tuy có khó khăn, nhưng năm 2013 huyện Mang Thít cũng tổ chức tuyển chọn khám sức khoẻ được 33 em, có 13 em đủ điều kiện để dự thi, và đã có 8 em thi đậu vào các trường.

Đại diện Ban TSQS huyện Trà Ôn đề nghị nên tổ chức hướng nghiệp tuyển sinh quân sự sớm hơn kế hoạch như thời gian qua để các em có thời gian suy nghĩ chọn lựa, bởi cùng lúc có nhiều trường, nhiều ngành học đang tích cực vận động tuyển sinh.

Đại diện Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, tuyển sinh quân sự thường tiến hành muộn hơn so với một số trường ngoài quân đội. Thiếu những phương pháp hướng nghiệp cho các em hiểu rõ để tự hào về trách nhiệm khi tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam để đăng ký dự thi.

Những năm qua, việc phổ biến vận động, thường chỉ có các em là con em những người tham gia quân đội, công an đăng ký dự thi, các em khác bị cuốn hút bởi các trường chiêu sinh hấp dẫn hơn.

Đại tá Nguyễn Văn Em- Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin thêm, năm 2014, các trường cũng rất hạn chế tuyển sinh nữ, nên ngoài các tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn điểm thi tuyển sinh đại học cho nữ sẽ lấy từ 27- 30 điểm cho 3 môn thi.

Đại tá Phùng Văn Mười- Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nêu kinh nghiệm của một số đơn vị nhờ làm tốt công tác dân vận để các em đủ chuẩn, học giỏi chịu thi vào trường quân đội là giải pháp cần quan tâm.

Đại tá Quách Văn Sáu– Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu tuyển chọn đã khó, trong ôn luyện làm thế nào cho các em đậu với tỷ lệ cao hơn. Các trường, các ngành khi hướng nghiệp tuyển sinh bao giờ cũng nói hay, nói tốt về mình nhiều hơn.

Do vậy, công tác tuyển sinh quân sự cũng cần nói rõ cho các em biết để tự hào mỗi khi mình đủ chuẩn, được chọn đào tạo và tham gia xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng không phải ai muốn cũng được, đồng thời, Nhà nước cũng có nhiều chính sách ưu đãi mà khó có ngành học nào tốt hơn.

Trong lúc các trường, các ngành đào tạo tập trung hướng nghiệp tuyển sinh vào đào tạo đại học, công tác TSQS phải biết tuyên truyền sâu rộng cho các trường, đến các đối tượng cần tuyển, để các em hiểu rõ tại sao vào các trường quân đội phải chọn học sinh giỏi, lý lịch tốt. Bởi mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay phải tiến tới chính quy, hiện đại. Ban TSQS các cấp cũng cần làm cho học sinh hiểu, học giỏi không chỉ để làm kinh tế, mà còn phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

Bài, ảnh: TRẦN ÚT

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh