Hãy chọn cho mình lối đi đúng ngay từ bây giờ bằng cách xác định năng lực, sở trường, hoàn cảnh kinh tế gia đình,… Bởi con đường nào cũng có thể đi đến thành công nếu bạn có đủ bản lĩnh, tự tin và năng lực.
Hãy chọn cho mình lối đi đúng ngay từ bây giờ bằng cách xác định năng lực, sở trường, hoàn cảnh kinh tế gia đình,… Bởi con đường nào cũng có thể đi đến thành công nếu bạn có đủ bản lĩnh, tự tin và năng lực.
Tự tin chọn lối đi riêng phù hợp với năng lực, kinh tế và yêu cầu xã hội.
Tôi là ai?
Đôi khi, HS chưa nhận ra bản thân mình cần gì, như thế nào,… thì làm sao có thể chọn đường đi thích hợp cho tương lai. Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ), Trường nghề (TN)?
Nữ Tiến sĩ Nguyễn Thị Giang- Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế- Tài chính Vĩnh Long cho rằng:
“Khi đặt bút viết vào hồ sơ thi ĐH, CĐ các em HS nên chú ý đến năng lực của mình. Sở thích cũng quan trọng, tuy nhiên đôi khi sở thích không bền vững sẽ thay đổi theo thời gian”. Cũng như, có những kỹ năng mà bây giờ HS không có nhưng qua quá trình rèn luyện sẽ được vun bồi.
TS Lê Thị Thanh Mai- Trưởng Ban Công tác sinh viên ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh nhìn nhận rằng: Một số HS còn mắc bệnh “ảo tưởng” nên chọn ngành xa thực tế năng lực của bản thân mình. Bởi, các bạn được các thầy cô “vi vu” nên điểm học và điểm thi thực tế là có khoảng cách.
Có thể bạn học trên lớp được 7.0 nhưng khi bước vào kỳ thi ĐH bạn làm bài chưa đến 5.0 điểm. Vấn đề này, TS Lê Thị Thanh Mai cho là: Giáo viên nên có cách kiểm tra đánh giá và góp ý chân thành đến HS của mình để các em hiểu rõ mình là ai và chọn ngành thích hợp hơn.
Góp ý vấn đề chọn ngành, ông Trần Thanh Tùng- Hiệu trưởng Trường CĐ Cộng đồng Vĩnh Long nói: Nhiều HS đang hoang mang trong việc chọn ngành nghề cho mình.
Thực tế cho thấy, chọn ngành nghề không những phù hợp năng lực, sở thích mà còn kết hợp nhiều yếu tố: hoàn cảnh kinh tế gia đình, tinh thần học tập khi vào được CĐ, ĐH,…
Có câu “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, nhu cầu xã hội và nhu cầu của người học khác nhau. Xã hội có rất nhiều ngành nghề, nếu SV học tốt thì sẽ có việc làm sau khi ra trường.
“Niềm đam mê với nghề cũng là mấu chốt quyết định thành công”- Tiến sĩ Cao Hùng Phi- Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long nói: Ngoài sở thích, khả năng bản thân, HS cần lưu ý 3 yếu tố sau để chọn ngành nghề phù hợp: cơ hội việc làm trong tương lai; cơ hội học tập tiếp tục nâng cao trình độ sau này và học phí.
Một khi xác định được mình là ai, mình đang đứng ở vị trí nào chắc chắn rằng HS sẽ có sự lựa chọn sáng suốt hơn.
Khối ngành nào cần kỹ năng gì?
Nữ Tiến sĩ Nguyễn Thị Giang nói:
“Đối với khối ngành Kinh tế, khi ra trường các em không chỉ làm kinh tế. Đồng thời, các em cũng có thể tự tạo việc làm cho mình. Nhu cầu lao động trong lúc các em đăng ký thi đến sau khi ra trường sẽ có thay đổi, không ai có thể dự đoán chính xác được.
Và chắc chắn rằng, không có ngành nào chắc chắn có việc làm cũng như không có ngành nào chắc chắn thất nghiệp. Điều quan trọng là, SV phải chuẩn bị cho mình vốn kiến thức và kỹ năng tốt để cạnh tranh tìm việc làm tốt cho mình. Đối với các em SV Trường CĐ Kinh tế- Tài chính, nếu các em chọn sai ngành có thể xin đổi ngành sau khi kết thúc học kỳ I.”
Khối ngành kỹ thuật cần có sự kết hợp giữa lao động trí óc và lao động chân tay.
Một khi mở ngành đào tạo, các trường đều tham khảo nhu cầu nhân lực của xã hội ở các ngành nghề, dự đoán tương lai gần và tương lai xa. Trường CĐ Cộng đồng Vĩnh Long năm nay mở rộng thêm các ngành CĐ nghề, trung cấp nghề.
“Bởi xã hội đang cần những lao động có tay nghề, nhiều doanh nghiệp cũng đòi hỏi khả năng nghề của SV. Tham gia học nghề, SV nâng cao được kỹ năng thực hành hơn.”- Hiệu trưởng Trần Thanh Tùng cho biết.
Trong khi đó, khối ngành kỹ thuật những năm trước ít được lựa chọn nay lại thu hút nhiều HS. Vậy khi học ngành kỹ thuật, HS cần có những tố chất gì? Tiến sĩ Cao Hùng Phi lưu ý: Các tố chất như sự kiên trì, chịu khó, kết hợp giữa lao động trí óc và chân tay.
Ngoài ra, SV cần có khả năng sử dụng máy tính và vốn ngoại ngữ nhất định. Muốn vậy, yếu tố tự học của SV là rất quan trọng. Khó khăn trước mắt đối với SV ngành kỹ thuật là các em sẽ vấp phải sự khác biệt lớn khi chuyển từ môi trường phổ thông sang kỹ thuật.
Do đó, SV phải nghiêm túc về thời gian và tinh thần kỷ luật cao. Khi tiếp cận được với phương thức tự học, tự nghiên cứu sẽ mở ra cho các em nhiều cơ hội để khẳng định nghề nghiệp trong tương lai.
Nói về vấn đề tư vấn tuyển sinh, Thạc sĩ Nguyễn Cao Đạt- Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long nhận định: Nhiều HS hiện nay chỉ chú trọng ngành, trường mà quên đi việc chọn cấp học cho phù hợp. Ví dụ: HS có học lực giỏi, khá thì thi ĐH, trung bình khá thì thi CĐ còn trung bình có thể học TCCN học nghề.
Thông tin từ Bộ GD- ĐT, kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014, bên cạnh các trường tổ chức tuyển sinh riêng theo đề án của mình, Bộ GD-ĐT vẫn tiếp tục tổ chức kỳ thi chung (tương tự như năm 2013). Như vậy, HS hoàn toàn yên tâm để ôn thi. Và năm nay, bên cạnh 2 đợt thi vào ĐH của kỳ thi chung, em có thể đăng ký dự thi vào các trường tổ chức tuyển sinh riêng. Các chính sách ưu tiên với thí sinh thuộc huyện nghèo vẫn thực hiện theo quy định của quy chế. |
Bài, ảnh: CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin