Tư vấn tâm lý học đường (TVTLHĐ) sẽ góp phần định hướng nghề nghiệp tương lai cho các học sinh (HS), mặt khác, còn hạn chế vấn đề bỏ học, bạo lực, tình cảm giới tính,…
Công tác TVTLHĐ là hoạt động thiết thực để tránh các vấn đề tiêu cực trong học tập, nhân cách, lối sống, tình cảm của các em.
Tư vấn tâm lý học đường (TVTLHĐ) sẽ góp phần định hướng nghề nghiệp tương lai cho các học sinh (HS), mặt khác, còn hạn chế vấn đề bỏ học, bạo lực, tình cảm giới tính,…
Dễ lệch lạc tư tưởng
Đối với HS trung học (gồm THCS và THPT) có độ tuổi với nhiều sự đổi thay về môi trường học tập, tâm tư, tình cảm, suy nghĩ về xã hội, cuộc sống,… Do đó, đây là đối tượng cần được quan tâm vì rất dễ có những lệch lạc trong suy nghĩ, dẫn đến các vấn đề đáng tiếc.
Do là đối tượng rất dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động bên ngoài nên nhiều trường hợp HS “chuyển biến theo một chiều hướng khác”. Vài tuần nay, có nhiều dư luận xung quanh trường hợp một HS mang thai. Kết quả, HS này phải nghỉ học, còn “đối tác” vẫn hàng ngày “cắp sách đến trường”. Trường hợp này rơi vào độ tuổi mới lớn, khi các vấn đề tình cảm chưa thật chín chắn.
Không chỉ non nớt trong chuyện tình cảm, nhiều HS không định hướng được tương lai mình sẽ như thế nào, làm gì để có ích cho xã hội.
Anh Nguyễn Thanh Sang (xã Thanh Đức- Long Hồ) nhận xét: Nhiều HS ngày nay không “ngoan” như trước. Gần nhà có một trường THCS. Nhiều khi, các em chạy hàng ba, hàng bốn ngoài đường, xe có bóp kèn inh ỏi xin đường cũng không thèm tránh vào lề. Thử hỏi đây có phải là hành vi xem thường luật giao thông, xem thường người lớn hay không?”
Cô Nguyễn Thị Kim A. (xã An Phước- Mang Thít) lúc nào cũng than thở về con mình. Cô cho biết: “Chỉ mới học THCS, trẻ người non dạ mà lại theo chân đám bạn tập tành uống rượu. Say thì bỏ cả giờ học, cha mẹ nói không nghe. Có khi giận quá làm lớn chuyện thì nó bảo sẽ bỏ nhà đi… Thiệt là hết cách để dạy”.
Hay chuyện bốc đồng trong quan hệ bạn bè, khi “hết cách giải quyết”, các em dễ dẫn đến việc bạo lực. Mới đây, một HS trường THPT P.H. chỉ vì những việc nhỏ mà bị đánh và bị thương, phải nghỉ học
mấy ngày.
Một thực tế là ngoài phần lớn HS vẫn giữ được hình ảnh trong sáng, ngoan ngoãn khi ngồi trên ghế nhà trường thì một số khác lại đi theo chiều hướng “không quản nổi, không hiểu nổi”. Rất cần có sự chung tay từ phía nhà trường, gia đình và xã hội.
Năm học 2012- 2013, tỷ lệ HS bỏ học ở THCS là 1,35%, THPT là 2,94%, giảm mạnh so năm học trước. Xếp loại hạnh kiểm bậc THCS đạt loại tốt, khá tăng 0,79%, yếu giảm 0,13%; bậc THPT với xếp loại tốt, khá tăng 1,58%, yếu giảm 1,10%,… |
Sự cần thiết của TVTLHĐ
Trước những vấn đề đang tồn tại trong môi trường học đường, Sở GD- ĐT đã có chỉ đạo các trường phải có phòng hoặc góc TVTLHĐ, nhằm nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của các em. Từ đó, có hướng tham vấn phù hợp.
Thầy Trần Văn Tuấn- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long cho biết: Ngay sau khi được sự chỉ đạo của sở, nhà trường cũng đã thành lập phòng tư vấn, cử cán bộ, giáo viên đi tập huấn, tham dự hội thảo. Việc tư vấn gồm tư vấn nghề nghiệp, tâm lý học đường, nhân cách sống,…
“Nhà trường tiếp nhận tư vấn trực tiếp, qua giáo viên chủ nhiệm gởi lên hay trả lời qua thư. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn mới mẻ nên ít HS đến tư vấn, chủ yếu vẫn thông qua giáo viên chủ nhiệm”.
Cũng theo thầy Tuấn, hiện nay các em HS chịu ảnh hưởng từ nhiều môi trường khác nhau như: gia đình, xã hội, cuộc sống, bạn bè,… Do đó, người làm công tác tư vấn phải am hiểu các nhu cầu, xu hướng của xã hội.
Quan điểm tư vấn của trường là phải nắm bắt các xu hướng, thời đại để định vị hướng tham vấn cho các em. Qua đó, từng bước góp phần làm cho môi trường học tập thân thiện, hạn chế các vấn đề học đường như bạo lực, bỏ học,…
HS trung học là lứa tuổi dễ dẫn đến sự lệch lạc trong tư tưởng, suy nghĩ…Ảnh minh họa
Trong khi đó, theo thầy Nguyễn Phương Toàn- Phó Phòng Giáo dục phổ thông: Ngay từ những đầu năm học, sở đã tổ chức các lớp tập huấn, các buổi hội thảo cho lãnh đạo, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ tham vấn cho các phòng GD- ĐT, THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên. Qua đó bước đầu cũng thấy được hiệu quả như tỷ lệ HS bỏ học, bạo lực học đường,… giảm. Chất lượng giáo dục ngày càng tăng ở cả hai mặt.
Tuy nhiên, hiện nay công tác TVTLHĐ vẫn còn nhiều khó khăn, trong đó, phần lớn cán bộ tư vấn là kiêm nhiệm, không có chuyên môn, chi phí thực hiện không có. Song, tất cả vì HS, nhiều trường đã làm rất tốt công tác này nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện cho các em…
Một cán bộ mới về hưu ở Trường THPT Trưng Vương cũng chia sẻ: Có nhiều trường hợp các em không dám nói với gia đình. Khi đó, người làm công tác tư vấn như một chỗ dựa tinh thần cho các em. Bởi thế, ngoài công việc dạy chữ thì tham vấn để các em có thể quyết định tương lai, định hướng nhân cách, lối sống lại là một việc hết sức quan trọng trong môi trường học tập,…
Vừa qua, Sở GD- ĐT cũng đã triển khai hoạt động mô hình sinh hoạt ngoại khóa về giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên trong các trường THCS. Riêng huyện Trà Ôn có sự hỗ trợ của Tổ chức Rom To Read về công tác hỗ trợ giáo dục nữ sinh cho 8 trường THCS. Từ đầu năm đến nay, đã có trên 1.300 lượt nữ sinh tham dự. |
Bài, ảnh: KHÁNH NGUYỄN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin