Giáo viên bối rối, học sinh lo lắng...

02:03, 07/03/2014

Quyết định của UBND tỉnh về quy định dạy thêm, học thêm vừa được ban hành được xem là biện pháp hiệu quả quản lý tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan. Tuy nhiên, việc không dạy thêm tại nhà phần nào làm giáo viên lẫn học sinh (HS) lo lắng.


Quyết định đã triển khai, giáo viên ở một số trường đã ngừng dạy thêm bên ngoài, học sinh- nhất là lớp 12 được tăng cường học tập trong trường.

Quyết định của UBND tỉnh về quy định dạy thêm, học thêm vừa được ban hành được xem là biện pháp hiệu quả quản lý tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan. Tuy nhiên, việc không dạy thêm tại nhà phần nào làm giáo viên lẫn học sinh (HS) lo lắng.

Hiện các trường THCS, THPT đang làm các thủ tục để trình xin cấp giấy phép hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo đúng tinh thần của quyết định. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin chính thức là trường hay trung tâm nào đã có giấy phép.

Theo thầy Võ Văn Bon- Hiệu trưởng Trường THPT Mang Thít, hiện trường đang làm thủ tục để được cấp giấy phép. Trường đã triển khai quyết định dạy thêm cho giáo viên, giáo viên nào đủ điều kiện thì làm hồ sơ để có thể được dạy trong và ngoài nhà trường.
 
Các trường hợp dạy thêm tại nhà theo nhà trường thì rất ít, khi quy định được ban hành cũng không gây hoang mang gì nhiều cho giáo viên lẫn HS.

Còn theo giám hiệu một trường THPT ở huyện Tam Bình, hiện trường đã làm đề nghị cấp giấy phép nhưng chưa thấy sở phản hồi. Nhưng cũng đợi sở xét mới tiến hành tổ chức dạy thêm trong trường. Còn trường hợp dạy thêm bên ngoài, nhà trường đã thông báo, họp hội đồng thì không còn giáo viên nào dạy thêm bên ngoài.

Phổ biến cho giáo viên chỉ dạy trong trường hoặc các trung tâm bên ngoài đã được cấp phép. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có nơi nào được cấp phép.

Nói về việc dạy thêm, học thêm hiện nay, nhu cầu học thêm là có, nhất là đối với HS cuối cấp, giám hiệu này cũng cho biết, hiện HS lớp 12 của trường được tăng tốc chương trình, các em vừa học chính khóa vừa ôn tập các kiến thức.

Mặc dù có nhu cầu học thêm đối với HS nhưng hiện nay ghi nhận nhiều giáo viên dạy thêm bên ngoài đã ngừng dạy để chờ tình hình cụ thể sắp tới. Nhà trường đang đợi giấy phép để giáo viên có thể dạy thêm trong trường.

Căn cứ quyết định của UBND, Sở GD- ĐT cũng đã ra hướng dẫn thực hiện quyết định này. Theo hướng dẫn của sở, không dạy thêm đối với HS đã được nhà trường tổ chức dạy 2 buổi/ngày (đối với dạy thêm trong nhà trường); không dạy thêm đối với HS tiểu học (trừ một số trường hợp); các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm.

Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương đơn vị sự nghiệp công lập không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng được tham gia dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường; không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với HS mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan quản lý; phụ đạo HS yếu, kém, bồi giỏi không thu tiền thì không coi là dạy thêm, học thêm.


Học sinh đi thư viện để tự tìm hiểu, nghiên cứu.

Trao đổi với lãnh đạo Phòng GD- ĐT huyện Mang Thít, hiện phòng đã triển khai, họp hiệu trưởng và chuyển tất cả các văn bản về trường. Sau khi quyết định có hiệu lực đã cấm tuyệt đối dạy thêm đối với bậc tiểu học.

Riêng bậc THCS, giáo viên phải dạy trong nhà trường chứ không được dạy ở ngoài. Nếu dạy ở ngoài thì phải có sự thống nhất của hiệu trưởng, cơ sở dạy phải được cấp phép theo quy định. Hiện phòng đã nhận được một thủ tục xin thành lập trung tâm dạy thêm ở bên ngoài. Lãnh đạo này cũng cho rằng, quyết định này sẽ quản lý tốt việc dạy thêm tràn lan bên ngoài, nhất là bậc tiểu học.

Trong khi đó, đối với giáo viên từ trước đến nay vẫn dạy thêm tại nhà, khi quyết định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực đã gây không ít thắc mắc, băn khoăn cũng như hoang mang trong nhiều giáo viên.

Theo một giáo viên dạy Tiếng Anh bậc THCS ở thị trấn Long Hồ, từ khi được phổ biến quy định, lớp dạy thêm của giáo viên này được dời từ nhà sang một trung tâm cũng nằm trên địa bàn huyện. Theo cô, hiện nay nhiều giáo viên trong trường đã ngừng dạy thêm tại nhà, một số thì đăng ký dạy trong nhà trường.

Tuy nhiên, nhiều giáo viên hiện nay cho biết rất băn khoăn với quy định, chỉ biết đăng ký với trường hoặc một trung tâm bên ngoài để dạy.

Mặt khác, không phải cơ sở vật chất trường nào cũng tốt, nên nếu có nhiều giáo viên đăng ký dạy thêm thì cũng không biết lấy phòng, lấy tiết nào để dạy.

Một giáo viên ở xã Long An (Long Hồ) cho biết: Ngoài khó khăn về cơ sở vật chất, thời gian dạy trong trường cũng rất khó. Ở nông thôn, ít phụ huynh nào cho con em mình học thêm lúc chiều tối…

Thực tế, nhu cầu học thêm hiện nay là có thật, bỏ qua các trường hợp tiêu cực, hiện HS muốn tham gia các lớp học thêm cũng không biết học ở đâu cho phù hợp…

Trong khi đó, trao đổi với một số giáo viên có dạy thêm tại nhà trước đó, được biết, vẫn duy trì một số lớp theo nhu cầu của phụ huynh, HS. Tuy nhiên, nhiều giáo viên đã chủ động giảm bớt giờ dạy, số lượng HS cũng giảm hẳn, có khi ngừng hẳn lớp học…

Bài, ảnh: KHÁNH NGUYỄN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh