Tự hào dưới mái trường mang tên Trần Đại Nghĩa

06:09, 10/09/2013

Nơi đó- những ngôi trường mang tên Trần Đại Nghĩa ngày ngày là niềm tự hào, là động lực để các em cố gắng vươn lên, là nơi để cả thầy và trò cố gắng thi đua dạy tốt- học tốt...


HS Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa vui chơi dưới sân trường có tượng đồng Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống đầy tự hào cho các em.

Nơi đó- những ngôi trường mang tên Trần Đại Nghĩa ngày ngày là niềm tự hào, là động lực để các em cố gắng vươn lên, là nơi để cả thầy và trò cố gắng thi đua dạy tốt- học tốt...

Lòng tự hào mang tên Trần Đại Nghĩa

Chúng tôi về thăm Trường THPT Trần Đại Nghĩa (Tam Bình) vào những ngày cận kề kỷ niệm 100 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa. Ngôi trường có nhiều hoạt động phong trào, nhiều phong trào được phát động từ năm học 2012- 2013 để góp phần giáo dục truyền thống cho học sinh (HS).

Thầy Hiệu trưởng Trần Công Danh cho biết: Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Giáo sư, Viện sĩ, nhà trường đã có nhiều hoạt động. Trong đó, cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của ông được phát động trong nhà trường từ năm học trước.

Kết quả có gần 1.100 lượt bài của HS và 84 bài của giáo viên tham dự. Đáng ghi nhận là có một bài thi được đánh giá xuất sắc cấp tỉnh, đạt giải A và sẽ được tham luận vào hội thảo nhân kỷ niệm sắp tới. “Ngoài ra, nhà trường còn có nhiều hoạt động thường xuyên, như: giáo dục truyền thống đến các HS đầu năm học mới; sinh hoạt trong lớp, dưới cờ về tên trường và thân thế, sự nghiệp của Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa,…”

Trong khi đó, nhiều HS của trường cũng đang háo hức tham gia cuộc thi “Tự hào là HS trường mang tên Trần Đại Nghĩa” do Đoàn trường phát động. Em Nguyễn Thị Phương Thảo- HS lớp 12A1 cho biết: “Khi được hỏi “em học ở đâu” thì em tự hào trả lời là HS Trường THPT Trần Đại Nghĩa. Từ tên của trường, truyền thống mà nhà trường có được, em luôn tự nhắc nhở mình phải làm sao để xứng đáng với tên gọi đó”.
 
Còn em Trần Huỳnh Như Thảo- HS lớp 11A1 không giấu vẻ tự hào: “Được tin đậu vào trường này, em rất vui. Do đó, em cần cố gắng học tập để góp phần nhỏ bé vào truyền thống của nhà trường…”

Đến thăm Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (TP Vĩnh Long), nơi mà các HS còn nhỏ tuổi nhưng qua việc giáo dục truyền thống, “các em đều biết Trần Đại Nghĩa là ai, có công gì đối với quê hương, đất nước”- thầy Hiệu trưởng Trần Ngọc Tấn cho biết.

Cũng theo thầy Trần Ngọc Tấn, do lứa tuổi hiếu động, ham vui chơi nên nhà trường giáo dục truyền thống thông qua lồng ghép sinh hoạt dưới cờ đầu năm hoặc đầu học kỳ 2. Nội dung là về tiểu sử và sự nghiệp, tổ chức sưu tầm các bài viết về Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa.

Ngoài ra, một trong những hoạt động thường xuyên là chương trình phát thanh măng non, thân thế và sự nghiệp của Giáo sư Trần Đại Nghĩa được nhà trường thông tin tại mỗi lớp học,… Nhìn chung, khi phát động các phong trào, đặc biệt là các hoạt động giáo dục truyền thống về Trần Đại Nghĩa, tùy theo độ tuổi mà các em tham gia rất nhiệt tình. Qua đó, cũng thể hiện lòng tự hào trong lòng các em…

Thi đua sáng tạo, xứng danh Trần Đại Nghĩa

Không chỉ là một niềm tự hào đối với HS, cán bộ, giáo viên ở các ngôi trường mang tên Trần Đại Nghĩa mà các phong trào thi đua sáng tạo, lập thành tích, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo để xứng danh với ngôi trường mang tên ông.

Thầy Tấn cho biết, năm học 2013- 2014 sẽ trở nên đặc biệt khi nhà trường báo cáo thành tích và đề nghị bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là niềm tự hào, thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, giáo viên, HS toàn trường.
 
Liên tiếp trong nhiều năm học qua, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa quyết tâm thi đua lập thành tích, với nhiều kết quả rất đáng trân trọng. Năm học 2012- 2013, trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được bầu xét hạng nhất khối thi đua. Hiện giáo viên đạt chuẩn đạt 100%, trên chuẩn là trên 50%.

Bên cạnh đó, chất lượng đào tạo được nâng lên từng năm khi tỷ lệ HS giỏi được nâng lên, duy trì sĩ số đạt 100%, các kỳ thi do tỉnh và Bộ GD- ĐT phát động đều có HS đạt giải,…
 
Trong đó, khả năng sáng tạo của HS ngày càng được phát huy, thiết thực nhất là đạt các giải trong Hội thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng. Phải kể đến các mô hình sáng tạo của các em như: mô hình thực hành điện, trụ cắm cờ, trò chơi Blocks 4!, bảng “USEFUL BOARD” đạt giải khuyến khích cấp tỉnh năm học 2011- 2012; mô hình Chiếc cầu vui vẻ, hộp bút đa năng đạt giải khuyến khích cấp thành phố năm học 2012- 2013…

Ở Trường THPT Trần Đại Nghĩa, tỷ lệ thi tốt nghiệp và HS đậu ĐH đều tăng, hàng năm đều có HS nằm trong đội tuyển dự thi HS giỏi cấp quốc gia… đáp ứng được sự kỳ vọng của xã hội. Thầy Trần Công Danh cho biết, đặc biệt năm học 2012- 2013, toàn trường có 127 lượt HS đậu ĐH, cao nhất từ trước đến nay và đứng thứ 5 trong các trường THPT trong tỉnh.

Năm học 2013- 2014, nhà trường phấn đấu sẽ đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, trình độ giáo viên chuẩn đạt 100%, trên chuẩn đạt gần 12% và cao hơn tỷ lệ chung của tỉnh. Số lượng sáng kiến kinh nghiệm tăng đều hàng năm, có những sáng kiến đạt loại tốt cấp tỉnh.

Hiện toàn tỉnh chỉ mới có 4/31 trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Nếu Trường THPT Trần Đại Nghĩa được công nhận thì đó sẽ là niềm động lực lớn, niềm tự hào với bao cố gắng, phấn đấu không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, giáo viên và HS nhà trường. Qua đó, thể hiện truyền thống hiếu học, vượt khó vươn lên và xứng đáng với tên gọi ngôi trường mang tên Trần Đại Nghĩa- thầy Trần Công Danh cho biết.

 

Em Nguyễn Thị Phương Thảo- HS lớp 12A1: Được học ngôi trường mang tên Trần Đại Nghĩa em rất tự hào. Qua đó, tất cả HS cần noi gương theo ông để có những đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước.




Em Trần Huỳnh Như Thảo- HS lớp 11A1: Mỗi HS là một phần tử, lòng tự hào sẽ là động lực để các phần tử cố gắng học tập. Có như thế, thành tích của nhà trường mới được nâng lên, xứng đáng với tên gọi Trường THPT Trần Đại Nghĩa…


Bài, ảnh: KHÁNH DUY


 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh