Học sinh ngoài trường học: ai quản?

03:10, 23/10/2013

Trong lúc bạn bè đang theo dõi từng lời dạy trong lớp, một số học sinh (HS) vì một lý do nào đó lại “trốn giờ” ngồi… ngoài cổng trường. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học tập của bản thân HS, cũng có thể gây ảnh hưởng xấu đến nhà trường. Vậy ngoài giờ học, giờ chơi trong trường, HS ở ngoài cổng trường thì ai sẽ quản lý và quản lý ra sao?


Tuy có nội quy trong trường, sự quản lý của gia đình nhưng bản thân của các em nên có ý thức nhiều hơn trong việc học.
Ảnh minh họa

Trong lúc bạn bè đang theo dõi từng lời dạy trong lớp, một số học sinh (HS) vì một lý do nào đó lại “trốn giờ” ngồi… ngoài cổng trường. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học tập của bản thân HS, cũng có thể gây ảnh hưởng xấu đến nhà trường. Vậy ngoài giờ học, giờ chơi trong trường, HS ở ngoài cổng trường thì ai sẽ quản lý và quản lý ra sao?

Bạn học, ta chơi

Đó là tình trạng mà hiện nay rất dễ thấy ở các cổng trường, nhất là các trường THCS, THPT. Buổi chiều ở bên ngoài Trường THPT T.H. (Long Hồ), nhiều HS ra ngoài hàng quán ngồi tán gẫu, mặc dù bạn bè của các em đang theo dõi từng lời dạy của thầy cô trong lớp.

Chị Nguyễn Thị Nh.- bán hàng nước ngoài cổng trường cho biết, nhiều HS vi phạm nội quy do mặc không đúng đồng phục, không thuộc bài,… nên không dám vào trường để học dù ở nhà cha mẹ “tin chắc” là các em đi học. Không chỉ thế, nhiều em còn lôi kéo cả bạn bè ra ngoài quán với mình, tạo thành một hội- theo tên gọi của các HS này là “hội trốn học”.

Không chỉ là trốn học, nhiều HS, nhất là các HS THPT bày tỏ thái độ “tình cảm” khác giới ngay tại các quán nước ngoài cổng trường. Điều này sẽ bị cấm nếu là ở trong khuôn viên trường.

Một giáo viên về hưu ở huyện Long Hồ cho biết: Hiện nay, có lẽ do điều kiện xã hội phát triển, các em không còn dè dặt như xưa mà tự nhiên hơn. Tuy nhiên, với thái độ bày tỏ như thế giữa chốn đông người, quả thật là phản cảm, không thích hợp với lứa tuổi học trò?

Tình trạng trốn học hay chỉ “né” thể dục giữa giờ, sinh hoạt đầu tuần,… dường như đang trở nên quen thuộc đối với một số HS. Nhiều thầy cô giáo cho rằng, ý thức của các em thấp, không chú trọng đến tương lai. Hơn nữa, các vấn đề xã hội đang rất phức tạp, dẫn đến nhiều HS bê tha, không lo học hành.

Anh Sang- người dân sống cạnh Trường THCS T.Đ. cho biết, nhiều lần anh bắt gặp tình trạng HS nam leo tường, bỏ học hoặc trốn tập thể dục giữa giờ, sinh hoạt đầu tuần. Cũng đã nhiều lần anh nhắc nhở nhưng “một lần thấy chín mười lần không”.

Anh lắc đầu cho biết: “Học hành như đi chơi kiểu ấy, ai quản lý nổi? Mà có quản lý cũng như không được vì ngay chính bản thân các em đã không thể có ý thức được việc mình làm”.

Trong khi đó, tình trạng uống rượu, bia bên ngoài trường cũng đã xảy ra, gần giống như một “trò mới” của lứa tuổi HS. Một chủ quán ở xã An Phước (Mang Thít) cho biết: Cứ tan tầm về là có một nhóm HS ghé quán làm “lai rai”, có khi có cả HS nữ. Chị nói: “Bản thân mình biết để HS nhậu là không tốt, ảnh hưởng đến việc học nhưng sao nói được, sao cản được vì khách đến là phải bán”.

Ai quản lý, quản lý ra sao?

Học tập kém, trốn học nhiều ảnh hưởng đến tương lai của HS không chỉ là vấn đề của bản thân HS, mà còn là của gia đình, nhà trường và xã hội. Hiện nay, nội quy của nhà trường rất chặt chẽ nhằm hạn chế tối đa tình trạng bỏ học, nghỉ học không phép của HS.

Tuy nhiên, để có được hiệu quả tốt, cái cần nhất vẫn là sự chung tay của xã hội, gia đình và nhà trường và quan trọng là ý thức cao của bản thân các em.

Thầy Đặng Hoàng Dũng- Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long cho biết:

Hiện nay, nhà trường áp dụng nội quy rất nghiêm. Tình trạng HS bỏ học, trốn học cũng giảm so với các năm trước. Đầu giờ, nếu phát hiện HS vắng không rõ lý do, giáo viên sẽ liên lạc về gia đình để tìm hiểu. Hoặc nếu các em nghỉ học không phép thì gia đình phải đến gặp nhà trường.

Trong trường hợp giữa giờ, nếu HS có lý do sức khỏe yếu, xin về thì gia đình đến rước phải mang theo hộ khẩu… “Nội quy khó vậy là để hạn chế các em trốn học hoặc nghỉ học không phép, ảnh hưởng đến chất lượng học tập”.

Tuy nhiên, thầy Dũng cũng cho biết, tình trạng trốn học giữa giờ để đi chơi cũng diễn ra và quản lý tốt hay không là do từng trường. Nhiều trường cơ sở vật chất không đảm bảo, chuyện HS leo hàng rào trốn học không phải là hiếm. Đòi hỏi nhà trường phải quản lý chặt hơn, gia đình cũng quản lý và quan tâm nhiều hơn về vấn đề này.


HS một trường THCS trốn tập thể dục giữa giờ bằng cách… leo rào.

Trong khi đó, hiệu trưởng một trường THPT cho biết, ngoài sự quản lý của nhà trường trong giờ học thì cần nhất vẫn là gia đình và toàn xã hội. Hiện nay, bên ngoài trường học xuất hiện nhiều loại hình giải trí, các hàng quán,…

Đây cũng là lý do khiến tình trạng HS trốn học tăng, là hạn chế mà chúng ta phải nhìn nhận. Ý thức của các em còn thấp, chưa nhận thức được chuyện học là quan trọng như thế nào đối với tương lai. “Ngoài giờ sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp về tình trạng bỏ học, trốn học để nâng cao ý thức cho các em thì sự phối hợp chặt giữa gia đình, xã hội và nhà trường là điều không thể thiếu”.

Theo Sở GD-ĐT, năm học 2012- 2013, tỷ lệ HS bỏ học giảm so với các năm trước. Trong đó, tỷ lệ HS THCS bỏ học chiếm 1,35% và THPT chiếm 2,94%.

Bài, ảnh: NGUYỄN DUY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh