Vẻ vang truyền thống ngôi trường 38 năm

01:10, 16/10/2013

Trường CĐ Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa long trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2012- 2013 và khai giảng năm học 2013- 2014. Trong buổi lễ, thầy và trò đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngôi trường 38 năm hình thành và phát triển; đồng thời hạ quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ cho năm học mới…


Trang thiết bị dạy học hiện đại giúp người học có thể đáp ứng được nhu cầu công việc
ngay sau khi ra trường.

Trường CĐ Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa long trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2012- 2013 và khai giảng năm học 2013- 2014. Trong buổi lễ, thầy và trò đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngôi trường 38 năm hình thành và phát triển; đồng thời hạ quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ cho năm học mới…

Trong 38 năm hình thành và phát triển, Trường CĐ Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đã cho ra lò hàng chục ngàn lao động có năng lực, tay nghề cao. Nhiều người nay đã thành đạt. Lễ khai giảng năm học mới cũng có rất nhiều cựu học sinh hiện là chủ doanh nghiệp về thăm lại mái trường xưa, trao những suất học bổng để giúp sức cho đàn em của mình.

Năm học 2012- 2013, Trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long có gần 1.500 sinh viên. Kết thúc năm học, trường có 97,5% sinh viên được xếp loại học tập từ trung bình trở lên, trong đó có trên 50% sinh viên đạt loại khá, giỏi; 100% sinh viên có kết quả rèn luyện đạt yêu cầu. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường đạt 91%.

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường tìm được việc làm trên 84%. Đặc biệt có 7 sinh viên sau khi ra trường đã đi Nhật Bản làm việc. Các mặt công tác liên kết đào tạo ngày càng hoàn thiện và đạt hiệu quả cao hơn.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, năm học 2012- 2013, nhà trường đã tổ chức nghiệm thu 5 đề tài cấp cơ sở, công nhận 16 bài báo khoa học, 4 mô hình của các cá nhân và tập thể. Hiện nay, nhà trường đã nhận được 27 phiếu đăng ký nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Đồng thời cũng vừa tổ chức thành công hội thi lập trình đua xe tự động, thu hút một số trường từ TP Hồ Chí Minh. Theo thầy Cao Hùng Phi- Hiệu trưởng nhà trường, chất lượng GD- ĐT luôn là mục tiêu hàng đầu, bằng chứng là nhiều kết quả đạt được từ ngày mới thành lập đến nay.

Trong bối cảnh cạnh tranh trong tuyển sinh hết sức gay gắt, trường vẫn hoàn thành và vượt kế hoạch tuyển sinh. Điều này thể hiện sự uy tín, giàu truyền thống và chất lượng đào tạo của trường đã được khẳng định.

Hiện Trường CĐ Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long là một trong những số ít trường kỹ thuật có ngành cắt gọt kim loại và công nghệ ôtô được công nhận đạt cấp quốc tế; ngành công nghệ thông tin, cơ điện tử và điện công nghiệp đạt cấp khu vực.

Điều này sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho các em học sinh, sinh viên dễ dàng thích ứng với công việc ở bất kỳ đâu sau khi ra trường. Trong khi đó, trong những năm gần đây, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại luôn được quan tâm đầu tư. Đặc biệt là các phòng thực hành công nghệ cao, thí nghiệm vật liệu, kỹ thuật đo lường.

Hiện đang tổ chức đấu thầu các gói thiết bị về khảo thí, công nghệ ôtô, điện lạnh, chế biến thực phẩm và công nghệ thông tin. Hòa trong niềm vui đó, khối nhà học khang trang 11 tầng đang thực hiện đúng tiến độ, sẽ phục vụ tốt hơn việc dạy và học cho thầy, trò.

Trong khi đó, dự án thành lập Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đang tiến hành các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ ký quyết định. Ban dự án nâng cấp trường cũng đang soạn thảo “Hồ sơ đăng ký hoạt động ĐH” và “Hồ sơ xin đăng ký mở ngành đào tạo ĐH”.

Hiện các khoa chuyên môn đã tổ chức biên soạn được 8 chương trình và 28 giáo trình đào tạo bậc ĐH, đây là bước chuẩn bị chuyên môn cho hoạt động của nhà trường ngay sau khi được nâng cấp.

Theo thầy Cao Hùng Phi, trong suốt 38 năm hoạt động, nhà trường đã cho ra lò rất nhiều lao động có trình độ, tay nghề cao, đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động. Điều này đã làm tăng uy tín cho nhà trường và là một “thương hiệu” vững chắc cho học sinh, sinh viên khi đi xin việc.

Thời gian tới, khi được trở thành Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật thì chất lượng đào tạo sẽ được nâng lên tầm cao mới, phù hợp hơn với nhu cầu của xã hội.

Hiện nhà trường có trên 100 cán bộ giảng viên, trong đó có 2 tiến sĩ và 46 thạc sĩ, 3 giảng viên là nghiên cứu sinh và 16 giảng viên đang theo học cao học. Đặc biệt, trong quá trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà trường hết sức quan tâm đến các khóa đào tạo ngắn hạn trong và ngoài nước nhằm theo kịp xu hướng xã hội.

Năm học 2013- 2014, trường có gần 1.700 sinh viên, theo học ở 18 nghề, trong đó có hơn 600 tân sinh viên. Tiếp bước những truyền thống và kết quả đạt được trong thời gian qua, nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo; tăng cường công tác khảo thí, kiểm định chất lượng; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên;...

Qua đó, nâng cao tỷ lệ học sinh, sinh viên sau khi ra trường có việc làm là 85% và 90% làm việc theo đúng chuyên môn.

Chỉ trong năm học 2012- 2013, ngoài hơn 40 tỷ đồng cho việc xây khối nhà học 11 tầng, nhà trường còn đầu tư các thiết bị thí nghiệm tự động quá trình, thiết bị thực hành công nghệ điều khiển, thiết bị thực hành đo kiểm cơ khí, hệ thống chấm trắc nghiệm khách quan và thư viện số trị giá trên 10 tỷ đồng. Nhà trường phấn đấu trong năm học 2014- 2015 có 4 ngành được cấp phép đào tạo ĐH...

Bài, ảnh: K.DUY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh