Gọi là thưởng tết “cho oai”, thực chất giáo viên không có tiền thưởng tết. Đó là phần tiền, quà nhận được từ thu nhập tăng thêm được nhận vào cuối năm, tùy thuộc vào việc tiết kiệm. Do đó, mỗi trường mỗi cảnh, mỗi nơi mỗi khác…
Thưởng tết của giáo viên tùy thuộc vào việc tiết kiệm chi tiêu của từng trường (ảnh minh họa).
Gọi là thưởng tết “cho oai”, thực chất giáo viên không có tiền thưởng tết. Đó là phần tiền, quà nhận được từ thu nhập tăng thêm được nhận vào cuối năm, tùy thuộc vào việc tiết kiệm. Do đó, mỗi trường mỗi cảnh, mỗi nơi mỗi khác…
Nhiều năm chưa biết thưởng
Khi đem câu hỏi “tết này việc thưởng tết như thế nào”, nhiều trường cho biết: Đã nhiều năm nay không biết thưởng là gì.
Theo thầy Hiệu trưởng Võ Thành Long- Trường Tiểu học Thanh Đức B, nói đến thưởng tết cho giáo viên, nhiều người sẽ… đắng lòng. Bởi, việc thưởng phải căn cứ theo số tiền tiết kiệm được trong năm. Những năm trước, giáo viên cũng chỉ được tặng quà tết là kẹo bánh, giá trị không là bao.
“Năm nay, dự kiến trường sẽ trích từ quỹ tiết kiệm căng tin của công đoàn, tiết kiệm sinh hoạt phí để thưởng cho giáo viên. Với 30 cán bộ, giáo viên, công nhân viên, dự kiến số tiền thưởng này cũng nằm vào khoảng 150.000- 200.000 đ/người”.
Trong khi đó, nhắc đến thưởng tết, giáo viên một trường THCS ở xã Phú Đức ngậm ngùi: Thưởng là gì? Giáo viên này cho biết, thưởng tết chỉ là đường, bột ngọt, có khi lãnh lương trước 1 tháng. Nếu sử dụng nhiều trong dịp tết, lương đã lãnh rồi thì qua tết coi như… cháy túi. Nhiều giáo viên không dám dùng số lương này xài mà “cất” luôn trong thẻ.
Trong khi đó, một giáo viên tiểu học ở Tam Bình cho biết: “Tôi chưa từng biết thưởng tết hay thu nhập tăng thêm là gì, có năm thì nhận được bột ngọt, đường, nước mắm, còn năm rồi không nhận được gì cả”.
Bởi lẽ, trường bội chi đã mấy năm nay nên giáo viên làm gì có thu nhập tăng thêm. “Nghe mấy anh chị đồng nghiệp tôi nói tết này lãnh được luôn tháng lương sau tết nên sẽ đi sắm 1 chỉ vàng để dành… qua tết xài”.
Theo đại diện Phòng GĐ- ĐT huyện Vũng Liêm- huyện có số lượng giáo viên nhiều nhất tỉnh, việc thưởng tết còn tùy thuộc vào việc xét thi đua, phòng sẽ tổng hợp gửi về Phòng Nội vụ để xét khen thưởng. Tuy nhiên, chủ yếu là những món quà tinh thần, năm nay thưởng tết chắc cũng không có nhiều thay đổi so các năm trước…
Khéo chi thì còn… chút đỉnh
Hầu hết các trường trong tỉnh được tự chủ kinh phí, cho nên phần tiết kiệm còn lại được chia cho cán bộ, giáo viên. Dĩ nhiên, mỗi trường mỗi cảnh nên trường có thu nhập tăng thêm nhiều, trường có ít, trường chẳng còn đồng nào. Thậm chí, có trường còn bội chi.
Tuy không nhiều, nhưng đó là niềm động viên trong dịp tết đối với nhiều giáo viên (ảnh minh họa).
Theo cô Trương Thị Thu Hà- Trưởng Phòng GD- ĐT huyện Mang Thít, thưởng tết là việc tự chủ của từng trường, nếu thực hiện xong các nhiệm vụ chi căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ mà còn kinh phí thì có thể tăng thu nhập cho giáo viên, còn tăng bao nhiêu phần trăm do trường quyết định.
Năm vừa qua, ở địa phương cũng có nhiều trường thực hiện tăng thu nhập cho giáo viên trong dịp tết cao, giúp giáo viên có được cái tết tương đối đầy đủ. “Chỗ nào khéo chi, khéo co thì tăng thu nhập nhiều cho giáo viên”- cô nói.
Thầy Hiệu trưởng Lê Thành Hiếu- Trường Tiểu học Cấp II- III Phú Quới (Long Hồ) cho biết: “Vì có nhiều khoản cần phải chi nên số tiền tăng thêm cho giáo viên năm nay ít hơn mọi năm (khoảng 400.000 đ/giáo viên), ít hơn so với năm trước”. Giữa lúc vật giá đang leo thang 400.000đ đó có thể chỉ đủ mua 2 bộ quần áo cho con trẻ, nhưng “có còn hơn không”.
Trong khi đó, thầy Trần Hữu Phúc- giáo viên Trường THPT Trần Đại Nghĩa (Tam Bình) đang phát động trao quà tết cho học sinh nghèo của trường. Thầy Phúc cười nói: “Có khi phần quà tết của học sinh nghèo còn nhiều hơn giáo viên”. Với thầy Phúc: “Phần quà tết của công đoàn hay thu nhập tăng thêm để vui thôi và dĩ nhiên là không đủ cho tết”.
Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Phước- Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm nói: “Năm trước và năm nay trường đều bội chi. Nhưng năm nay, tôi đang làm đề nghị ứng chi trước năm 2014 để cho giáo viên có thu nhập tăng thêm mỗi người 500.000đ”.
Chỗ nào khéo chi, “khéo co” thì thu nhập tăng thêm cho giáo viên sẽ nhiều hơn. Đó là phần thưởng tết cho các giáo viên. Tuy nhiên, không phải trường nào cũng có khoản tăng thêm này nếu trong năm mạnh tay chi. |
Bài, ảnh: KHÁNH NGUYỄN- CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin