
Chúng tôi về Trường THCS thị trấn Trà Ôn để gặp em Lê Huỳnh Trang- học sinh lớp 9A1, người vừa đạt giải nhì cuộc thi “Văn hay chữ tốt” khu vực ĐBSCL. Thật bất ngờ khi Trang không chỉ giỏi Văn mà còn là một học sinh giỏi toàn diện với điểm trung bình các môn là 10; một chỉ huy Đội giỏi tiêu biểu toàn quốc.
Trang giỏi cả Văn lẫn Toán.
Chúng tôi về Trường THCS thị trấn Trà Ôn để gặp em Lê Huỳnh Trang- học sinh lớp 9A1, người vừa đạt giải nhì cuộc thi “Văn hay chữ tốt” khu vực ĐBSCL. Thật bất ngờ khi Trang không chỉ giỏi Văn mà còn là một học sinh giỏi toàn diện với điểm trung bình các môn là 10; một chỉ huy Đội giỏi tiêu biểu toàn quốc.
“Văn hay chữ tốt” nhờ ý chí
Không như trong trí tưởng tượng của nhiều người về một học sinh giỏi Văn, Huỳnh Trang có nước da ngăm ngăm, dáng người rắn rỏi, nhanh nhẹn. Huỳnh Trang cho biết: Em đến với môn Văn và cuộc thi “Văn hay chữ tốt” như một cơ duyên bởi môn em thích nhất là… môn Toán.
Năm học lớp 7, Trang cũng từng tham gia cuộc thi nhưng chỉ đạt giải khuyến khích cấp tỉnh. Nhờ có lời khuyên của các thầy cô, đặc biệt là thầy Lâm Thanh Linh- giáo viên dạy Văn của trường mà Huỳnh Trang đã cố gắng hơn. Để rồi từ lần thứ 2 dự thi, Trang đạt giải khuyến khích khu vực và tiến lên giải nhì khu vực trong năm 2013 này.
Theo thầy Lâm Thanh Linh, Trang là một học sinh có ý chí và nghị lực tuyệt vời: “Em không chịu thua mình ngày hôm qua”. Hơn nữa, Trang còn biết điểm yếu của mình ở đâu để khắc phục. Kết quả là sau một mùa hè, thầy Linh bất ngờ vì chữ viết của Trang đã đẹp lên trông thấy. “Ngay sau cuộc thi, Trang đã đến nhà sách mua sách về luyện chữ”- thầy Linh nói.
Khi ôn luyện cho Trang, thầy Linh cùng em trao đổi về đề bài, cùng thảo luận viết và chỉnh sửa. “Mỗi ngày em đều tập viết theo mẫu, mỗi chữ viết đều theo ô ly quy định”- Trang cho biết cách luyện. Bởi, chữ viết không chỉ đẹp mà còn phải đúng cỡ, độ thẳng, độ cong.
Từ viết đúng và đẹp, Trang tập dần để viết nhanh hơn. Mỗi ngày, em đều dành thời gian viết một bài văn. Trang quan niệm: “Tập viết cũng rèn được tính cẩn thận, hơn nữa, viết chữ sạch đẹp rõ ràng trong các bài thi cũng hạn chế bị trừ điểm. Ngoài ra, nét chữ phần nào cũng thể hiện cá tính của một người”.
Để học giỏi Văn, ngoài năng khiếu, với Trang, Văn là những gì tích góp từ cuộc sống, từ những quyển sách, báo đã đọc “có đọc nhiều thì học Văn mới giỏi được”.
Và không chỉ có Văn
Không chỉ là HS giỏi Văn và viết chữ đẹp, Lê Huỳnh Trang còn là HS giỏi toàn diện với điểm trung bình chung tất cả các môn là 10. Học Toán với Trang là niềm say mê. Đôi mắt Trang sáng long lanh khi nói về ước mơ của mình: “Em ước mơ trở thành nhà toán học giống như thần tượng của mình là Giáo sư Ngô Bảo Châu”.
Cô gái nhỏ này còn đặc biệt có ý thức yêu môi trường. Trang rất thích đề thi Văn hay chữ tốt năm nay “Sức mạnh thiên nhiên và sức mạnh con người”. Từ nhỏ, Trang được giáo dục kỹ về ý thức bảo vệ môi trường. Lớn lên, Trang càng yêu môi trường nhiều hơn, hiểu được những tác hại khi môi trường ô nhiễm nên Trang luôn khuyên các bạn cùng bảo vệ.
Bên cạnh việc học, Trang cũng tham gia nhiều phong trào: Hội thi Rạng ngời trang sử Việt
Chúng tôi đến thăm lớp trong giờ Toán, ấy vậy mà Trang vẫn thoăn thoắt trên tay những nét chữ đẹp và đều. Đúng với câu: “Chữ đẹp là tính nết của một người trò ngoan”.
Thầy Lâm Thanh Linh:
"Khả năng phân tích vấn đề của Trang rất sáng. Đặc biệt, em còn có trí nhớ rất tốt. Tôi đã đi dạy học được 19 năm chưa thấy học trò nào giỏi như vậy!" |
Bài, ảnh: CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin