Giáo dục học sinh từ lao động

02:11, 13/11/2013

Nguyên lý giáo dục đã chỉ ra mục đích cũng như yêu cầu của quá trình giáo dục. Trong đó, giáo dục toàn diện là yếu tố quan trọng hàng đầu không thể thiếu được của các nhà trường.


Lao động chẳng những giúp học sinh rèn luyện sức khỏe mà còn khơi dậy sức sáng tạo trong lao động sản xuất sau này. Ảnh: CẨM HUỆ

Nguyên lý giáo dục đã chỉ ra mục đích cũng như yêu cầu của quá trình giáo dục. Trong đó, giáo dục toàn diện là yếu tố quan trọng hàng đầu không thể thiếu được của các nhà trường.

Do vậy, trong quá trình giáo dục học sinh, thông qua dạy chữ để dạy làm người, các nhà trường luôn chú trọng rèn cho học sinh các yếu tố như: đức, trí, thể, mỹ. Trong đó, yếu tố giáo dục học sinh bằng lao động và qua lao động không thể bỏ qua được.

Lao động không chỉ làm ra của cải vật chất cho xã hội mà còn giúp con người thể hiện tính sáng tạo, rèn luyện sức khỏe. Trong lứa tuổi học đường, lao động hợp lý cũng là cách để giúp học sinh trải nghiệm cuộc sống, tạo thêm hứng thú cho công tác học tập.
 
Vì thế, ngoài việc học, học sinh còn phải luân phiên hàng tuần thay nhau trực nhật, quét dọn lớp học, lau chùi bàn ghế, bảng viết, phụ trợ giáo viên trong những tiết dạy có dụng cụ dạy học. Hàng tháng, cứ đến hẹn lại lên, mỗi lớp một khu vực thay nhau quét dọn sân trường, chăm sóc cây xanh…

Nhà trường dù ở cấp nào đi nữa ngoài rèn đạo đức, cung cấp tri thức cho học sinh thì một yếu tố rất quan trọng đó là luôn coi lao động là việc làm cần thiết để giáo dục toàn diện học sinh.

Ngoài giờ học, hàng tuần, học sinh phải tham gia lao động, vệ sinh trường lớp, vệ sinh nơi công cộng và tham gia lao động công ích ở địa phương. Có như vậy, với sự tiến hành thường xuyên và có kế hoạch của các nhà trường sẽ giúp ích rất lớn vào việc hình thành đức tính yêu lao động ở trẻ, giúp các em hiểu và có trách nhiệm với bản thân, cuộc sống…

Tuy nhiên, hiện nay, không ít phụ huynh sẵn sàng đóng góp các khoản gọi là “phí vệ sinh” để thuê nhân công dọn vệ sinh trường lớp định kỳ thay cho con em mình có thêm thời gian học tập.

Phụ huynh giải thích đây là sự thể hiện mối quan tâm, chăm sóc của cha mẹ đến việc học tập của con em, phụ huynh không muốn cho con mình tham gia lao động ở lớp, ở trường, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, việc học tập.

Thậm chí, họ còn nói rằng, không thể chấp nhận việc con mình với bộ đồ áo trắng tinh, tươm tất lại phải cầm cây chổi dọn vệ sinh trước giờ học chính. Vì thế, mỗi năm, ngoài các khoản đóng góp khác, họ sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền để nhà trường thuê người làm thay.

Nhưng chúng ta hãy nghĩ lại nếu một học sinh từ bậc tiểu học đến hết bậc THPT mà không tham gia một buổi lao động tập thể, không tự tay quét dọn sạch sẽ lớp học của mình thì làm sao tuổi trẻ học đường biết quý trọng lao động, các em quên đi trách nhiệm trong việc chung tay bảo vệ môi trường, chăm sóc cây xanh, không xả rác bừa bãi…

Thiết nghĩ, việc gia đình, nhà trường mạnh dạn để học sinh mình tham gia vào các buổi lao động ở trường, lớp là điều hết sức cần thiết.

Thông qua hiệu quả giáo dục qua hoạt động lao động đó là hình thành niềm tin trong tâm hồn học sinh rằng các em sẽ cảm nhận được lao động là vinh quang, là tự hào, là trách nhiệm của mỗi con người trong cuộc sống. Điều đó sẽ kích thích nhiều hơn nữa ý chí học tập của các em đưa các em trở thành người hữu ích trong xã hội.

Nhà trường dù ở cấp nào đi nữa ngoài rèn đạo đức, cung cấp tri thức cho học sinh thì một yếu tố rất quan trọng đó là luôn coi lao động là việc làm cần thiết để giáo dục toàn diện học sinh.

NHẤT HUỲNH

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh