Chuyện học tiếng Anh của sinh viên

10:10, 11/10/2013

Đầu tháng 10, hầu hết ở các trường đại học (ĐH) đã bắt đầu năm học mới. Không ít các bạn sinh viên (SV) ngoại tỉnh gặp nhiều trở ngại khi học tiếng Anh.


Học viên tại Trung tâm Ngoại ngữ tỉnh Vĩnh Long.

Đầu tháng 10, hầu hết ở các trường đại học (ĐH) đã bắt đầu năm học mới. Không ít các bạn sinh viên (SV) ngoại tỉnh gặp nhiều trở ngại khi học tiếng Anh.

Và nếu không biết cách đầu tư hợp lý, tìm kiếm phương pháp học tập và trau dồi ngoại ngữ phù hợp, thì việc kiếm được một việc làm sau khi ra trường sẽ càng khó khăn với các bạn trong thời buổi hội nhập này.

Khó khăn khi tiếp cận tiếng Anh đúng chuẩn

Ở các trường ĐH, vào những ngày đầu năm học, các tân SV đều được kiểm tra ngoại ngữ để sắp lớp theo trình độ. Thông thường, gần 80% số tân SV là học tiếng Anh. Khoảng 70% trong số đó phải học từ trình độ căn bản (Elementary). Đây là môn học mà nhiều SV cảm thấy “ngán ngại” nhất.

Trong kỳ kiểm tra xếp lớp vừa qua, bạn Ngọc Huyền (Khoa Môi trường Trường ĐH Bách Khoa- TP Hồ Chí Minh) đã không đủ điểm vào lớp Anh văn (AV) cơ bản. “Các năm học phổ thông em chỉ học chủ yếu là ngữ pháp nên với bài thi kiểm tra AV theo chuẩn TOEIC, em không quen. Em nghe không được nên em thi môn nghe chỉ đạt 200 điểm, không đủ điểm vào học lớp căn bản”.

Trường ĐH Cần Thơ cũng tổ chức thi AV xếp lớp cho tân SV. Kỳ thi nhằm phân hóa trình độ SV để xếp các em vào những lớp đúng năng lực. Nếu như trước đây tất cả SV đều phải bắt đầu học AV từ những học phần căn bản thì nay tùy theo trình độ mà các em có thể bắt đầu từ lớp căn bản, một, hai hay ba, nhờ đó tiết kiệm được thời gian học tập.

SV Lê Minh Khoa (Trường ĐH Cần Thơ) nói: “Phần Reading (đọc hiểu) hơi khó trong các kỳ thi, em hơi ngán”. Bởi, đọc hiểu không những đòi hỏi thuộc nhiều từ vựng mà còn phải biết, hiểu từ đó trong ngữ cảnh thích hợp. Anh Khoa cười, gởi lời khuyên chân thành: “Tốt nhất là các bạn nên dùng năng lực thật sự của mình để làm bài thi này vì khi học đúng lớp, đúng khả năng, sẽ tiến bộ nhanh hơn”.

Bạn Thúy Vy (Khoa Lịch sử Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) đã vất vả với môn tiếng Anh trong tất cả các kỳ học tập.
 
“Do thi khối C nên suốt những năm cấp 3 em đã không chú trọng học tiếng Anh. Vả lại, ở quê em, việc học tiếng Anh gặp nhiều khó khăn lắm, thầy cô dạy ở trường cũng chỉ tập trung nhiều vào ngữ pháp cơ bản thôi. Mà cứ học mỗi ngữ pháp không, em học trước quên sau. Lên đại học là học lại từ đầu!”

Đa phần các bạn SV ngoại tỉnh ở tất cả các trường đại học mà không thi khối D, thì “vốn liếng” môn ngoại ngữ nói chung hay tiếng Anh nói riêng của các bạn rất “khiêm tốn”. Hầu hết chỉ dừng lại ở một vài cấu trúc ngữ pháp thông thường với vốn từ vựng ít ỏi và thường bị lỗi phát âm sai.

Đầu tư đúng cho Anh văn

Tiếng Anh là vốn kiến thức quan trọng, một trong những điều kiện để tìm việc khi ra trường, nên được nhiều SV đầu tư ngay từ những năm đầu. Nhưng học ở đâu? Học như thế nào? Trong khi có rất nhiều trung tâm ngoại ngữ để lựa chọn.

Bạn Minh Tân (ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Thấy băng rôn quảng cáo ở trung tâm AV giá cũng rẻ, đóng tiền trọn khóa được miễn giảm học phí nên em đăng ký học. Song, chất lượng giáo viên và quyền lợi của học viên không giống như những gì trung tâm quảng cáo. Cái họ quan tâm là miễn sao học viên chỉ cần đăng ký, đóng tiền đầy đủ rồi “muốn học ra sao thì học”.

Tìm đến những trung tâm chất lượng cao, có giáo viên bản ngữ trực tiếp dạy thì hầu bao của SV không cho phép họ có thể chi trả những khoản học phí khổng lồ lên đến hàng triệu đồng, thậm chí trên chục triệu đồng một khóa học 10 tuần.

Bạn Anh Khoa (SV Trường ĐH Y Dược Cần Thơ) cho biết: “Em học AV cũng khá nên kỳ kiểm tra xếp lớp sắp tới em không ngán lắm. Hổm rày, em cũng tự ôn tập lại để không quên kiến thức”.

Khoa chia sẻ thêm: “Nhóm bạn em tự học AV trên mạng như các trang www.tienganhonline.net; www.heloochao.vn; www.hocngoaingu.com.vn;.... Học online SV chủ động được thời gian, nguồn kiến thức phong phú, luyện phát âm trực tuyến... với trình độ từ căn bản đến nâng cao”.
 
Còn bạn Ngọc Huyền bộc bạch: “Em vừa đăng ký học thêm AV tại trung tâm của trường. Về ký túc xá, mỗi đứa ra quyết tâm mỗi ngày ôn AV 1 giờ, bởi trong phòng em tới 5 đứa thi AV không đạt nên tụi em cố gắng ôn để học kỳ sau được học”.

Là giáo viên giảng dạy hơn 5 năm ở Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐH Cần Thơ, thầy Nguyễn Thanh Duy nói: “Thông thường dạy môn Listen (nghe) dễ hơn các môn Reading và Speaking (đọc hiểu và nói). Nhìn chung với môn AV, SV cần được nhắc đi nhắc lại và phải được áp dụng thì mới học nhanh được”.

Cô Tô Li Lan- giáo viên AV Trường THPT Lưu Văn Liệt chia sẻ: Mỗi bài môn AV sẽ có những cấu trúc ngữ pháp mới. Các cấu trúc này rất dễ quên nếu không được nhắc đi, nhắc lại thường xuyên. Song song đó, từ vựng cũng là một phần quan trọng nhất là khi làm bài phần đọc hiểu. Và để nhớ dai các từ mới đã học, ngoài việc ôn đi ôn lại nhiều lần, học sinh cần đặt các từ mới đó trong câu, trong cụm từ để nhớ lâu hơn.

Thiết nghĩ, tiếng Anh không chỉ là điều kiện cần để ra trường, để xin việc làm mà còn là vốn kiến thức rất cần trong thời kỳ hội nhập. Do đó, các bạn SV nên đầu tư thời gian và chọn những trung tâm uy tín để mang lại hiệu quả cao nhất.

Bài, ảnh: THỤY NGHI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh